Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị cáo nói với bị hại giữa tòa: “Xin lỗi mụ, được chưa”

Thứ sáu, 09:51 16/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 29/8 vừa qua, TAND quận Hoàn Kiếm đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Mạnh Hoàng (SN 1980) về hành vi đánh đập dã man đối với bà Ngô Tuyết Trinh (SN 1942). Tuy nhiên, sau phiên tòa, phía bị hại không đồng tình với bản án mà HĐXX đã tuyên.

Bà Ngô Tuyết Trinh sau khi bị Hà Mạnh Hoàng hành hung. Ảnh: TL
Bà Ngô Tuyết Trinh sau khi bị Hà Mạnh Hoàng hành hung. Ảnh: TL

Theo Cáo trạng số 173/CT-VKS ngày 11/7 của VKSND quận Hoàn Kiếm, khoảng 18h ngày 1/1, Hà Mạnh Hoàng và Nguyễn Minh Hải (cùng SN 1980, trú tại số nhà 70 phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) đến nhà bà Ngô Tuyết Trinh (trú tại tầng 2, số 20 phố Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm). Tại đây, Hải đứng dưới cầu thang, còn Hoàng lên gặp bà Trinh chửi bới, sau đó đánh vào đầu, ngực và mặt của bà Trình. Khi bà Trinh kêu cứu thì được hàng xóm là ông Đỗ Văn Nhĩ (SN 1947) và vợ là bà Lã Thúy Hạnh (SN 1954) vào can ngăn. Tuy nhiên, Hoàng đẩy ông Nhĩ ra và tiếp tục đánh bà Trinh.

Khi Hoàng và Hải bỏ đi, ông Nhĩ cùng vợ đưa bà Trinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, sau đó chuyển sang Bệnh viên Xanh Pôn khám và điều trị bệnh. Giấy chứng thương số 25/BVXP ngày 20/1 của Bệnh viên Xanh Pôn xác định, bà Trinh bị xây xát vùng đầu mặt, sưng nề vai trái và thành ngực, gãy đốt 2 ngón I bàn tay trái. Kết luận giám định pháp y thương tích Số 167/TTPY của Trung tâm Pháp Y (Sở Y tế Hà Nội) kết luận, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của bà Trinh là 6%. Theo lời khai của các bị cáo thì nguyên nhân vụ việc là mâu thuẫn tiền bạc giữa các cá nhân với nhau.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Mạnh Hoàng bị VKSND quận Hoàn Kiếm truy tố theo Khoản 1, Điều 104 Bộ luật Hình sự. Theo quy định của điều luật thì có thể xử phạt bị cáo từ 6 tháng đến 36 tháng tù. Trong vụ án này, bị cáo đã phạm tội với hai tình tiết định khung được thể hiện trong cáo trạng, đó là: Phạm tội với người già và có tính chất côn đồ. Ngoài ra, hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Hà Mạnh Hoàng có nhân thân xấu. Cụ thể: Vào các năm 1996, 1997 và 2009, bị cáo có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác; ngày 19/4/2004, bản án Số 96/HSST do chính TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù cho hưởng án treo cũng về tội cố ý gây thương tích, thời hạn thử thách là 30 tháng.

Sau khi phạm tội và trong suốt phiên tòa xét xử, bị cáo không thể hiện thái độ thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Thậm chí, khi HĐXX hỏi bị cáo có muốn xin lỗi bị hại hay không thì bị cáo Hoàng quay lại phía bị hại và nói: “Xin lỗi mụ, được chưa?”. Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù, cho hưởng án treo. Sở dĩ bị cáo được hưởng án treo vì tòa án áp dụng 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo là: Điểm b, Khoản 1, Điều 46 Bộ luật Hình sự: “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” và Điểm p, Khoản 1, Điều 46 Bộ luật Hình sự: “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”.

Do không đồng tình với bản án, phía bị hại đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 29/8 của TAND quận Hoàn Kiếm và đề nghị TAND TP Hà Nội xét xử lại bằng một bản án nghiêm minh hơn.

Lê Nhung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top