Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt được nghi phạm sát hại người đàn bà làm nghề xe ôm

Thứ sáu, 18:06 10/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt được nghi phạm liên quan đến cái chết của người đàn bà làm nghề xe ôm.

Đáng thương gia cảnh người đàn bà làm nghề xe ôm bị sát hại bên đường Đáng thương gia cảnh người đàn bà làm nghề xe ôm bị sát hại bên đường

GiadinhNet - Sau khi ly thân với chồng, người phụ nữ 35 tuổi trở về nhà ngoại ở rồi làm nghề xe ôm mưu sinh ở Bắc Ninh.

Cuối giờ chiều 10/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận đã bắt được nghi phạm sát hại chị Trương Thị H. (SN 1982, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tại khu vưc gần Bệnh viện Quân y 91 nằm trên phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, khoảng 12h ngày 7/11, tại vườn cây của Bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên), người dân phát hiện một thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi, trên thi thể có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sát hại dã man. Đến ngày 9/11, người nhà nạn nhân đã đến làm các thu tục nhận thi thể người quá cố.


Gia đình nạn nhân tổ chức mai táng cho người quá cố. Ảnh: PV

Gia đình nạn nhân tổ chức mai táng cho người quá cố. Ảnh: PV

Qua tìm hiểu của chúng tôi, chị H. lấy chồng là anh Nguyễn Văn V. (SN 1981, trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) gần 20 năm nay. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 người con trai, trong đó cháu lớn năm nay đang học lớp 10.

Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm nay do mâu thuẫn gia đình nên chị H. đã chuyển về quê ngoại ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong để sinh sống với mẹ đẻ và em trai, còn hai con trai thì vẫn ở với bố tại xã Yên Trung.

Kể từ khi chuyển về nhà ngoại ở, chị H. bắt đầu chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình và có tiền cho 2 con trai ăn học.

Mặc dù chị H. bị sát hại vào thời điểm gần trưa ngày 7/11, nhưng phải đến sáng 9/11, gia đình mới biết được việc chị gặp nạn.


Khu vực Ô Cách khu công nghiệp Yên Phong nơi chị H. đứng bắt khách.

Khu vực Ô Cách khu công nghiệp Yên Phong nơi chị H. đứng bắt khách.

Anh Trương Văn Văn (SN 1987, trú tại xã Đông Tiến, huyện Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh - em trai chị H.) buồn rầu kể: “Vào tối ngày 7/11, khi không thấy chị H. đi làm về, anh đã gọi điện vào máy của chị gái nhiều lần nhưng đều không liên lạc được”.

Khi đồng hồ đã điểm gần 12h đêm nhưng không thấy chị gái về, gọi điện không liên lạc được, anh Văn nghĩ chị mình sang nhà bạn chơi không cầm theo cục sạc điện thoại nên bảo vợ, con rồi đóng cửa đi ngủ.

“Đến sáng sớm hôm sau (8/11), tôi gọi điện cho chị gái mấy lần nhưng đều thuê bao thì cảm thấy rất lo lắng vì chưa bao giờ chị tôi đi khỏi nhà mà lại không nói gì với ai.

Gọi cho chị không được, tôi bảo vợ chạy ra cổng khu công nghiệp Yên Phong hỏi các chị chạy xe ôm ở đây có thấy chị gái đi làm không còn mình thì đi hỏi mọi người quanh xóm và đi về hướng Bắc Giang tìm kiếm.

Sau hơn một ngày tìm nhưng không có thông tin gì về chị, đến sáng 9/11, tôi đã đến Công an huyện Yên Phong để thông báo việc chị gái mất tích...”, anh Văn đau xót nhớ lại.


Anh Trương Văn Văn, em trai chị H. đau đớn kể lại sự việc.

Anh Trương Văn Văn, em trai chị H. đau đớn kể lại sự việc.

Theo anh Văn, đến sáng 9/11, khi anh vừa tới trụ sở Công an huyện Yên Phong để thông báo về việc chị gái mất tích thì nhận được tin báo có thông tin trên facebook nói về việc có một người phụ nữ bị sát hại ở Phổ Yên, Thái Nguyên có nhiều đặc điểm nhận dạng giống chị H.

Sau đó, anh Văn vội về nhà và xem các hình ảnh, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội facebook.

“Khi nhìn qua ảnh trên facebook tôi đã nhận diện chắc chắc người phụ nữ bị giết ở đồi vắng trên Thái Nguyên là chị gái mình. Bởi vì qua chiếc áo chống nắng, quần, giầy, mũ bảo hiểm và cả hình ảnh chiếc xe máy chị tôi chạy xe ôm nữa.

Ngay khi xác định chị gái tôi bị sát hại ở Thái Nguyên, tôi đã họp bàn gia đình và tức tốc lên Phổ Yên để làm các thủ tục nhận chị để đưa thi thể về quê mai táng...”, anh Văn cho hay.


Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Tuy nhiên, do cơ quan công an cần thời gian để xét nghiệm thêm ADN giữa nạn nhân với những người thân nên chưa thể cho gia đình đưa thi thể chị H. về quê.

“Sau khi làm các thủ tục pháp luật nhưng không có người đến nhận, chính quyền địa phương và những người tốt bụng ở thị xã Phổ Yên cũng đã làm lễ tang đầy đủ các thủ tục cho chị gái tôi.

Chính vì vậy, gia đình đã thống nhất sẽ để chị tôi yên nghỉ ở thị xã Phổ Yên, khoảng 5 - 7 năm sau, khi có điều kiện, gia đình sẽ đưa hài cốt của chị về quê...”, anh Văn nói.

Chị Nguyễn Thị Tâm (vợ anh Văn) nhớ lại: "Sáng 7/11, hai chị em tôi có ra chỗ Ô Cách khu công nghiệp Yên Phong để bắt khách. Đến 9h hai chị em vẫn còn nhìn thấy nhau nhưng mải bắt khách nên không nói chuyện, sau đó tôi về nhà trước chị ấy".

Theo chị Tâm, ở đây phần lớn phụ nữ làm nghề xe ôm tại khu vực chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau sự việc của chị H., chồng chị cũng không cho chị đi làm xe ôm nữa, sẽ chuyển sang làm việc kinh doanh buôn bán khác.

Xác định đối tượng sát hại người phụ nữ làm nghề xe ôm Xác định đối tượng sát hại người phụ nữ làm nghề xe ôm

GiadinhNet - Sau khi rà soát camera khu vực lân cận, công an phát hiện, người phụ nữ trước khi bị sát hại có chở theo một nam thanh niên mặc quần áo màu đen, bịt kín mặt bằng khẩu trang.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 24 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Top