Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị bạn trai từ chối, thiếu phụ gây án mạng

Thứ ba, 10:05 31/03/2015 | Pháp luật

Thấy ông Quang và người bạn có vẻ hào phóng, Huỳnh Thị Thu (SN 1976, con gái của chủ quán karaoke) lân la làm quen. Dù đã biết hết về thân thế người phụ nữ này, nhưng khi đã ngà ngà men say, ông Quang cùng bạn vẫn không làm chủ được bản thân.

Cuộc làm quen chóng vánh

Chiều ngày 15/2/2015, ông (SN1965, ngụ thôn Giang Cách, xã Đắk Rô, huyện Krông Nô) chở một bao tiêu đi bán, lấy tiền tiêu xài. Sau đó, ông rủ thêm một người bạn tới quán karaoke Yến Nhi (thuộc địa bàn thôn Nam Cường, xã Nam Đà huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) hát hò, nhậu nhẹt. Trong lúc cao hứng, ông Quang và người bạn bàn nhau rồi yêu cầu chủ quán cho một nhân viên nữ vào phòng rót bia, bấm bài hát.

Tàn cuộc vui, hai người đàn ông “bồi dưỡng” nữ nhân viên phục vụ 100 ngàn, còn mua cho thẻ điện thoại trị giá 50 ngàn.

Thấy ông Quang và người bạn có vẻ hào phóng, Huỳnh Thị Thu (SN 1976, con gái của chủ quán karaoke) lân la làm quen. Chị Thu vốn có tiếng trong vùng với biệt danh “gái khùng”, thần kinh không ổn định, sẵn sàng nhậu và đi “chơi tới bến” với các vị khách luống tuổi.

Dù đã biết hết về thân thế người phụ nữ này nhưng khi đã ngà ngà men say, ông Quang cùng bạn vẫn không làm chủ được bản thân. Hai người rủ “gái khùng” đến quán nhậu trên địa bàn, tiếp tục ăn lẩu và uống hết một chai rượu. Sau đó, cả 3 quay về nhà riêng của Thu tại số 144, thôn Nam Sơn, nhằm tiếp tục cuộc vui.

Thế nhưng ngồi trong nhà thiếu phụ một lúc, không hiểu vì sợ sệt điều gì mà ông Quang nằng nặc đòi về. Không đồng ý, người phụ nữ nhất quyết giữ lại, khiến hai bên xảy ra xích mích. Sau một hồi lời qua tiếng lại, ông Quang vung mạnh tay, khiến nón bảo hiểm bay trúng mặt thiếu phụ.

Nghĩ ông Quang cố tình đánh mình, thiếu phụ thần kinh bất thường liền vớ lấy dao gọt trái cây trên bàn, lao vào đâm ông Quang nhiều nhát. Bị thương nặng, người đàn ông cố gắng thoát thân. Khi chạy ra đến sân, ông Quang gục xuống bất tỉnh.

Khi nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp cùng công an huyện Krông Nô và cơ quan chức năng xã Nam Đà khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ án.

Bà Doãn Thị Toàn (SN 1933, nhân chứng) kể lại: “Hôm đó là 27 Tết, tôi đang gói bánh trong nhà thì nghe tiếng la hét bên nhà Thu. Khi ra tới, tôi thấy cô ấy vừa bế ông Quang vừa nói: “Đừng giả bộ nữa, tỉnh lại đi, tôi chở đi nhà thương”.

Gọi một lúc, thấy ông Quang không tỉnh, Thu liền bỏ xuống rồi vào nhà, một lúc sau thì công an tới. Lúc đó, tôi mới dám sang xem và phát hiện nạn nhân bị đâm 5 nhát, trong đó có một nhát trúng gần vùng kín. Khi công an hỏi, người đàn ông đi cùng ông Quang thì chỉ lắc đầu, nói không biết gì vì quá xỉn”.

 Hiện trường vụ án

Hung thủ có dấu hiệu bệnh tâm thần?

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1956, mẹ hung thủ), từ nhỏ, con gái của bà đã có dấu hiệu bất thường về trí tuệ. Lúc học mẫu giáo, Thu thường xuyên phá phách, chẳng mấy khi ngồi yên một chỗ. Khi học gần hết lớp một, bảng chữ cái Thu cũng không nhớ hết nên gia đình đành cho về nhà.

