Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị đánh ghen oan, thiếu phụ nghèo kiện đòi công lý

Thứ năm, 13:00 17/04/2014 | Pháp luật

Một phụ nữ đơn thân bỗng dưng bị một nhóm người đánh ghen vô cớ, bị rạch nát mặt, nhưng rốt cục chỉ có duy nhất một người trong số đó bị đưa ra xét xử và cũng chỉ phải nhận mức án tù treo.

Bản án của tòa gây ra nhiều bức xúc, phía VKS cũng nhận thấy vụ án “có vấn đề” và đang xem xét lại án sơ thẩm.

Đông người đánh ghen kinh hoàng

Theo hồ sơ, tối 4/5/2013, Võ Văn Sáng (20 tuổi, con trai bà Huỳnh Thị Tâm, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) thấy cha mình là ông Võ Văn Sang (44 tuổi) vào nhà bà Lê Thị Thủy (43 tuổi, ở gần nhà ông Sang) nên về báo cho mẹ biết.

Cho rằng chồng mình ngoại tình với bà Thủy nên lập tức bà Tâm cùng con trai đến nhà bà này. Đến nơi, thấy nhà bà Thủy đóng cửa, Sáng núp sau một bức tường chờ cửa nhà bà Thủy mở, còn Tâm ra phía sau nhà xem có cửa sau không. Trên đường đi, bà Tâm gặp bà Võ Thị Nguyệt (36 tuổi, em chồng bà Tâm) liền rủ bà Nguyệt cùng đi bắt ông Sang quan hệ bất chính với bà Thủy.

Bà Nguyệt đi gọi thêm bà Võ Thị Thanh Thu (46 tuổi, chị ruột ông Sang) đang ở chơi cạnh nhà bà Thủy cùng tham gia. Sau đó, chị em bà Tâm chia nhau đứng canh quanh nhà bà Thủy.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi cháu Lê Ngọc Quý (10 tuổi) con trai bà Thủy đi chơi về mở cửa, bà Tâm cùng Sáng xông vào đánh bà Thủy tới tấp. Tại đây, bà Tâm cầm tóc bà Thủy kéo ngược ra sau, dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt. Sau đó, bà Tâm còn kéo bà Thủy ra ngoài sân tiếp tục rạch vào mặt bà Thủy, Khi kéo nạn nhân ra ngoài đường, bà Tâm còn tìm cách kéo quần bà Thủy để bêu xấu.

Bà Thủy được người thân đến giải cứu, đưa đi cấp cứu, điều trị 10 ngày tại bệnh viện. Trung tâm Giám định pháp y Phú Yên xác định bà Thủy bị thương tích 18% (trong đó 8% vĩnh viễn) do bị tác động bởi vật sắc gây nên.

Mặc dù vụ đánh ghen được thực hiện bởi đông người đánh hội đồng nhưng chỉ có duy nhất bà Huỳnh Thị Tâm bị truy tố về tội “Làm nhục người khác”. Sau đó, cũng chỉ duy nhất bà Huỳnh Thị Tâm bị truy tố, xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chỉ một người có tội, lại được nhận án treo

Phiên tòa diễn ra ngày 21/2/2014, với đông đảo người dân trong và ngoài huyện Phú Hòa đến theo dõi. Hầu hết mọi người không đồng tình với mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Huỳnh Thị Tâm, bởi nó không đủ sức răn đe.

Tại phiên tòa sơ thẩm này, Luật sư Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại Lê Thị Thủy đã đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi cơ quan điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Luật sư Quê cho rằng, ngoài Huỳnh Thị Tâm còn có 3 người khác cùng tham gia đánh bà Thủy là Võ Văn Sáng, Võ Thị Thanh Thu và Huỳnh Thị Sớt, nhưng cơ quan điều tra không khởi tố. Trong quá trình điều tra, xét xử, bà Thủy đã có đơn yêu cầu khởi tố Sáng, Thu, Sớt bởi bà Thủy khẳng định 3 người này đã cùng bà Tâm đánh bà. Bà Thủy cho biết, bà không biết ai là người dùng dao lam rạch mặt mình do lúc đó trời tối.

Trước chất vấn của Luật sư Nguyễn Hương Quê, ông Sáng, bà Thu, bà Sớt không giải thích được lý do có mặt của họ tại nhà bà Thủy. Ngoài ra, một nhân chứng đã phát hiện có đến 2 dao lam tại hiện trường nhưng cơ quan điều tra không thu thập chứng cứ, không lấy lời khai của nhân chứng này.

Cáo trạng của VKSND huyện Phú Hòa cũng cho biết có 2 nhân chứng đã nhìn thấy nhiều người phụ nữ cùng đánh bà Thủy nhưng do trời tối không xác định được ai đánh, đánh như thế nào. Trong khi đó, Võ Thị Thanh Thu, Huỳnh Thị Sớt khai chỉ vào can chứ không đánh Thủy?

Nạn nhân muốn được bồi thường để phẫu thuật thẩm mĩ

Mới đây, TAND huyện Phú Hòa xét xử lại hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với Huỳnh Thị Tâm. Tại tòa, bà Thủy yêu cầu tòa buộc bị cáo Tâm phải chịu chi phí phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt của bà trở lại như cũ là 90 triệu đồng.

Bị đánh ghen oan, thiếu phụ nghèo kiện đòi công lý 1
Khuôn mặt đầy sẹo của nạn nhân sau vụ đánh ghen

Tuy nhiên, bị cáo Tâm không chấp nhận với lý do cho rằng số tiền này quá nhiều, bị cáo không có khả năng. Theo Luật sư Nguyễn Hương Quê thì ở đây không có sự “trả giá” ít hay nhiều mà bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường chi phí điều trị hợp lý, trong đó có phần phẫu thuật thẩm mỹ, xóa thương tích trên khuôn mặt bởi luật đã bắt buộc như vậy.

Cùng với yêu cầu bồi thường, nạn nhân Thủy yêu cầu điều tra làm rõ vai trò của các đồng phạm cùng tham gia vụ đánh ghen. Vì lý do này, phiên tòa buộc phải hoãn để điều tra bổ sung về hành vi của các đồng phạm.

Được biết, nạn nhân Lê Thị Thủy nghèo khó, côi cút từ nhỏ, hiện có một đứa con ngoài giá thú. Từ ngày bị đánh ghen “oan”, bà Thủy chỉ nhận được 21 triệu đồng bồi thường. Bà Thủy tỏ ra bức xúc:

“Nhiều người cùng đánh và rạch mặt, lột áo, lột quần tui nhưng sao chỉ có bà Tâm bị phạt 24 tháng tù lại cho hưởng án treo? Tui không thể chấp nhận bản án này, còn những người khác tham gia đánh ghen sao không bị khởi tố? Khuôn mặt tui bây giờ không thể như trước đây, mỗi khi đi ra đường tui phải đeo khầu trang, mặc cảm với người đời. Tại sao bà Tâm không chịu chi phí để tui thẩm mỹ lại khuôn mặt?”.
 
Theo Báo Pháp luật
 
 
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 16 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 17 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Có tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng không rõ ai là người phát tán nên Tẩn A Dao nảy sinh ý định tìm gặp Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ để trình bày sự việc.

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.

Top