Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị cáo về nhà ăn tết với… người bị hại

Thứ sáu, 09:21 27/02/2015 | Pháp luật

Đó là trường hợp của Nguyễn Minh Hiền, bị cáo trong vụ án hiếp dâm trẻ em mà có khả năng Hiền sẽ không phạm tội.

Người bị hại (nạn nhân của vụ án) là người yêu của Hiền và là mẹ của đứa con kháu khỉnh - kết quả của cuộc tình khiến Hiền thành bị cáo.

Tháng 3/2013, Hiền (sinh ngày 10/6/1995) đi dự sinh nhật của một người bạn ở thị xã Thuận An (Bình Dương) rồi quen em D. (giấy khai sinh ghi em D. sinh ngày 13/10/2000). Từ đó Hiền thường đến phòng trọ của em D. chơi. Khoảng tháng 4 đến tháng 6/2013, trong ba lần Hiền đến phòng trọ chơi, em D. đều chủ động đóng cửa phòng để cả hai làm chuyện người lớn. Sau đó thì em D. mang thai và sinh con.

Ảnh minh họa

Tháng 6/2014, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm nhận định không xác định được ngày “quan hệ” của Hiền và em D., chỉ biết giữa tháng 4/2013. Tính đến thời điểm này thì em D. mới 12 tuổi năm tháng 27 ngày. Từ đó tòa phạt Hiền 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. (Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, theo khoản 4 Điều 112 BLHS). Sau đó cả Hiền lẫn em D. đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Hiền.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM từng mở phiên xử nhưng hoãn để giám định độ tuổi của em D. theo yêu cầu của gia đình em. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết tại thời điểm giám định em D. có độ tuổi khoảng 15 tuổi ba tháng đến 16 tuổi ba tháng, tức tại thời điểm quan hệ thì em D. đã trên 13 tuổi.

Nếu căn cứ giấy khai sinh thì người bị hại chưa đủ 13 tuổi, khi đó bị cáo phạm tội hiếp dâm trẻ em; nếu căn cứ kết quả giám định (người bị hại trên 13 tuổi) thì bị cáo không phạm tội nào, kể cả tội giao cấu với trẻ em (vì khi quan hệ, bị cáo chưa thành niên - chưa đủ 18 tuổi).

Tại phiên phúc thẩm hồi tháng 1 vừa qua, mẹ em D. một mực khai rằng em sinh tháng 10/1999 chứ không phải tháng 10/2000 như trong giấy khai sinh. Đại diện VKS dẫn kết quả giám định và cho rằng giữa giấy khai sinh và kết luận giám định có mâu thuẫn với nhau về độ tuổi của nạn nhân. Từ đó, VKS đề nghị tòa hủy án để điều tra lại. Cuối cùng, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương để điều tra, xét xử lại.

Tất nhiên lúc ấy Hiền vẫn đang bị tạm giam. Tuy nhiên, đến gần tết Nguyên đán vừa rồi, Hiền đã được cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định trả tự do. Theo cơ quan này thì sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định hành vi của Nguyễn Minh Hiền không cần thiết phải tạm giam. Nhờ vậy, Hiền có cơ hội được về nhà đón tết cùng gia đình và đứa con kháu khỉnh cùng “người bị hại”.

Chị họ của Hiền cho biết nhà Hiền và nhà em D. đều quê Bến Tre. Cả hai gia đình vào Bình Dương thuê nhà trọ ở rồi đi lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Từ ngày Hiền bị bắt rồi em D. sinh con, cha mẹ Hiền phải về quê cầm cố nhà cửa để có tiền lo cho con, cho cháu. “Hôm tết hai vợ chồng nó ẵm theo đứa con trai được gần một tuổi đến nhà tôi chơi, thấy khổ quá tôi mua cho nó bộ quần áo mới và cho 500.000 đồng để về quê thắp hương cho tổ tiên. Vợ nó từ hồi mang bầu, sinh con đến nay đâu có làm gì có tiền, cha mẹ nội ngoại đều lượm ve chai, cuộc sống bấp bênh lắm. Thằng Hiền bảo ăn tết xong nó sẽ đi xin việc để có tiền nuôi con” - chị họ Hiền chia sẻ.

Rõ ràng khi sóng gió chưa qua, giữa bị cáo và người bị hại đã coi nhau như vợ chồng, gia đình hai bên cũng đã thừa nhận như thế. Hy vọng tới đây, căn cứ vào kết quả giám định, Hiền sẽ được đình chỉ điều tra và được minh định không phạm tội.

Theo Pháp luật TP HCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top