Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị bắt giam 4 tháng vẫn làm “thầy”

Thứ sáu, 11:00 20/05/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong thời gian này, nhiều vận động viên (VĐV) tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Bắc Giang hết sức hoang mang khi biết tin ông Ngô Hoàng Long, Phó giám đốc từng bị bắt giam.

Không chỉ các VĐV, lãnh đạo Sở VHTT&DL Bắc Giang và nhiều ban, ngành liên quan cũng hết sức sửng sốt bởi ông Long "giấu nhẹm" chuyện này khi khai hồ sơ cán bộ trong nhiều năm trời.
 
Sửng sốt
 

Ông Ngô Hoàng Long

Khi chúng tôi xác minh sự việc tại địa phương, nhiều người dân tỏ ra rất thản nhiên trước thông tin ông Ngô Hoàng Long đã từng bị bắt giam. Họ kể tường tận với chúng tôi "mọi chuyện" trước và sau khi ông này bị giam cứu. Tuy nhiên, khi làm việc với lãnh đạo Sở VHTT&DL (cơ quan chủ quản của ông Long), các cán bộ lãnh đạo ở đây rất ngạc nhiên về vấn đề này. Họ hoàn toàn không biết bởi lẽ ông Long "giấu nhẹm" chuyện này khi khai hồ sơ cán bộ và hồ sơ lý lịch Đảng.
 
Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Hoa, Giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Giang nói: "Chúng tôi hết sức bất ngờ về việc này. Tuy nhiên, với sự nghiêm túc trong công tác cán bộ, chúng tôi sẽ xác minh sự việc ngay để có thông tin trả lời Báo GĐ&XH. Nếu quả thật có chuyện đó, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh". Ngay sau khi làm việc với Báo GĐ&XH, Sở VHTT&DL Bắc Giang đã có văn bản gửi Công an tỉnh đề nghị xác minh các thông tin về ông Ngô Hoàng Long. Nhận được đề nghị này, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã có phúc đáp. Theo các tài liệu của vụ án, vào  ngày 13/4/1991, ông Ngô Hoàng Long (Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Bắc Giang)  bị cơ quan công an bắt giam 4 tháng vì hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả.
 
Giơ cao đánh khẽ?
 

Ngày 18/5, ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin ông Long đã từng bị bắt. Ông Tuấn nói: "Đã từng bị bắt giam 4 tháng nhưng trong lý lịch, ông Long không khai về việc này. Đây là việc làm sai phạm và cần phải xử lý. Chúng tôi đã giao cho UBKT tiến hành xử lý theo đúng trình tự, đúng quy định và nhanh chóng có kết quả xử lý trường hợp của ông Long".

Theo ông Dương Tuấn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang, trong bản tường trình của mình, ông Long nói do nhận thức chưa đầy đủ nên không khai việc bị bắt giam vào hồ sơ lý lịch. Ông Hùng nói: "Chúng tôi đã yêu cầu ông Long làm bản tường trình, ông Long thừa nhận có việc đó (bị bắt giam). Dù ông Long nói do nhận thức nên không khai vào lý lịch việc mình bị bắt giam, nhưng chúng tôi kết luận ông Long đã thiếu trung thực và khai không đúng lý lịch đảng viên".
 
Theo UBKT Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang, chi bộ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Bắc Giang, Đảng ủy Sở VHTT&DL và  UBKT Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang đã đưa sự việc của ông Long ra xem xét để thống nhất hình thức xử lý.
 
Theo ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang, trong bản tường trình của ông Long có nêu: "Do nhận thức ban đầu chưa đúng nên không khai chuyện bị bắt giam vào hồ sơ cán bộ và lý lịch". Ông Tuấn cho rằng, xét thấy ông Long đã "tâm phục, khẩu phục" nên theo ý kiến của tập thể, chỉ xử lý ông này hình thức nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Hiện văn bản kỷ luật ông Long vẫn chưa được ban hành.
 
Tuy nhiên, theo nhiều VĐV, họ rất bức xúc chuyện ông Long gian dối trong lý lịch. Theo họ, đã là Phó GĐ Trung tâm, là Bí thư Chi bộ, ông Long không thể không biết nguyên tắc phải khai hồ sơ cán bộ trung thực. Hơn nữa, trong nhiều năm trời công tác, ông Long vẫn "kiên quyết" không tường trình rõ ràng. Chỉ đến khi bị tố cáo, đem ra kỷ luật, ông này mới đổ lỗi cho "nhận thức" là điều khó có thể chấp nhận.
 
Thanh Ngọc
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 10 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top