Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị cáo trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn lĩnh 12 năm tù

Thứ năm, 10:19 23/07/2015 | Pháp luật

Tòa tuyên bị cáo Lý Nguyễn Chung mức án 12 năm tù đồng thời kiến nghị xác minh làm rõ lá đơn của nhân chứng Hà để tránh oan sai.

Sau 2 ngày xét xử, sáng 23/7, chủ tọa Ngô Quang Dũng đọc bản án đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, Lạng Sơn).

HĐXX xét thấy bị cáo Chung giết hại chị Hoan vào tối 15/8/2003 là để cướp tiền và 2 nhẫn vàng. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của một số người và tài liệu có trong hồ sơ. Dấu vân chân thu được tại hiện trường phù hợp với dấu chân của bị cáo.

Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) giải thích đường vân tay, vân chân của con người là truy nguyên đồng nhất do đó có đủ cơ sở xác định Chung thực hiện hành vi phạm tội.

Chủ tọa Ngô Quang Dũng đọc bản án tuyên đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung. Ảnh: MĐ.

Hành vi của bị cáo xâm phạm tính mạng của con người, quyền sở hữu hợp pháp tài sản của nạn nhân, gây bất bình trong dư luận. Thời điểm gây án, bị cáo mới 15 tuổi, nên được hưởng chính sách nhân đạo của pháp luật về người chưa thành niên phạm tội.

Dù bị cáo Chung nhận tội, nhưng do còn nhiều tình tiết chưa làm rõ như đôi dép chưa thu được, màu nâu nghi máu ở cửa hậu, quần áo mất không rõ lý do, ông Chúc giao nộp con dao không phải dao gây án... nhân chứng Trần Thị Thu Hà có gửi đơn kiến nghị đến cơ quan pháp luật.

Trước tòa, bà Hà vẫn giữ nguyên nội dung trong đơn. Lời trình bày của bà Hà mâu thuẫn về thời gian chị Hoan lấy hàng, về chiếc nhẫn bị cướp. Song HĐXX thấy cần thiết kiến nghị cơ quan điều tra mở rộng vụ án xác định dấu vân tay trên vỏ chai bia, xác minh lời khai của nhân chứng mới để tránh hàm oan.

TAND tỉnh Bắc Giang tuyên bị cáo Chung mức án 12 năm tù tội Giết người, 2 năm tù tội Cướp tài sản, buộc bị cáo bồi thường trách nhiệm dân sự số tiền 79 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 12 năm tù.

Bị cáo Chung lĩnh án 12 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản. Ảnh: MĐ.

Hầu tòa lần thứ 4, Chung nhiều lần thừa nhận bản thân chính là người sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me, huyện , Bắc Giang). Người gây án 12 năm trước khai hành động một mình, không có đồng phạm.

Ở phiên tòa lần này "nóng" lên với sự xuất hiện của nhân chứng mới là bà Nguyễn Thị Thu Hà (TP Bắc Giang). Trước tòa, người phụ nữ này tiếp tục cung cấp nhiều chứng cứ để chứng minh Lý Nguyễn Chung không phải là hung thủ trong vụ án. Với lý lẽ của mình, bà Hà cho rằng người sát hại chị Hoan thực chất là do ông Nguyễn Thanh Chấn – người chịu án oan 10 năm.

Trong phần tranh luận, luật sư Hoàng Minh Hiển – bào chữa cho bị cáo Chung cho rằng có đủ cơ sở để chứng minh thân chủ của mình là người sát hại chị Hoan. Trái ngược, luật sư Giáp Văn Điệp và Nguyễn Văn Tú (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân) đặt ra nhiều nghi vấn và yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong 3 ngày mở tòa, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ của ông Chấn) lặng lẽ đến cùng con gái và chăm chú theo dõi phiên xét xử.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top