Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị đánh đập, ép bán ô tô bồi thường sau khi đưa nữ nhân viên quán karaoke đi nhà nghỉ

Thứ tư, 08:47 23/09/2020 | Pháp luật

Sau khi bị nhóm Cường đánh đập, ép bán ô tô để bồi thường, anh H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngày 22/9, TAND Hà Nội xét xử tuyên phạt Lê Mạnh Cường (35 tuổi) 13 năm tù, Hoàng Văn Mạnh (31 tuổi) 7 năm 6 tháng tù, Hoàng Văn Tùng (30 tuổi) 8 năm tù, Đỗ Duy Tùng (32 tuổi) nhận 7 năm tù, Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) bị phạt 5 năm tù và Nguyễn Tuấn Anh (40 tuổi) án 7 năm 6 tháng tù cùng về tội dánh "Cướp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Lê Mạnh Cường quản lý một số tiếp viên nữ phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn huyện Ứng Hòa, còn Bùi Thị Thoa (SN 1995, ở tỉnh Hòa Bình) vừa là nhân viên, vừa là bạn gái của Cường.

Qua các mối quan hệ, anh H. (quê ở tỉnh Hưng Yên) quen Cường và Thoa. Đêm 27/3/2018, anh H. xin đưa Thoa ra ngoài "nói chuyện riêng", hứa trả cho Cường 3 – 5 triệu đồng nên được đồng ý.

Sau đó, H. đã đưa Thoa vào nhà nghỉ quan hệ tình dục rồi đưa về nhà mình tại Hưng Yên ngủ, tới sáng hôm sau mới thuê taxi đưa trở lại Ứng Hòa.

Tuy nhiên, khi tới nơi, Thoa lại kể cho bạn trai mình việc bị H. ép quan hệ tình dục, phải tự trả tiền nhà nghỉ, gội đầu, vì thế mà Cường gọi điện cho anh H.

Biết được việc này, một người quen của Cường hứa sẽ dụ anh H. sang chơi để buộc bồi thường 100 triệu đồng.

Anh H. sau đó nhanh chóng quay lại Ứng Hòa và hát karaoke, sử dụng ma túy cùng người quen trước khi thuê phòng nghỉ ngơi.

Cường rủ thêm các đối tượng khác tới phòng nghỉ của anh H. Tại đây, trong lúc Bùi Thị Thoa kể lại việc bị ép quan hệ tình dục, Cường và những bị can còn lại đánh đập, bắt anh H. phải bồi thường 100 triệu đồng.

Khi H. xin khất, Cường liền buộc nạn nhân phải bán ô tô trả tiền cho mình. Nhân cơ hội này, Đỗ Duy Tùng cũng yêu cầu anh H. trả mình số nợ 2,6 triệu đồng.

Qúa hoảng sợ, anh H. phải bán xe Huyndai i10 với giá 100 triệu đồng, cầm cố điện thoại iPhone X lấy hơn 13 triệu đồng để trả tiền cho các đối tượng.

Sau sự việc, anh H. tới công an trình báo vụ việc.

Hoàng An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top