Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ hoãn phiên xử kẻ thủ ác thực sự của vụ án oan chấn động Việt Nam

Thứ hai, 07:01 29/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng nay (29/9), tại TAND tỉnh Bắc Giang đang diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung - hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan và gây nên nỗi hàm oan 10 năm đằng đẵng cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

*Ấn F5 để liên tục cập nhật. Kéo xuống để xem diễn biến cũ hơn.

Trân trọng cảm ơn quý độc giả đã theo dõi. GiadinhNet sẽ tiếp tục tường thuật khi phiên tòa được mở lại

-8h29: HĐXX đã hội ý xong, quyết định: Hoãn phiên tòa sơ thẩm với lý do đại diện hợp pháp người bị hại, bà Hội vắng mặt. Phiên tòa sẽ dc xét xử vào thời gian khác

tòa án sẽ thông báo sau

-8h22: Phóng viên Xuân Thắng đang trực tiếp theo dõi các diễn biến tại tòa nhận định, phiên sơ thẩm có thể bị hoãn.

8h19: Đại diện Viện Kiểm sát nói: "Thấy việc vắng mặt của bà Hoàng Thị Hội (mẹ nạn nhân Hoan) ảnh hưởng tới phiên tòa nên đề nghị hoãn phiên tòa. HĐXX xin hội ý

8h16: Chủ tọa hỏi bị cáo có nguyện vọng dừng hay tiếp tục xét xử phiên tòa. Chung và luật sư bảo vệ pháp lý cho Chung đều mong muốn tiếp tục xét xử. Luật sư bị hại lại mong muốn hoãn phiên tòa với nhiều lý do đưa ra...trong đó có tình tiết băn khoăn về việc cấp dưỡng cho con nạn nhân Hoan.

10 năm trước, người đứng thay cho Chung trước vành móng ngựa là ông Nguyễn Thanh Chấn.

10 năm trước, người đứng "thay" cho Chung trước vành móng ngựa là ông Nguyễn Thanh Chấn.

HĐXX Tòa án tỉnh Bắc Giang đọc quyết định xử sơ thẩm.

HĐXX Tòa án tỉnh Bắc Giang đọc quyết định xử sơ thẩm.

- 8h11: Chủ tọa tiếp tục mời ông Chúc (bố đẻ Chung) và bà Lành (mẹ Chung) cùng lần lượt các nhân chứng khác có mặt tại tòa khai báo họ tên.

- 8h06: Chủ tọa mời bị cáo Chung lên vành móng ngựa khai báo. Thái độ của Chung rất điềm tĩnh, trả lời dõng dạc những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa. Chung khai nhận tới cơ quan đầu thú sau 10 năm.

- 8h03:  Thẩm phán Ngọc Thị Vui - chủ tọa phiên tòa bắt đầu điều hành. Một số người vắng mặt không lý do.

- 7h56: Theo quan sát của PV, các nhân chứng người liên quan cùng người thân bị cáo đều có mặt tại phiên tòa. Tòa mời tất cả 6 nhân chứng trong vụ việc

- 7h50:  thư kí phiên tòa đọc các thành phần tham dự phiên tòa.

- 7h40: Bị cáo dc đưa tới. Trước ống kính phóng viên, bị cáo Lý Nguyễn Chung cúi gằm mặt.

- 7h30: Rất đông người dân cùng những người liên quan có mặt tại khu vực sân TAND tỉnh Bắc Giang

-7h15: Lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, cấm đường khu vực trước cổng tòa/

- 7h00: Phóng viên Xuân Thắng của GiadinhNet đã có mặt tại tòa để cập nhật những diễn biến mới nhất trong phòng xử và phản ứng của dư luận địa phương.

- Ông Nguyễn Thanh Chấn - người chịu án "thay" cho bị cáo Lý Nguyễn Chung đã không nhận được giấy mời của tòa

- 6h00: Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân Bắc Giang và các vùng lân cận đã đến TAND tỉnh nhằm tận mắt chứng kiến ngày mà kẻ thủ ác thực sự phải cúi đầu trước vành móng ngựa, dù án mạng đã qua hơn 10 năm.

- Phiên tòa hôm nay, Chung bị cáo buộc 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo Cáo trạng: Bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) là con của ông Lý Văn Phúc và bà Lý Thị Hạng. Do bà Hạng mất sớm nên ông Chúc lấy vợ hai là bà Nguyễn Thị Lành (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Từ năm 1995, Chung theo bố về thôn Me sinh sống. Tối 15/8/2003, Chung đến quán tạp hóa của chị Hoan để mua dầu gội đầu. Nhìn thấy hộp tiền để trong quầy hàng, lại chỉ có một mình bà Hoan ở nhà nên Chung đã nảy sinh lòng tham xuống tay sát hại chủ quán cướp tài sản. Thậm chí, sau khi nạn nhân tử vong Chung còn tháo lấy hai chiếc nhẫn rồi tắt điện lặng lẽ bỏ đi. Đến khoảng 22h cùng ngày, người dân phát hiện bà Hoan đã chết tại nhà riêng. Chung được người trong nhà sắp xếp đi bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó.


Xuân Thắng tường thuật

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top