Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giữ đối tượng “thôi miên” cướp cụ bà giữa phố

Thứ ba, 19:31 29/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi biết biển số xe của mình xuất hiện trong video được phát tán trên mạng xã hội, Thanh đã thay đổi biển số giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Chiều 29/3, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng CATP.Huế (TT-Huế) cho biết, cơ quan CSĐT CATP.Huế đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên đường Lê Thánh Tôn được camera ghi lại gây xôn xao dư luận ngày 24/3.

Theo đó, “nữ quái” là Lê Thị Thu Thanh (1977, trú 25/1 kiệt 13 An Dương Vương, TP Huế), một đối tượng không có nghề nghiệp, đang đi làm thuê tại một số quán cà phê trên địa bàn TP Huế.

Nữ quái bị bắt giữ do BKS xe máy bị camera của người dân ghi lại.
"Nữ quái" bị bắt giữ do BKS xe máy bị camera của người dân ghi lại.

Như Báo GĐ&XH đã thông tin, sáng 24/3 bà Trần Thị Chiện (79 tuổi) khi đi thể dục buổi sáng về đến gần nhà thì bị một người phụ nữ bịt kín mặt sờ soạng vào người. Ngay tức khắc bà cụ mất hết nhận thức và làm theo lời nói của người này, người phụ nữ lạ mặt sau đó đã lấy hết số tiền có trong người bà cụ.

Sự việc trên được camera của gia đình ông Hoàng Quân trú tại kiệt 24 Lê Thánh Tôn ghi lại. Qua vidieo đã xác đinh được biển kiểm soát xe máy của người phụ nữ này là 75H1 – 6841.

Qua đấu tranh khai thác, Thanh đã thừa nhận mình là người phụ nữ bịt kín mặt trong vidieo nói trên. Đồng thời Thanh cho biết, vào buổi sáng nói trên, Thanh chạy xe và gặp bà Chiện đi thể dục về nên mời cụ đi ăn sáng. Cụ Chiện bảo mình vừa mới ăn sáng về nên Thanh hỏi: “Rứa đi ăn sáng về còn tiền không?” thì bà Chiện bảo còn rồi đưa túi tiền ra thì bị Thanh lục túi bà Chiện lấy 350 ngàn đồng trong tổng số khoảng 470 đồng, rồi bỏ đi.

Còn bà Chiện khai số tiền bị mất cắp là 1 triệu đồng. Sau khi về nhà, Thanh phát hiện trên facebook có vidieo ghi lại biển kiểm soát xe máy của mình nên đã tháo biển số xe và lắp biển số giả vào để đi lại.

Được biết, “nữ quái” đã có 1 tiền án về tội đánh bạc và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan CA cho rằng, hành vi của Thanh đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện Thanh được cơ quan Công an cho phép tại ngoại vì chồng mất, một mình nuôi con nhỏ.

Theo Công an TP.Huế, hành vi của Thanh là “sơn tiền” - một thủ đoạn tiếp cận tài sản rồi sử dụng thủ thuật để trộm cắp chứ không phải thôi miên.

Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top