Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giam "đại ca" nhóm giang hồ bắn thủng bụng đối thủ

Thứ hai, 15:56 05/11/2018 | Pháp luật

Bị Định đấm vào mặt, Hiếu cùrút súng ra bắn làm 2 người bị thương. Cả 2 nhóm sau đó hỗn chiến khiến nhiều người được phen hú vía.

Ngày 5/11, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa có quyết định khởi tố vụ án "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép" liên quan đến vụ hỗn chiến làm 2 người bị bắn trọng thương tại một nhà hàng trên địa bàn TP. Vinh.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Hoàng Khắc Hiếu (thường gọi là Bờm Hiếu; SN 1991, trú khối 5, phường Quang Trung, TP. Vinh) hành vi "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".


Đối tượng Hoàng Khắc Hiếu.

Đối tượng Hoàng Khắc Hiếu.

Liên quan đến vụ án trên, công an cũng khởi tố bị can đối với Phạm Đức Nghĩa (SN 1997, trú phường Hưng Dũng); Lê Trọng Đức (SN 1996, trú xã Diễn Lợi, Diễn Châu); Lê Ngọc Anh (SN 1992, trú phường Lê Mao); Nguyễn Gia Định (SN 1992, trú phường Vinh Tân) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Lê Ngọc Anh bị tạm giam 3 tháng, các đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, tối 20/10, Hiếu đang ngồi ăn cùng nhóm bạn trong nhà hàng Cua Đỏ trên Đại lộ Lê Nin (TP. Vinh) thì Nguyễn Gia Định đi vào gây gổ rồi đấm liên tiếp vào mặt Hiếu nhiều cái.


Đối tượng Lê Ngọc Anh bị thương.

Đối tượng Lê Ngọc Anh bị thương.

Thấy Hiếu bị đánh, nhóm bạn đi cùng liền cầm ghế, cốc đuổi đánh Định. Hiếu sau đó rút súng ra bắn 1 phát trúng vào bụng của Định.

Nghe tiếng kêu cứu, nhóm bạn của Định từ trong ô tô bước ra đuổi đánh Hiếu. Bị thất thế nên anh này bỏ chạy. Trên đường đi, Hiếu gặp Ngọc Anh cầm kiếm dài 1m đuổi mình nên đã rút súng bắn trúng vai trái người này. Bị thương nhưng Ngọc Anh vẫn tiếp tục đuổi đánh và tước được súng trên tay của Hiếu.

Sau 1 lúc bị nhóm người đánh đập, Hiếu bỏ chạy được vào nhà vệ sinh của chung cư rồi gọi vợ đến đón về và bỏ trốn khỏi địa phương.


Khẩu súng Hiếu dùng để bắn 2 người bị thương.

Khẩu súng Hiếu dùng để bắn 2 người bị thương.

Riêng Ngọc Anh và Gia Định bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 4. Khẩu súng của Hiếu sau đó được giao nộp lại cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ viẹc và bắt giữ các đối tượng. Ngày 25/10 biết không thể trốn thoát nên Hiếu đã ra đầu thú.

Được biết, ở địa phương Hiếu là thành phần bất hảo. Hiếu kinh doanh tài chính và khá "có tiếng" ở địa phương.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 19 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top