Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt được nghi phạm xông vào nhà đâm bé trai 8 tuổi tử vong

Thứ hai, 12:12 16/04/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – Lực lượng công an đã xác minh và bắt được nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi gây rúng động dư luận tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Rúng động: Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ xông vào nhà chém tử vong Rúng động: Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ xông vào nhà chém tử vong

GiadinhNet – Trong lúc bố mẹ đi vắng, bé trai 8 tuổi bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà chém vào gáy dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc bé trai 8 tuổi bị sát hại ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, trưa 16/4, Đại tá Đỗ Thái Học - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã bắt được nghi phạm gây án. Bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

“Sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Hiện CSĐT đã khởi tố vụ án và bắt được nghi phạm”, ông Học cho biết thêm.


Trong lúc 4 đứa trẻ đang chơi đùa thì bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà chém cháu H.A (8 tuổi). Quá hoảng sợ, các cháu chạy ra ngoài gọi người lớn cứu giúp nhưng không kịp. Ảnh: PV

Trong lúc 4 đứa trẻ đang chơi đùa thì bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà chém cháu H.A (8 tuổi). Quá hoảng sợ, các cháu chạy ra ngoài gọi người lớn cứu giúp nhưng không kịp. Ảnh: PV

Trước đó khoảng 20h ngày 14/4, bé Hoàng A. được phát hiện nằm gục trong nhà. Lúc xảy ra vụ việc, anh C. (bố nạn nhân) không có nhà, còn vợ sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm. Khi người vợ trở về thì phát hiện con trai bị đâm phía sau lưng.

Nghe tiếng tri hô, hàng xóm nhanh chóng có mặt đưa cháu bé đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng lại trúng vào vùng hiểm nên bé trai đã tử vong sau đó.


Ông Vũ Xuân Dụng chỉ vào nơi cháu nội mình bị đối tượng chém 2 nhát dao vào lưng và sườn khiến cháu bé thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

Ông Vũ Xuân Dụng chỉ vào nơi cháu nội mình bị đối tượng chém 2 nhát dao vào lưng và sườn khiến cháu bé thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Đạo Tú, vụ án có thể liên quan đến nghi phạm gây án là người từ nơi khác.

Gần đây, địa bàn xã xảy ra những vụ đánh nhau liên quan đến việc tranh chấp đất. Bố nạn nhân cũng là người liên quan đến việc tranh chấp này.

Nghi phạm chém bé trai 8 tuổi tử vong đối diện án tử hình

Bàn về tính pháp lý của vụ án trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh nêu quan điểm: Dù với bất cứ động cơ mục đích hay mâu thuẫn nào với gia đình cháu bé mà đối tượng đã đang tâm vô cớ sát hại đều là hành vi mất nhân tính và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.

“Hành vi phạm tội của đối tượng đã thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, gây tang thương mất mát cho gia đình bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Với việc sát hại dã man cháu bé 8 tuổi, đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về Tội giết người theo Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ”, luật sư Thơm nêu rõ.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

b) Giết người dưới 16 tuổi;

n) Có tính chất côn đồ;

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top