Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 4 tuổi nghi bị xâm hại: Ông hàng xóm 61 tuổi "mất tích" bí ẩn

Thứ tư, 19:51 18/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, ông Đ.V.Đ đã vắng mặt khỏi nhà và địa phương đi đâu không rõ.

Những ngày qua, thông tin về bé gái H. N. B.H (SN 2011) ở thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bị tình nghi xâm hại tình dục bởi ông hàng xóm Đ.V.Đ (61 tuổi) đang gây xôn xao dư luận. Để tìm hiểu rõ sự việc, trưa 18/5, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã tìm về gia đình cháu H.

Bỏ vội bữa cơm trưa, chị T.T.M (SN 1985, mẹ bé H) chưa hết nỗi mệt mỏi và phẫn nộ cho biết: "Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, hai vợ chồng tôi phải xin nghỉ việc chỗ làm để ở nhà với cháu. Không cho cháu ra ngoài đường tránh tiếp xúc với mọi người, sợ mọi người hỏi chuyện, nhìn cháu rồi xì xào".


Chiếc quần cháu H được công an huyện Khoái Châu thu giữ để điều tra. (Ảnh: NVCC)

Chiếc quần cháu H được công an huyện Khoái Châu thu giữ để điều tra. (Ảnh: NVCC)

Theo lời chị M kể, vào khoảng 10h trưa 15/5, chị và con trai thứ hai đi chợ mua thức ăn, lúc này ở nhà chỉ có cháu H. Trước lúc đi chị đã đóng cổng cẩn thận và cho cháu H nghịch đồ chơi ở giường. Khoảng gần 1 tiếng sau chị quay về nhà thấy cổng mở và cháu H đang đứng khóc ở hiên nhà, mặt mày tím tái, hoảng sợ. Lúc này chị M thấy cháu H đã mặc chiếc quần khác so với hồi sáng.

Gặng hỏi mãi, cháu H cho biết, ông Đ.V.Đ (hàng xóm) sang mở cổng rồi bế con lên giường, kéo quần của con xuống, sau đó "tè" vào quần của con. Thấy quần bị ướt, con H khóc bắt đền ông. Khi đó, ông Đ hứa mua kẹo cho con nhưng không quay lại. Ông Đ còn bảo con lấy quần khác mặc vào rồi ông lấy chiếc quần con thay ra cho vào máy giặt.

Chị M cho biết thêm: “Sau khi nghe cháu kể, tôi đã không tin và chạy ngay ra chỗ máy giặt thì thấy chiếc quần của cháu được quấn trong một chiếc áo. Tôi cầm chiếc quần lên nhìn phía đằng trước bị ướt, có mùi khai như nước tiểu và có mùi tanh như mùi của tinh dịch”.


Hiện trường cháu H nghi bị ông Đ xâm hại tình dục. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hiện trường cháu H nghi bị ông Đ xâm hại tình dục. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau đó, gia đình chị M đã dẫn theo cháu H đi tìm ông Đ để xác minh sự việc, nhưng không tìm thấy ông Đ đâu. Không tránh khỏi nghi ngờ cháu H bị xâm hại tình dục, gia đình chị đã ngay lập tức làm đơn gửi lên công an xã Tứ Dân và công an huyện Khoái Châu trình báo sự việc.

Chia sẻ với phóng viên, bà V.T.T (59 tuổi, vợ ông Đ) cho biết: "Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, ông Đ không về nhà, gia đình cũng không biết ông ấy đi đâu, làm gì, liên lạc qua số điện thoại nhưng liên lạc được. Gia đình cũng không biết thực hư sự việc như thế nào, chỉ mong ông ấy về để giải quyết làm sáng tỏ".

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đức Đoàn - Trưởng thôn Mạn Xuyên (xã Tứ Dân) thừa nhận có sự việc cháu H con chị M nghi bị xâm hại tình dục xảy ra trưa 15/5. Tuy nhiên, bây giờ chưa thể xác định cụ ông Đ.V.Đ có phải là người xâm hại cháu hay không, vì sau khi xảy ra sự việc đến nay, ông Đ không có mặt tại gia đình và địa phương. Nhà tôi ở gần nhà ông Đ thật, nhưng cũng không biết ông ấy đi đâu.

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng công an xã Tứ Dân (huyện Khoái Châu) cho hay: "Khoảng 14 giờ 30 phút chiều Chủ nhật (15/5), Ban công an xã chúng tôi có nhận được đơn đề nghị của gia đình chị T.T.M ở thôn Mạc Xuyên (xã Tứ Dân) trình báo về sự việc cháu H bị ông Đ.V.Đ là hàng xóm sàm sỡ, xâm hại tình dục. Xác định đây là vụ án nhạy cảm và nghiêm trọng, tôi đã cử đồng chí Phó trưởng công an xã báo cáo xuống công an huyện. Đồng thời tập trung lực lượng xuống gia đình cháu H để hỗ trợ công an huyện bảo vệ hiện trường.

Cùng thời điểm này chúng tôi vào gia đình công dân Đ.V.Đ để mời ông này về trụ sở xã làm việc theo đơn trình báo của chị M. Tuy nhiên ông ấy không có mặt tại gia đình. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, chúng tôi nhận được tin ông Đ đã rời khỏi địa phương. "Từ hôm xảy ra sự việc đến nay là 4 ngày, nhưng ngày nào chúng tôi cũng cử công an viên xuống nắm bắt tình hình, động viên gia đình nếu biết ông Đ ở đâu sớm về địa phương để giải quyết công việc".

Cũng theo chị M (mẹ cháu H) cho biết, sáng 16/5, Công an huyện Khoái Châu và gia đình đã đưa cháu H và vật chứng thu được đến Viện Khoa học Hình sự của Bộ công an để tiến hành xét nghiệm pháp y. Trong tuần này sẽ có kết quả kết luận.

Báo Gia đình Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 16 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 22 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top