Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo hiểm xã hội sẽ kiện 100 doanh nghiệp

Thứ hai, 16:57 15/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đó là thông tin được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình khẳng định nhằm chấm dứt tình trạng chây ỳ thực hiện nghĩa vụ của các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đến nay, số nợ bảo hiểm của các đơn vị, doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Bình đã lên đến gần 70 tỷ đồng; trong đó, nợ bảo hiểm xã hội 50,3 tỷ; bảo hiểm thất nghiệp 1,8 tỷ và bảo hiểm y tế trên 17 tỷ đồng…

Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết: Các đơn vị, doanh nghiệp có thể đưa ra nhiều lý do để biện minh cho việc dây dưa nợ của mình như đang gặp khó khăn trong phát triển hoặc đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của suy thoái kinh tế nhưng rõ ràng việc nợ tiền bảo hiểm kéo dài là việc làm khó chấp nhận, gây ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi cho người lao động.

Cương quyết xử lý tình trạng trên, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phân tích tình hình nợ để đưa ra biện pháp thu hồi nợ hợp lý, phân công cán bộ bám sát các đơn vị, doanh nghiệp để kiểm tra, đôn đốc trả nợ, Bảo hiểm tỉnh Quảng Bình còn phối hợp liên nghành với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh để tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tình trạng vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội của các cơ quan đơn vị như chây ỳ trong trả nợ, đóng bảo hiểm hoặc có ý chiếm dụng làm vốn để đầu tư vào những mục đích khác… Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Quảng Bình đang tiến hành rà soát và thực hiện các thủ tục cần thiết để kiện ra tòa khoảng 100 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 tháng trở lên.

Năm 2012, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình cũng đã kiện ra toà 13 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đã thu về được trên 10 tỷ đồng.
 
S.Trang
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top