Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài những kẻ hiếp dâm “tay đánh trống, miệng la làng”

Chủ nhật, 08:00 01/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Cưỡng đoạt bạn gái rồi đòi tiền đổ xăng; đòi tiền viện phí do nghi làm hỏng “của quý”… là những vụ án mang tính hài kịch xảy ra trong thời gian gần đây.

Cưỡng đoạt bạn gái còn đòi tiền đổ xăng

Vừa qua, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1987, trú tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi hiếp dâm.


Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa.

Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa.

Sau 4 ngày quen nhau trên mạng Zalo, Nghĩa hẹn chị S (SN 1988, Thừa Thiên-Huế) gặp mặt và chị S đồng ý.

Tối ngày 15/10, chị S đi ăn cùng bạn, sau đó nhắn cho Nghĩa đến đón. Tuy nhiên sau đó, chị S lại chở người bạn bị say về nhà nên đến hơn 22 giờ đêm mới quay lại gặp Nghĩa.

Tức giận vì nghĩ chị S cho nghĩa “leo cây”, lại thấy chị S có hơi men nên Nghĩa rủ chị S vào công viên dạo chơi. Khi vào sâu trong công viên, Nghĩa bất ngờ rút dao trong người, kề vào cổ chị S và yêu cầu chị S nằm xuống vườn hoa để Nghĩa thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Nghĩa yêu cầu chị S đưa cho hắn 200 nghìn đồng để đổ xăng.

Lợi dụng lúc Nghĩa đang rửa tay, chị S đã chạy thoát. Ngay trong sáng ngày 16/10, đối tượng Nghĩa đã bị bắt giữ.

Hỏng của quý lúc yêu, bắt bạn gái đền tiền

Vừa qua, công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ Nguyễn Văn Chiến (22 tuổi, ở Hà Nam) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sự việc diễn ra như một hài kịch. Do bị hỏng "của quý" khi quan hệ, nảy sinh ý định đòi bạn gái bồi thường nên dù đau nhưng vẫn cố chụp ảnh khỏa thân bạn gái làm bằng chứng.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người bạn gái bị bắt bồi thường là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Hà Giang). Sau một thời gian trò chuyện với nhau trên mạng, ngày 10/10, hai người hẹn hò gặp mặt rồi quan hệ tình dục. Tuy nhiên đang quan hệ thì "cậu nhỏ" của Chiến bị đau nên phải bỏ dở "cuộc yêu".

Nghi đối tác bị bệnh truyền nhiễm, dù đau đớn nhưng Chiến vẫn cố chụp được một bức ảnh chị Hạnh đang khỏa thân bằng điện thoại của mình với mục đích bắt bạn gái "đền bù thiệt hại".

Còn chị Hạnh cũng hoảng sợ khi thấy bạn trai gặp sự cố nên yêu cầu Chiến đi bệnh viện để kiểm tra và không đề nghị Chiến phải đưa tiền cho mình nữa. Được biết trước khi quan hệ Chiến đã hứa cho chị Hạnh 5 triệu sau khi làm việc yêu.

Chiến đến một phòng khám nam khoa để điều trị hết 3 triệu đồng. Bực mình vì cuộc vui dang dở, lại nghĩ chị Hạnh là thủ phạm gây nên "sự cố kỹ thuật" này nên Chiến đã gọi điện cho chị Hạnh, yêu cầu chị phải thanh toán số tiền 3 triệu đồng viện phí.

Để buộc chị Hạnh đưa tiền, hắn gửi cho chị Hạnh hình ảnh chị khỏa thân, dọa nếu không đưa tiền sẽ đăng tải hình ảnh chị lên mạng.

Ngày 13/10, chị Hạnh hẹn Chiến tại khu vực chợ Cầu Diễn để thanh toán số tiền 3 triệu, đồng thời báo công an phường Phúc Diễn bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Chiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoe “chiến tích” hiếp dâm với anh trai nạn nhân

Sau chầu karaoke và bia bọt kết thúc, Tiến, Hạ, Hưng, Trọng, Sáng và H tiếp tục chở nhau trên 2 xe máy thuê nhà nghỉ để.

Một mình là nữ, nên H ở riêng một phòng. Nhưng do say bia nôn ọe trong phòng, Hưng vào dùng khăn lau miệng cho H và nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, cả nhóm đi ra ngoài còn H khóc lóc trong phòng. Đến khoảng 5 giờ ngày 25/5/2013, 4 đối tượng đưa H về nhà.

H. bị hiếp dâm nhưng xấu hổ nên không tố cáo hành vi phạm tội của Hưng và đồng bọn. Cho đến ngày 3/11/2013, Nguyễn Văn Tiến kể chuyện cùng đồng bọn hãm hiếp H cho một số người nghe, trong đó có anh trai của H, thì vụ án mới được phát hiện. Gia đình nạn nhân đã tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng này.


Các bị cáo Hưng, Tiến, Hạ tại phiên xét xử phúc thẩm

Các bị cáo Hưng, Tiến, Hạ tại phiên xét xử phúc thẩm

Ngày 26/10, tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa, TAND Tối cao đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1993), Hoàng Văn Hạ (sinh năm 1987) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, Hưng và Tiến bị phạt 16 năm tù giam, còn Hạ 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Riêng Tạ Văn Sáng hiện nay vẫn đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã.

Căn cứ vào kết luận điều tra, tình tết vụ án cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy không có tình tiết mới để tăng nặng hay giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên y án như phiên xét xử sơ thẩm và buộc các bị cáo bồi thường 20,5 triệu đồng cho phía bị hại.

MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top