Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái nhanh trí thoát khỏi yêu râu xanh U70 nhờ xin nước uống

Thứ sáu, 08:54 14/08/2020 | Pháp luật

Trong lúc bị ông lão khống chế định giở trò đồi bại, bé N. xin cốc nước để uống rồi lợi dụng sơ hở hô hoán cầu cứu người qua đường.

Bé gái nhanh trí thoát khỏi yêu râu xanh U70 nhờ xin nước uống - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Ngày 13/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh (63 tuổi, ở xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên) 12 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h ngày 12/5/2019, Vinh đang ở tại nhà riêng ở thôn An Bình, xã Bạch Hạ thì thấy cháu bé N. K. N. (10 tuổi) đi xe đạp qua cổng.

Do thấy xung quanh vắng và cháu N. còn nhỏ tuổi nên Vinh nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé.

Nghĩ là làm, Vinh sau đó ra cổng gọi "gái ơi, vào đây ông bảo" nhưng cháu N. không nói gì và đạp xe đi thì Vinh chạy đuổi theo chặn lại, dắt xe đạp kéo bé N. vào sân nhà.

Tại đây, Vinh tiếp tục bế bé gái 10 tuổi vào trong nhà, đặt lên giường rồi quay ra đóng cửa sổ sau đó thực hiện hành vi đồi bại.

Bị bé N. phản kháng, dùng chân đạp và cắn, Vinh liền dùng tay phải ấn vào cổ khống chế. Khi thấy N. kêu đau và bảo "ông cho cháu xin cốc nước", Vinh đồng ý bỏ cháu N. ra, đi xuống giường lấy nước.

Lúc này, N. chạy ra cửa sổ nhìn qua khe thấy ông N. Q. T. (47 tuổi, người cùng thôn) đang đi ngoài đường nên hô to "ông ơi cứu cháu với". Ông T. nghe tiếng tri hô liền đi vào mở cửa sổ nhà ông Vinh thì thấy bé N. và ông Vinh đang trên giường, cả hai đều không mặc quần.

Ông T. liền hỏi "ông Vinh, ông làm gì nó" rồi yêu cầu Vinh mở cửa nhà, còn cháu N. mặc quần lấy xe đạp đi về kể toàn bộ sự việc với mẹ. Gia đình đã đưa N. đến Công an xã trình báo.

Tiếp nhận thông tin, chiều cùng ngày Công an huyện Phúc Xuyên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Vinh.

Hành vi của bị can Nguyễn Văn Vinh bị VKSND Hà Nội truy tố về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bị can Vinh phải bồi thường, chỉ đề nghị xử lý nghiêm vụ án theo quy định.

Theo PL&BĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top