Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt kẻ đâm xe gãy 2 chân CSGT

Thứ năm, 17:27 13/12/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau 20 ngày đêm (từ ngày 21/11 - 10/12), Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt được đối tượng vi phạm giao thông và đâm xe khiến một CSGT bị gãy hai chân.

Bắt kẻ đâm xe gãy 2 chân CSGT  1

Đối tượng Nguyễn Huy Hưng tại phòng giam giữ

 
Trước đó, sáng ngày 21/11/2012, trong lúc tiến hành nhiệm vụ tại khu vực đèn đỏ Cầu Mưng thuộc xã Hưng Thông (Hưng Nguyên), vào khoảng 9 giờ 40, tổ tuần tra kiểm sát giao thông phát hiện một xe mô tô đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 542C. Người điều khiển xe là một nam thanh niên, chở một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm và có hành vi vượt đèn đỏ.

Ngay lúc đó, Trung tá Hồ Hùng Cường thổi còi, giơ gậy chỉ dẫn giao thông ra tín hiệu yêu cầu dừng để kiểm tra. Mặc dù tín hiệu khoảng cách là 100 m nhưng đối tượng vẫn không chấp hành mà còn lạng lách, giữ nguyên tốc độ cao. Khi đến gần Trung tá Cường, đối tượng còn giơ chân trái lên dọa đạp và bất ngờ lao thẳng xe vào người đồng chí Cường.

Cú lao bất ngờ khiến đồng chí Cường văng ra 3 m, bị thương gãy xương cả 2 chân. Còn chiếc mô tô loạng choạng rồi đổ xuống. Người điều khiển và người phụ nữ đều bị văng ra đường. Ngay sau đó, gã thanh niên đã đứng dậy, dựng xe mô tô, bẻ biển số xe bỏ vào cốp và nói với một số thanh niên đang tập trung ở đó:

“Anh ơi đỡ chị em lên xe cái, chị em sắp chết rồi”. Sau khi được một nam thanh niên giúp đỡ bế người phụ nữ lên xe, đối tượng nhanh chóng nổ xe chở người phụ nữ vào địa bàn xã Hưng Tân. Riêng đồng chí Hồ Hùng Cường đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khi cảnh sát có mặt, tại hiện trường còn lưu lại một số đồ vật như: 1 đồng ghồ đeo tay, một đôi guốc nữ, một đôi dép tông da màu đen. Đặc biệt là dòng chữ ghi lại trên mặt đường của một người dân nào đó là: Biển kiểm soát 37N6-5564. 

Xác định vụ việc xảy ra có dấu hiệu của tội phạm chống người thi hành công vụ nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, xác lập chuyên án 1112 CV để tập trung đấu tranh.

Công an đã xác định được chiếc xe YAMAHA- NOUVO màu đen có biển kiểm soát trên là của anh Lê Anh Dũng - Sinh năm 1975, trú tại phường Bến Thủy (TP Vinh). Tiếp tục xác minh, chiếc xe này đã được chuyển nhượng qua nhiều chủ, hiện chủ cuối cùng là của Hồ Sỹ Chung (SN 1975, thường gọi là Chung Lùn) có tiệm cầm đồ tại 134 Phan Chu Trinh (phường Đội Cung).

Anh Chung nói đã bán xe tại chợ trời vào khoảng tháng 12/2011 nhưng không nhớ là bán cho ai, ở đâu. Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án nhận định đối tượng có thể là người ở địa bàn khối 11, 12, 13 phường Cửa Nam. Cảnh sát đã tập trung xác minh, thu thập thông tin và nổi lên đối tượng có tên là Kỳ Đà (tên thật là Nguyễn Huy Hưng, SN 1993, trú tại khối 12 phường Cửa Nam).

Hưng có quê nội tại xóm 7 xã Hưng Tân, chị gái là Nguyễn Thị Vân (SN 1992) là sinh viên trung cấp Dược. Với những chứng cứ xác thực đầy đủ, Công an  Hưng Nguyên đã bắt khẩn cấp Nguyễn Huy Hưng cùng phương tiện gây án. Cùng ngày, đối tượng Nguyễn Thị Vân cũng đã đến đầu thú.

Tại Cơ quan Điều tra, sau một hồi chối cãi quanh co, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Hưng thì ngày 21/12, trên đường chở chị đi ăn giỗ, Hưng đã gây ra vụ án trên. Sau khi vụ việc xảy ra, Hưng đã bỏ chạy về nhà ông bà nội rồi thuê xe taxi chở chị xuống bệnh viện thành phố Vinh để băng bó vết thương. 

Thu xếp xong, Hưng đã thay toàn bộ trang phục và vẫn về ăn giỗ bình thường. Sau đó, hắn đã bàn với Vân và cả hai đã bỏ sim điện thoại đang dùng để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Tuy nhiên, thấy vẫn không an toàn, nên ngày 4/2 Hưng quyết định bỏ trốn và hắn không ngờ đến ngày 10/12 khi trở về thì hắn đã bị bắt giữ.

Được biết, hiện Cơ quan Công an huyện  Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thượng tá Lê Văn Thái - Trưởng Công huyện Hưng Nguyên - cho biết đối tượng Hưng là một trong những người nằm trong danh sách thường xuyên có hành vi sử dụng xe mô tô để lạng lách, trêu chọc lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động trên địa bàn thành phố Vinh.

Hiện chúng tôi đã chờ kết quả giám định thương tật của đồng chí Cường và đề nghị khởi tố bị can thêm tội danh “Cố ý gây thương tích”. Điều đáng nói, vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử cả một bộ phân thanh niên hiện nay.

Hồ Hà

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 46 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Top