Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt ba đối tượng chém người giữa phố ở Hải Phòng

Thứ hai, 10:49 08/12/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 7/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, đã bắt giữ và khởi tố ba đối tượng giang hồ cực kỳ nguy hiểm, gây ra vụ rượt đuổi và chém chết anh Hoàng Mạnh Cường (SN 1976, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) đêm 19/11/2008, tại khu vực ngã tư rạp Công Nhân, gây hoang mang dư luận.

Ba đối tượng vừa bị bắt giữ. Đức, Vinh, Trung (từ trái sang).

 
Truy sát trong đêm

Đêm 19/11, anh Hoàng Mạnh Cường đang đứng với bạn gái tại khu vực đường tàu Cầu Đất (Ngô Quyền), thì xuất hiện 1 người đi lại vòng tay qua vai giữ chặt. Anh Cường vùng bỏ chạy, liền bị người đó vung dao đâm thẳng vào ngực. Cường ôm ngực chạy về phía ngã tư rạp hát Công Nhân, nhưng bị hai người bịt mặt đuổi theo, một tên dùng dao chém một nhát chí mạng vào lưng, một đối tượng khác đi trên xe SH áp sát đâm tiếp vào lưng khiến nạn nhân ngã gục.

Chưa hết, bốn thanh niên đội mũ len trùm kín mặt, tay lăm lăm dao phạt rừng và kiếm dùng xe máy lao đến chém nạn nhân.

Được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng anh Cường đã tử vong tại Bệnh viện Việt Tiệp. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã giao phòng PC 14 lập chuyên án đấu tranh.

Thủ ác sa lưới

Ngày 7/12, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng PC 14, Công an Hải Phòng cho biết: Đơn vị đã chia nhiều mũi đi Bắc Ninh, Hà Nội để xác minh và phát hiện mối quan hệ khá nhạy cảm giữa anh Cường và một nhóm thanh niên có biểu hiện chơi bời, hư hỏng.

Sau khi xảy ra án mạng, nhóm thanh niên đó cũng đột ngột biến mất khỏi Hải Phòng. Công an Hải Phòng đã dựng được chân dung nhóm đối tượng tham gia vụ “thanh toán” đêm 19/11 là do tên Nguyễn Quang Vinh (SN 1984, tức Vinh Tình, trú tại Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) cầm đầu.

Một ngày đầu tháng 12/2008, các trinh sát phát hiện Vinh cùng một số đối tượng đang ẩn náu tại Thái Nguyên. Công an Hải Phòng đã bắt gọn ba đối tượng gồm Nguyễn Quang Vinh; Lê Minh Đức (SN 1985, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Đăng Trung (SN1987, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do anh Cường nợ Vinh 40 triệu đồng, nên 19h ngày 19/11 Vinh cùng Nguyễn Viết Hoàng (tức Hiệp Cẩm Phả); Lê Minh Đức; Nguyễn Đăng Trung và Cao Tấn Tài (tức Tài Bống) tụ tập trước cửa khách sạn Phúc Đại Lợi để bàn kế hoạch đòi nợ. Chúng chuẩn bị kiếm và dao phạt rừng, rồi đeo khẩu trang bịt mặt đi tìm Cường.

Khi đi đến đường tàu Cầu Đất, phát hiện anh Cường đang đứng với bạn gái nên cả bọn xông đến truy sát. Trung dùng dao đâm vào ngực anh Cường, thấy nạn nhân bỏ chạy, Tài, Hiệp đuổi theo đâm hai nhát vào lưng khiến người xấu số gục ngã. Liền sau đó, bốn đối tượng đi trên hai xe máy khác ập xuống chém loạn xạ cho đến khi nạn nhân lịm đi mới tẩu thoát.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ truy sát này.  

Thanh Sơn

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top