Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị cáo xin cưới nạn nhân làm vợ

Thứ sáu, 09:42 16/12/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Nếu sau này ra tù rồi, Hiền chưa lấy chồng thì bị cáo vẫn sẽ yêu và mong cưới được Hiền về làm vợ.

Yêu đơn phương nhưng Đồng vẫn hy vọng, với sự theo đuổi của mình, một ngày nào đó cô bạn gái sẽ đáp lại. Nhưng từ hy vọng trở thành thất vọng, trong một phút không kìm nén được sự điên loạn, Đồng đã tẩm xăng đốt người yêu, gây thương tật vĩnh viễn 50,15%. Đứng trước vành móng ngựa, Đồng nói lời ân hận, nhưng tất cả đã muộn màng…  
 

Bị cáo Nguyễn Mạnh Đồng trước vành móng ngựa

 
Không yêu được thì… giết

Ngày 15/12/2011, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1985), quê xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu với tội danh " giết người". Theo cáo trạng, sau khi tốt nghiệp THPT, Đồng theo học tại Trường Cao đẳng nghề Bình Định. Qua bạn bè, Đồng tình cờ quen và gặp gỡ Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1989) làm công nhân ở Nhà máy bánh kẹo Tràng An (thị xã Cửa Lò). Sau những lần gặp gỡ, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sau một thời gian, phát hiện hai người không hợp nhau nên Hiền đã chủ động nói lời chia tay. 
 
Điều này đã làm cho Đồng cảm thấy chán nản. Đồng "dội bom" tin nhắn tỏ tình liên tục cũng không lay chuyển được Hiền. Ngày 1/3/2011, Đồng bỏ trường về tìm Hiền để tính chuyện "không ăn được thì đạp đổ". Khoảng 15 giờ ngày 2/3/2011, Đồng chuẩn bị sẵn một bao diêm, một bật lửa ga, một con dao nhọn. Trên đường đi, Đồng ghé vào mua thêm 15 ngàn đồng tiền xăng, đổ vào chai nước khoáng rồi cho tất cả vào ba lô, lên xe máy từ Quỳnh Lưu đến nhà trọ của Hiền ở xóm Khánh Sơn, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc để gặp Hiền và xin nối lại tình cảm.

Lúc đó, trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ điên rồ: "Nếu Hiền không đồng ý tiếp tục yêu, hắn sẽ sát hại Hiền rồi tự sát, có như vậy thì hai đứa mới được chết cùng nhau". Đúng như kế hoạch, khi đến phòng trọ của Hiền, thấy cửa mở, nhưng Hiền đang ngồi chơi ở phòng bên cạnh, Đồng gọi Hiền về. Hiền không hề biết ý đồ của Đồng nên đã đồng ý đi về. Khi Hiền vừa bước vào phòng, Đồng chủ động khóa cửa lại, thu chìa khóa dưới gối trên giường ngủ. Khi chỉ còn hai người, Đồng lấy con dao nhọn sắc bóng loáng đặt trước mặt Hiền nói: "Đưa số điện thoại của bố mẹ đây?". Hiền nói: "Không có". Đồng giận sôi lên, vứt con dao xuống đất nói: "Em làm thế này thì khác gì giết anh". Hiền nói "Em làm chi mà giết anh?". Đồng hỏi: "Em có sợ chết không? Giờ ta chết cả hai đứa". Hiền nói tỉnh bơ: "Chết thì em cũng không muốn chết chung với anh".
 

Nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hiền tại phiên tòa xét xử kẻ đã tẩm xăng đốt mình vì không được yêu

Câu nói của Hiền như cật nứa cứa vào lòng, khiến Đồng trở nên điên dại, hắn vớ ngay chai xăng tưới từ dưới chân lên ngực Hiền. Hiền sợ hãi cầm chai xăng đổ xuống nền nhà. Đồng lấy bao diêm định bật lửa đốt, Hiền cướp bao diêm ném vào nhà tắm. Đồng lấy bật lửa ga trong túi bất ngờ châm lửa đốt vào người Hiền khiến cô bùng cháy như một bó đuốc. Hiền nhảy lên giường la hét, Đồng cũng nhảy lên giường lấy chăn trùm người Hiền để dập tắt lửa. Thấy lửa cháy trên nền nhà, Đồng lấy nước trong phòng vệ sinh dập tắt rồi mở cửa nhưng tay run. Lúc đó, Hiền đã lại mở khóa cửa rồi lao ra khỏi nhà kêu cứu. Hiền đã  được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Nguyễn Mạnh Đồng bị bắt ngay sau khi gây án.

