Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với 2 nghi phạm vụ bắt hàng tấn ma túy

Thứ ba, 13:00 23/04/2019 | Pháp luật

Hai mắt xích quan trọng trong hai vụ ma túy cực lớn cùng ở Nghệ An, trước thời điểm bị bắt họ tạo cho mình vỏ bọc khá hoàn hảo…

Những ngày qua, người dân Nghệ An xôn xao bàn tán về hai thanh niên địa phương tham gia hai đường dây tội phạm với tang vật là hàng tấn ma túy. Họ là Võ Mạnh Linh, Nguyễn Văn Phú (cùng huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Liên tiếp phát hiện lượng ma túy cực lớn

Chiều tối 15-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Công an bắt quả tang một nhóm tội phạm ma túy chất hàng lên xe tải về cất giấu trong nhà ở ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An). Trong vụ này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Võ Mạnh Linh và bốn nghi phạm khác, thu giữ 590 gói ma túy đá (khoảng 680 kg) cất giấu trong loa thùng và 40 bánh heroin.

Đến khoảng 8 giờ sáng 17-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận được tin báo bên quốc lộ 48B thuộc khu vực đồng muối thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Thuận có một số bao xác rắn, bên trong là các bao nylon màu vàng chứa các hạt tinh thể màu trắng. Đơn vị này sau đó báo cáo Phòng CSĐT phòng, chống ma túy (PC04, Công an tỉnh Nghệ An) để phối hợp làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 23 bao xác rắn màu trắng chứa nhiều gói tinh thể màu trắng với trọng lượng 489 kg. Ngay chiều đó, công an tỉnh khám xét khẩn cấp kiốt của Nguyễn Thị Tâm (trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu), phát hiện hàng chục loa thùng đựng ma túy. Qua làm việc, Nguyễn Văn Phú được xác định thuê kho ở đây để trữ toàn bộ ma túy trên.


Nguyễn Văn Phú và Võ Mạnh Linh trước lúc bị bắt. Ảnh: Đ.LAM

Nguyễn Văn Phú và Võ Mạnh Linh trước lúc bị bắt. Ảnh: Đ.LAM

Cảnh sát mang xe tải tới chở tang vật thu giữ tại kho của Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: Đ.LAM

Dự cảm ngày sa lưới

Quá trình tham gia kiếm lợi từ ma túy của Nguyễn Văn Phú đánh dấu bằng việc người này đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan từ năm 2013 đến 2017 và quen biết một số người. Khi Phú về nước, tháng 3 vừa qua, một nhóm người Đài Loan bay sang Việt Nam thuê Phú làm phiên dịch và nhờ tìm giúp một căn nhà kho để ô tô và hàng hóa. Sau đó, Phú đã nhận 25 thùng carton màu vàng đựng loa thùng di động từ một xe chở hàng biển số Lào và đưa về cất trong kho hàng đã thuê của Nguyễn Thị Tâm.

Hôm 15-4, khi biết Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phá chuyên án ma túy được giấu trong loa thùng và bắt Võ Mạnh Linh cùng đồng phạm, Phú đã báo với chủ. Sau đó thì ba người Đài Loan gồm Lin Sheng Hsiun, Lin Kun Jund và Ho Yu-Hsiang (hiện đang bị công an ra lệnh truy nã quốc tế) lập tức rời Việt Nam. Thay vì trình báo cơ quan chức năng, Phú đi nhờ người và thuê xe chở ma túy đi hướng ra Thanh Hóa rồi để lại 23 bao tải đựng ma túy đá bên quốc lộ 48B ở huyện Quỳnh Lưu.

Nói về Phú, ông Tô Bá Thắng, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, bày tỏ sự bất ngờ khi người trong xã mình tham gia đường dây lớn đến vậy. “Phú không có biểu hiện nghiện ma túy và thật sự chúng tôi rất ngạc nhiên khi Phú dính vào ma túy” - ông nói.

Được biết sau ngày Phú bị bắt giữ, nhà cha mẹ Phú ở quê luôn đóng cửa im ỉm. Còn trên trang Facebook cá nhân trước ngày bị bắt, Phú chia sẻ đoạn phim xúc động và viết: “Đến đoạn cuối bất ngờ với cái kết, mỉm cười thở dài một cái nhẹ rồi nước mắt rơi...”.

Cách nhà Phú không xa là nhà Võ Mạnh Linh. Xóm giềng cũng cảm thấy bất ngờ khi biết Linh bị bắt. Họ cho biết Linh trông bề ngoài thư sinh, không bặm trợn, từng có lý lịch khá đẹp và có công việc ổn định là lái tàu.

Theo ông Nguyễn Võ Sơn, Phó Trưởng Công an thị trấn Nam Đàn, nơi Linh sinh sống, thì Linh từng là bí thư chi đoàn khối Quang Trung, hoạt động năng nổ. Linh đã lập gia đình, vợ quê huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và đã có một con gái.

“Công an tỉnh Hà Tĩnh đã gửi thông báo cho chúng tôi và gia đình về việc bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Linh bị điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy” - ông nói và cho biết không ngờ vỏ bọc của Linh khéo thế vì người này chưa từng có tiền án, tiền sự, cũng không nghiện ma túy.

Được biết đặc điểm chung của các đường dây ma túy xuyên quốc gia mà Công an TP.HCM, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá là bỏ ma túy cất giấu trong loa thùng đều liên quan tới người nước ngoài. Các vụ việc trên đang được công an mở rộng điều tra.

Chống ma túy: Người dân cần là tai mắt của chính quyền

“Nói tới ma túy, trước đây chỉ nghe vài ký là thấy nhiều, giờ TP.HCM bắt giữ đến cả tấn thì quá khủng khiếp. Nó đi đường nào mà vào TP.HCM với số lượng lớn như vậy được?”. Cử tri Võ Văn Hấn ở phường Tân Kiểng, quận 7 nêu trong buổi tiếp xúc với tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 2, chiều 22-4. Cử tri Hấn cho rằng nếu ma túy vào được thì các loại vũ khí, chất nổ nguy hiểm khác cũng có thể sẽ vào được. Từ đó, ông đề nghị có giải pháp hiệu quả để chặn đứng tình trạng trên.

Về điều này, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho rằng trong nhiều nguyên nhân thì có việc Việt Nam đang bước vào hội nhập với thế giới, trong khi đó thì việc quản lý chưa được chặt chẽ. Cũng theo bà, TP.HCM với 10 triệu dân thì tình hình ma túy càng phức tạp nhưng vừa qua lực lượng công an đã làm rất tốt khi phát hiện và triệt phá những đường dây ma túy lớn.

Bà cũng đề nghị người dân phát huy phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. “Cô bác cử tri phải là tai mắt, phát hiện đối tượng nghi vấn thì báo với cơ quan chức năng để nhanh chóng xử lý” - đại biểu Tô Thị Bích Châu nói.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top