Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị cáo buộc môi giới mại dâm, nữ bị cáo bật khóc vì hối hận

Thứ tư, 14:32 29/11/2017 | Pháp luật

Ngày 29/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thùy về tội Môi giới mại dâm.


Bị cáo Thùy nhiều lần bật khóc vì hối hận.

Bị cáo Thùy nhiều lần bật khóc vì hối hận.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 12h ngày 17/8/2016, ông Nguyễn Văn Hoa đến quán cà phê T.A.T. tại khu phố Long Thuận (phường Phước Long, quận 9, TP.HCM) do Nguyễn Thị Thùy (SN 1980, quê tỉnh Bến Tre) làm chủ.

Tại đây, ông Hoa đặt vấn đề muốn mua dâm với nhân viên của quán. Thùy đồng ý rồi báo cho nhân viên của quán có khách mua dâm. Thùy thu của ông Hoa 600.000 đồng. Người này giữ lại 100.000 đồng, phần còn lại nhân viên của quán được hưởng.

Đến 13h cùng ngày, ông Hoa và nhân viên quán cà phê của Thùy đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Thạnh, quận 9) thì bị Công an quận 9 kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Ngoài lần bị bắt quả tang nêu trên, ngày 10/8/2016, Thùy còn có hành vi trực tiếp thỏa thuận với ông Hoa và nhân viên của quán với giá 600.000 đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND quận 9 xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thùy 3 năm tù giam. Sau bản án này, Thùy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thùy thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Nhiều lần Thùy bật khóc vì hối hận.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm quy kết Thùy môi giới bán dâm 2 lần để áp dụng tình tiết tăng nặng hình phạt phạm tội nhiều lần là chưa có căn cứ. Căn cứ vào lời khai của bị cáo Thùy, lời khai của những người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định Thùy chỉ thực hiện hành vi môi giới mại dâm 1 lần.

Tính từ khi bị bắt giam đến nay, Thùy bị tạm giam 1 năm 3 tháng 12 ngày tù. HĐXX cho rằng, chỉ cần tuyên phạt bị cáo Thùy mức án bằng thời gian tạm giam cũng đủ sức răn đe.

Từ những nhận định trên, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thùy, sửa bản án hình sự sơ thẩm.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thùy 1 năm 3 tháng 12 ngày (bằng thời gian tạm giam), trả tự do cho Thùy nếu không bị tạm giam về tội nào khác.

Theo NĐT

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top