Theo bản kết luận giám định số 223 ngày 26/9/2011 của Phòng Kỹ thuật Hình sư, Công an Nghệ An xác định: Hiền bị 1 sẹo lồi vùng má, cằm môi, ảnh hưởng thẩm mỹ 15%; 2 sẹo ở cẳng, cổ, bàn tay, ảnh hưởng gấp duỗi cổ tay hai bên 31%; 10 vùng sẹo cánh tay phải, trái, cẳng tay trái, bả vai trái, lưng phải, thắt lưng, mông, bụng, đùi phải, cẳng chân phải, đùi trái và cẳng chân trái chiếm trên 9% diện tích cơ thể, gây rối loạn chức năng bài tiết mồ hôi 15%. Đồng thời kết luận tổn hại sức khỏe do di chứng thương tật để lại trên cơ thể chị Nguyễn Thị Hiền là 50,15%.
 

Tương lai nào cho cô gái mới bước qua tuổi 20 này?

Nỗi đau đọng lại

Khi nội dung vụ án vừa được đại diện Viện kiểm sát công bố xong cũng là lúc khán phòng vang lên tiếng thở dài, sụt sùi của hai người đàn bà, một là mẹ của bị hại và bên kia là mẹ của bị cáo, mắt cũng đỏ hoe. Còn bị cáo Đồng đầu cứ cúi thấp, đôi vai gầy co rúm lại. Trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử, Đồng thừa nhận hoàn toàn tội lỗi của mình.

Có lẽ, trong những ngày tạm giam, Đồng đã có thời gian để đánh giá, gặm nhấm những sai lầm của mình nên tại phiên tòa này, bị cáo khá bình tĩnh, khai lưu loát. Bị cáo giải thích do bức xúc và không kiềm chế được bản thân nên đã hành động dại dột. Thời gian ở trong tù  những ngày qua, bị cáo đã nhận ra sai lầm nên rất ăn năn, hối cải, hổ thẹn với lương tâm, với gia đình, với bạn bè, chỉ vì yêu mà đã gây nên thảm kịch, làm cho người mình yêu gánh chịu thương tật.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều tranh luận tại Tòa, luật sư bảo vệ cho bị cáo cho rằng: Sau khi gây án, bị cáo đã bừng tỉnh vào lấy nước dập tắt lửa rồi mở cửa và đưa 1 triệu đồng cho người đưa Hiền đi cấp cứu. Đây là bi kịch của tình yêu mù quáng, thiếu kiến thức pháp luật nên đã có hành vi bồng bột.  Trong khi đó, đại diện bảo vệ cho bị hại, luật sư Nguyễn Trọng Điệp cho rằng, động cơ giết người của bị cáo Đồng là đê hèn. Không ai lại đi giết người vì quá yêu cả. Nếu yêu thì phải mang lại cũng như mong người mình yêu hạnh phúc. Bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

Được nói lời sau cùng, Đồng tha thiết xin HĐXX cho phép được nói lời tạ tội với gia đình bị hại, đặc biệt là bị hại. Đến bây giờ bị cáo vẫn còn yêu Hiền. Nếu sau này ra tù rồi, Hiền chưa lấy chồng thì bị cáo vẫn sẽ yêu và mong cưới được Hiền về làm vợ.

Sau khi nghị án, Tòa đã tuyên phạt  bị cáo Vũ Mạnh Đồng 10 năm tù giam về tội “giết người”. Ngoài ra, Đồng còn phải đền bù cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hiền 400 triệu đồng.
 

Có mặt tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Thị Hiền với khuôn mặt biến dạng, các ngón tay, bàn tay do vết bỏng khiến nhiều người tham dự phiên tòa rơi lệ.  Thương con gái bao nhiêu, mẹ của Hiền càng đau xót bấy nhiêu: "Tôi không thể ngờ rằng đằng sau vẻ mặt thư sinh kia lại chứa đựng một tâm hồn quỷ dữ", mẹ của Hiền nói.

Hồ Hà 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top