Biết con bất hạnh chẳng ra gì, người chồng lặng lẽ rời xa, bỏ mặc mẹ con bà côi cút, sống cực khổ. Cũng từ đó, bà phải một mình lăn lộn giữa dòng đời, lo cho cuộc sống mưu sinh. Bởi vậy, bà không có thời gian để chăm sóc con một cách chu đáo.

Thấy mẹ lơ là, Thu thường xuyên rong chơi, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. “Lúc nhỏ, nó đi miết, chỉ đến tối mịt mới mò về nhà ăn cơm. Tôi có nhắc nhở nhưng nó không nghe. Tính nó chẳng bình thường nên người dân nơi đây gọi nó là “gái khùng”. Mới nghe tôi cũng buồn nhưng con không được như người khác, phải chấp nhận chứ biết làm sao”, người mẹ ngậm ngùi.

Khi lớn lên, “gái khùng” bắt đầu đổ đốn, thường xuyên lang thang ngoài đường nhiều ngày liền. Chính vì thế, cô bị nhiều kẻ xấu lợi dụng, nhằm chiếm đoạt thân xác.

“Nó khùng, nhưng cứ gặp con trai đẹp đẹp là chạy lại chọc ghẹo, xin số điện thoại, tìm cách làm quen, ai không cho thì nó chửi “chảnh” rồi vùng vằng bỏ đi”. – bà mẹ kể

Nỗi ân hận của người mẹ

Khoảng 3 năm trở lại đây, người em của bà Phượng tại thôn Nam Sơn đi làm ăn xa, bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn nên bà quyết định cho con gái lên đó cư ngụ. Thường ngày, bà cùng người thân ngày 3 bữa đem cơm lên cho con gái. Tuy nhiên, biết mẹ mở quán karaoke, Thu thường xuyên lui tới để chọc ghẹo khách và xin số điện thoại.

 Bà Phượng: “Cũng vì tôi ham làm ăn, không quan tâm con mới để ra cơ sự như ngày hôm nay”

Dù ham nhậu nhẹt, ham chơi bời và khi xỉn vào, Thu thường đi loanh quanh, chửi tục khắp xóm làng, nhưng cô chưa làm hại ai. Bởi vậy, bà Phượng không đem con đi khám bệnh, xin giấy chứng nhận tâm thần của bệnh viện. Khi con gái gây án mạng, người mẹ mới nước mắt ngắn dài, hối hận vì mình đã lơ là, không mấy quan tâm đến con.

Gạt nước mắt, người mẹ tiếp lời: “Mỗi khi nhậu vào, con tôi hay chửi bới tùm lum, dọa nạt đủ thứ nhưng chưa đánh ai. Ngược lại, nó thường bị người khác đánh. Năm ngoái, con tôi bị đánh gãy tay, phải nhập viện điều trị. Cũng vì tôi ham làm ăn, không quan tâm con mới để ra cơ sự như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, nạn nhân cũng có phần lỗi, rõ ràng họ biết con gái tôi khùng nhưng vẫn cố tình rủ đi chơi. Tôi đã lên tại nhà riêng, thắp nhang và đưa trước 30 triệu cho gia đình nạn nhân lo hương khói. Chỉ mong sao cơ quan điều tra làm việc công bằng, đưa con tôi đi giám định tâm thần để có kết luận điều tra khách quan nhất”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dung, trưởng thôn Nam Sơn cho biết: “Chị Thu có nhiều triệu chứng của bệnh thần kinh, tính tình không ổn định, hay nhậu nhẹt và chửi bới lung tung. Người dân nơi đây thường gọi Thu là “gái khùng”. Án mạng xảy ra trên địa bàn vào dịp sát Tết. Bởi vậy, không khí đón năm mới trong thôn cũng không được như những năm trước”.

Về phần nạn nhân, theo tìm hiểu của chúng tôi, nạn nhân là người gốc Bình Thuận, đã ly hôn vợ gần 10 năm và sống với hai con nhỏ. Ông Hoàng Xuân Cành, phó thôn Giang Cách cho biết: “Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn trong thôn. Sau khi vụ án xảy ra, chính quyền thôn đã hỗ trợ, giúp anh trai nạn nhân đưa thi thể về Bình Thuận mai táng theo nguyện vọng”.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 18 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top