Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 9 tuổi bị dâm ô: Công an xác định 'không có hành vi hiếp dâm'

Thứ hai, 16:33 18/03/2019 | Pháp luật

Liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi bị dâm ô xảy ra tại vườn chuối ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, khẳng định không có hành vi hiếp dâm trong vụ này.


Công an huyện Chương Mỹ khẳng định đối tượng Nguyễn Trọng Trình không có hành vi hiếp dâm đối với cháu Q. Ảnh: Trần Cường

Công an huyện Chương Mỹ khẳng định đối tượng Nguyễn Trọng Trình không có hành vi hiếp dâm đối với cháu Q. Ảnh: Trần Cường

Cụ thể, trung tá Dũng cho biết, cháu V.N.Q (9 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xâm hại đã được cơ quan công an khởi tố đúng tội danh. “Lời khai của cháu bé, lời khai của đối tượng phù hợp với hành vi dâm ô, nên xác định là không có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm”, trung tá Dũng nói.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, quá trình xâm hại bé V.N.Q, bị can Trình dùng vũ lực khiến nạn nhân bị rạn xương tay phải, gãy 1 răng hàm dưới… Đối với phần thương tích này, cơ quan điều trang đang đợi kết luận giám định để xem xét xử lý tiếp về hành vi gây thương tích, nếu có.

Về quan điểm cho rằng bị can Trình đã dùng vũ lực để thực hiện mục đích xâm hại tình dục như bẻ tay phải, làm gãy răng nạn nhân, trung tá Dũng cho biết, nạn nhân chống cự lại, bẻ cành chuối vụt lại nên Trình mới bóp mồm không cho kêu, khiến răng bị gãy.

Trung tá Dũng cũng khẳng định, bị can Trình bị khởi tố về hành vi “dâm ô với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 điều 146 bộ luật Hình sự, khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù, thuộc tội phạm ít nghiêm trọng. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định đối với tội phạm ít nghiêm trọng, bị can sẽ không bị tạm giam. Tuy nhiên, khi cho tại ngoại thì đã có quyết định giao cho chính quyền địa phương quản lý…

Luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng văn phòng luật An Phát Phạm, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, cũng cho biết điều 119, bộ luật Tố Tụng hình sự quy định về việc bắt tạm giam không có trường hợp bị can bị khởi tố về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Bên cạnh đó, việc cháu V.N.Q. bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải, tổn thương vùng kín, thì cơ quan công an cần xem xét mức độ để khởi tố thêm tội danh cố ý gây thương tích đối với nghi phạm.

Trước đó, trưa 24.2, chị Nguyễn Thị H., 37 tuổi, mẹ cháu V.N.Q, nhận được cuộc điện thoại từ chồng bảo đi đón con gái đang đi lạc ngoài đường. Khi gặp con, chị H.phát hiện trên mặt, quần áo của con dính nhiều vết máu, liên tục gào khóc.

Qua kiểm tra, chị H. thấy trên cổ con gái 9 tuổi có vết hằn hình bàn tay, tay phải bị đau, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục. Nghi con gái bị xâm hại tình dục, chị H. đã làm trình báo cơ quan công an.

Nghi can gây án được xác định là Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại địa phương) đã bị Công an huyện Chương Mỹ tiến hành tạm giữ ngay sau đó. Theo cơ quan điều tra, Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An, Bình Dương vào năm 2007. Đến tháng 4.2013, Trình được ra tù và trở về địa phương sinh sống và đang là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng địa phương.

Đến 6.3, Công an huyện Chương Mỹ cho bị can Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc bị can Trình không bị giam giữ gây nhiều dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng, cần phải có biện pháp cách ly đối tượng này khỏi xã hội. Thậm chí, sau vụ việc bé gái 9 tuổi bị dâm ô ở huyện Chương Mỹ, nhiều người còn nêu vấn đề cần xem xét lại quy định pháp luật hiện hành để có biện pháp răn đe nặng hơn, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc.

Mẹ của bé 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối sẽ đòi lại công bằng cho con gái Mẹ của bé 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối sẽ đòi lại công bằng cho con gái

GiadinhNet - Thông tin "yêu râu xanh" cưỡng bức bé gái 9 tuổi đến rạn xương tay, gãy răng hàm... được toại ngoại sau 9 ngày bị giam giữ khiến dư luận bức xúc.

Theo Thanh Niên Online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top