Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt kẻ sát hại nữ sinh 15 tuổi

Thứ tư, 08:21 21/03/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 20/3, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được Lê Đức Dũng (SN 1991, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Dũng là nghi can đã giết chết em Huỳnh Thị Dung B (SN 1997, trú cùng xã với hung thủ) khi em này đang mang bầu. Trước đó, ngày 17/3 một số người dân phát hiện xác của em B tại rừng keo gần nghĩa trang xã Tam Dân, huyện Phú Ninh.
 
Được biết tại cơ quan điều tra, tên này khai nhận do mâu thuẫn tình ái (Dũng cho rằng cái thai mà nạn nhân đang mang không phải là của mình) nên đã ra tay giết nạn nhân. Sau khi gây án tên này đã tìm cách bỏ trốn vào TP. HCM. 
 
N. Đăng
 
Khởi tố kẻ dùng dao rạch “vùng kín”   đối thủ

Ngày 20/3, Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Rớt (xã Ia Lang, Đức Cơ) về hành vi cố ý gây thương tích. Kết quả điều tra cho thấy, trước đó (ngày 4/3) do mâu thuẫn nên bà Rớt cùng với một số người chặn đánh chị Võ Thị Vân (làng Le 2, xã Ia Lang, Đức Cơ). Tại cuộc chặn đánh này nạn nhân bị các đối tượng dùng dao lam rạch khắp người, vùng kín và sau đó cạo tóc trước sự chứng kiến của nhiều người. Do các đối tượng này hung hăng nên một số người dân chứng kiến vụ việc không dám vào can ngăn.

 H.Thiều
 
Thiệt mạng vì   bị tưởng là thú

Ngày 20/3, Công an Khánh Hòa đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Cao Thăng (41 tuổi, trú tại xã Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa) là do bị bắn. Thông tin điều tra ban đầu cho hay, trước đó tối 13/3, anh Thăng cùng với một nhóm người mang súng vào núi Tà Luông, tiểu khu 329, rừng phòng hộ đầu nguồn Cam Ranh để săn voọc. Trong quá trình săn, một người tên là Nguyễn Nam (53 tuổi) sau khi hạ sát hai con thú đã hướng về phía anh Thăng và bóp cò, do lầm tưởng đó là thú.
 
 N. Hà
 
Xe khách chở   thịt lợn thối

Khoảng 11 giờ ngày 20/3, Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện trên xe khách mang BKS 49X-0827 chở khoảng 500kg thịt động vật không rõ nguồn gốc và đã bốc mùi. Chủ xe Bùi Đình Môn (SN 1974, trú tại Lâm Đồng) cho biết, số lượng thịt này do một người gửi từ Nam Định chuyển vào Lâm Đồng.
 
 Vĩnh Quý
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top