Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giam người cha xích cổ con vào cột điện rồi đánh dã man

Thứ bảy, 18:23 23/08/2014 | Pháp luật

Thấy con bỏ nhà đi chơi game, Hoàng dùng dây xích sắt cột cổ con và xích ở cột điện. Hoàng còn dùng sợi xích khác đánh con thương tích đầy mình.

Bắt giam người cha xích cổ con vào cột điện rồi đánh dã man 1
Nguyễn Kim Hoàng, kẻ dùng dây xích sắt cột cổ con và đánh đập dã man

Ngày 23/8, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Kim Hoàng (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Thăng Hưng, Chư Prông, Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 19/6, sau khi uống rượu với bạn bè về, do không thấy H.K.N. (13 tuổi, con ruột của Hoàng) ở nhà nên Hoàng đi tìm. Khi đến tiệm internet gần nhà, Hoàng thấy N. đang chơi game ở đó nên gọi về.

Vừa về đến nhà, Hoàng dùng chân đạp vào hông trái của cháu N. và xuống bếp lấy dao, thớt, một cây búa dọa chặt tay cháu. N. quỳ xuống van xin, nhưng Hoàng bỏ ngoài tai và vào phòng lấy dây xích dài 1,85m quấn quanh cổ cháu N. rồi lôi ra cột điện cao thế trước nhà, dùng hai ổ khóa để xích N. vào cột điện. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục đến quán tạp hóa gần nhà mua thêm hai sợi dây xích (mỗi sợi dài 1,5m), gấp đôi dây xích lại liên tiếp đánh vào người Nhật, gây thương tích ở đầu và lưng.

Thấy đầu của cháu N. chảy máu, anh Võ Văn Tân và chị Đinh Thị Bích Ngọc (hàng xóm) đến can ngăn, lấy chìa khóa tháo xích cho N. để đưa đi cấp cứu. Được mở xích, N. bỏ chạy. Hoàng liền quay sang đánh anh Tân và gây sự với chị Ngọc. Hoàng tiếp tục vào nhà lấy một cây rựa đến nhà anh Tân gây sự. Đến nơi, do không có anh Tân ở nhà, chỉ thấy chị Ngọc đang đứng trước nhà anh Tân, Hoàng vung rựa chém vào đầu chị Ngọc rồi bỏ về. Do có đội mũ bảo hiểm, nên chị Ngọc đã may mắn thoát được nhát chém chí mạng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận có hành vi đánh đập, xích cháu N. vì cháu thường xuyên bỏ nhà đi chơi game. Qua xác minh, thu thập thêm tài liệu, cơ quan điều tra xác định: Hành vi bạo lực của Nguyễn Kim Hoàng với cháu N. chưa đủ yếu tố cấu thành tội ngược đãi theo Điều 151 của Bộ luật Hình sự vì trong quá trình sinh sống với cha, cháu N. được nuôi dưỡng đầy đủ như: cho ăn mặc, học hành… bình thường; không có đày đọa về tinh thần, thể xác mà chỉ dùng phương pháp giáo dục con ngoài phạm vi pháp luật cho phép.

Tuy nhiên, hành vi của Hoàng có dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích. Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu N. bị tổn hại sức khỏe 2%. Căn cứ vào khoản 1, điều 105 của Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Kim Hoàng để phục vụ công tác điều tra và truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Nguyễn Kim Hoàng kết hôn với chị Ngô Thị Hồng Nga (35 tuổi, trú tại xã Bình Giáo, Chư Prông, Gia Lai) sinh được hai con là N. và N.K.H.M. Trong quá trình sinh sống, Hoàng thường xuyên say xỉn, gây sự với vợ và đánh đập các con. Do chịu không được tính vũ phu của chồng, nên năm 2012, chị Hồng quyết định gửi đơn ra tòa xin ly hôn và được tòa chấp nhận. Chị Nga nhận nuôi cháu M., còn N. ở với Hoàng. Trong thời gian sống với cha, N. thường xuyên chịu những trận đòn “thừa sống, thiếu chết” mỗi lúc Hoàng say xỉn hoặc bực bội.

Theo Thanh niên

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Top