Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 9 tuổi và buổi đi học kinh hoàng khi gặp tên “ngáo đá”

Thứ tư, 10:38 07/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng bé gái 9 tuổi đi học trên đường vắng, gã “yêu râu xanh” chặn ngang đường dùng vũ lực cưỡng bức. Khi bị bắt quả tang, đối tượng đang trong tình trạng “phê” ma túy đá.

 

Hiện trường xảy ra vụ án. 	Ảnh: T.G
Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: T.G

 

Có dấu hiệu của “ngáo đá”

Theo thông tin từ ông Lương Xuân Quang, Trưởng Công an xã Yên Trung (huyện Ý Yên, Nam Định), khoảng 13h20 ngày 26/12/2014 tại thôn Thông (xã Yên Trung) xảy ra một vụ hiếp dâm trẻ em. Thời điểm trên, cháu Phạm Thị P (SN 2006, học sinh lớp 3 ở một trường tiểu học địa phương) đang đạp xe trên đường đi học thì bị đối tượng Đặng Văn Dũng (SN 1981, trú tại thôn Mai Độ, xã Yên Tân, huyện Ý Yên) chặn ngang đường, dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Ông Quang cho biết, cháu P đạp xe đi học với hai bạn cùng trường. Khi đến thôn Thông, nạn nhân rẽ sang đường khác gọi chị họ đi học cùng.Vừa đi được vài mét, bất ngờ Đặng Văn Dũng đi xe máy lao đến, chắn ngang đường bắt cháu P dừng lại, tát mạnh vào mặt nạn nhân và đe dọa phải đi theo hắn. Đến đoạn đường vắng, Dũng kéo cháu P vào bụi dứa cạnh đường thực hiện hành vi đồi bại. Lúc này, cháu P khóc lóc, kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến, bắt quả tang Dũng đang giao cấu với P nên khống chế đối tượng áp giải đến Công an xã Yên Trung. Tại cơ quan Công an, Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với PV, một công an viên xã Yên Trung cho biết, Dũng đã lập gia đình, có một con gái 5 tuổi. Dũng là đối tượng nghiện rượu nặng, mặc dù là người ở xã khác nhưng đối tượng thường hay sang xã Yên Trung chơi. Khi bị bắt về hành vi giao cấu với cháu P, Dũng đang trong tình trạng say rượu và có dấu hiệu “ngáo đá”. Đối tượng khai nhận, trước khi xảy ra vụ việc, hắn vừa đi uống rượu ở nhà anh rể tại thôn Nga Cầu (xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên). Khi qua đoạn đường vắng, thấy cháu P đi một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân.

Nỗi đau người lớn

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị H (SN 1957, bà nội cháu P) chia sẻ, do kinh tế khó khăn nên bố mẹ cháu P gửi lại hai con nhỏ (cháu P còn một em gái 2 tuổi) ở quê để vào miền Nam làm công nhân. Để có tiền nuôi các cháu, ông Phạm Văn K (SN 1954, chồng bà H) hàng ngày vẫn phải theo với mấy anh em trong họ làm xây dựng.

Nói về việc cháu P bị xâm hại, bà H cho biết, sau khi cháu nội đi học, bà đang dọn dẹp nhà cửa thì nhận được tin cháu gái bị một đối tượng xã bên hãm hiếp. Khi bà H đến Trạm Y tế xã thì thấy các bác sỹ đang sơ cứu vết thương cho cháu P. Phát hiện nạn nhân máu chảy nhiều nên gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ xác định cháu “có hiện tượng xâm hại bộ phận sinh dục ngoài, chưa phát hiện dấu vết màng trinh bị rách”.

Bà H nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi vốn là những lao động nghèo, cũng vì vất vả mà bố mẹ cháu P phải bỏ lại con ở nhà với ông bà nội từ khi mới 5 tuổi để đi làm ăn xa. Hiện tại bố mẹ cháu P chưa biết con mình bị xâm hại, nếu biết sẽ về ngay”.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đối tượng đã đến xin lỗi và cho biết Dũng nghiện rượu nặng. Ông Đặng Văn Sơn (bố đẻ Dũng) cho biết, mấy tháng nay Dũng hay “phê” ma túy đá, những lúc “phê” thuốc thường không kiểm soát được hành vi. Dũng có tính vũ phu, thường hay đánh đập vợ tàn nhẫn. Không chịu nổi đòn roi của chồng, vợ Dũng nhiều lần phải bế con về nhà bố mẹ đẻ lẩn trốn. Trước thời điểm xâm hại cháu P, Dũng cũng đi chơi về trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, thấy vợ chưa nấu cơm, hắn đánh vợ mặt mày thâm tím.

Hôm chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân, một người hàng xóm sống cạnh cho biết, P rất ngoan, gặp ai cũng chào hỏi, biết vâng lời người lớn. Ngoài giờ học, cháu P đi chăn trâu giúp đỡ ông bà nội. “Từ hôm xảy ra vụ án, tâm lý cháu P có dấu hiệu hoảng loạn, hàng đêm cháu hay la hét, kêu cứu, khóc đòi mẹ. Chúng tôi rất lo cháu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý sau này”, bà H nói.

Công an huyện Ý Yên đang củng cố hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 25 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Top