Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài chuyện gọi điện "chọc phá" 113

Thứ bảy, 18:43 16/05/2015 | Pháp luật

Nhiều người do buồn bực hoặc quá rảnh rỗi, không biết nơi nào “trút bầu tâm sự” nên đã gọi điện đến tổng đài 113 để quấy rối lực lượng công an, thậm chí mỗi ngày gọi hàng chục cuộc.

Do hay đi chơi với bạn trai nên gia đình đã “cấm cửa” Lê Phạm Hướng D. (ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) trong nhà. Buồn bực không có việc gì làm, D. gọi điện đến đường dây nóng 113 của Công an Cần Thơ chọc phá. Chỉ trong 5 ngày, D. đã gọi 466 cuộc điện thoại vào tổng đài 113. Điều buồn cười là khi lực lượng công an tới nhà thì trên tay D. vẫn còn cầm điện thoại gọi đến đường dây nóng 113.

Đại uý Nguyễn Thanh Việt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP Cần Thơ) cho biết: “Chỉ trừ lúc tắm, đi ngủ hoặc ăn cơm là không thấy số điện thoại của D. quấy phá chúng tôi chứ lúc thức dậy là D. liên tục bấm điện thoại gọi”.

Tổng đài 113 Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận tin báo của người dân. Ảnh: Công an Vĩnh Long cung cấp

Hà Quang Đ. (ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) thường dùng số 0939520xxx gọi quấy rối cảnh sát 113 Công an Cần Thơ. Khi rà soát số thuê bao trên thì lực lượng công an thấy số này hay gọi cho 1 người ở huyện Thới Lai. Qua xác minh, người này là bạn gái của Đ. và người bạn gái này cho biết số này Đ. rất ít khi sử dụng, thường trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Cơ quan chức năng đã làm việc với Đ. và cho nghe lại băng ghi âm những lời mà Đ. nói rất thô tục với lực lượng công an nhưng đối tượng này khăng khăng phủ nhận. Đến khi thấy người yêu đi cùng lực lượng công an thì Đ. mới móc trong túi ra chiếc sim điện thoại hay gọi đến tổng đài 113.

Từ đầu tháng 2 đến tháng 4-2015, tổng đài cảnh sát 113 của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an tỉnh Vĩnh Long nhận hơn 1.400 cuộc điện thoại gọi đến quấy phá. Đáng chú ý là số thuê bao 01867353xxx, liên tục gọi đến tổng đài 113 với lời lẽ thô tục. Trung bình mỗi ngày, từ số thuê bao này gọi từ 10-20 cuộc, có ngày lên đến 50 cuộc. Trực ban 113 đã nhiều lần nhắc nhở không được tái phạm, tuy nhiên chủ thuê bao chẳng những không nghe lời mà còn gọi điện quậy phá ngày càng nhiều hơn.

Qua xác minh, người sử dụng số điện thoại trên là em Nguyễn Thị Thanh L. (14 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). “Gần 1 năm nay, tôi thấy nó thường xuyên cầm điện thoại di động nói chuyện liên tục. Tôi hỏi L. nói chuyện với ai mà sao thấy ngày nào cũng gọi thì L. không trả lời. Đến khi công an đến nhà tôi mới biết nó gọi chọc phá công an” - ông Đặng Văn B. (60 tuổi, ông ngoại của L.) nói. Lực lượng 113 lập biên bản giáo dục và cho viết cam kết không tái phạm (vì tại thời điểm vi phạm L. chưa đủ 14 tuổi), đồng thời bàn giao cho chính quyền và đoàn thể của địa phương lập hồ sơ quản lý, giáo dục.

Theo Đại uý Việt, những cuộc điện thoại gọi đến tổng đài 113 quấy rối đa phần là sim khuyến mãi nên rất khó xác minh đối tượng sử dụng. Có trường hợp khi tiến hành xác minh, khi đến nhà, có người thấy công an là bật khóc. Đối với những trẻ vị thành niên gọi quấy phá, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở và cho gia đình làm cam kết giáo dục.

Theo Trung tá Lê Phước Tài, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long, đa phần những người quậy phá tổng đài 113 thường có biểu hiện về tâm lý không được bình thường. Một phần, do gọi vào tổng đài 113 hay 114 và 115 đều không tính phí, sim điện thoại không còn tiền nhưng vẫn gọi được nên có người gọi mỗi ngày đến hàng chục cuộc.

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2014, đã có 5 trường hợp sử dụng sim rác, sim khuyến mãi để quấy rối số điện thoại 113. Cả 5 trường hợp đều bị phát hiện và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo Ca Linh (Nld.com.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 11 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 33 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Top