Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bao giờ Nguyễn Hữu Linh phải thi hành án phạt tù?

Thứ tư, 14:50 06/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Tại phiên xử phúc thẩm sáng 6/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Hữu Linh. Như vậy, bị cáo Linh sẽ phải chấp hành hình phạt 18 tháng tù giam mà cấp tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó.

Sáng 6/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo khoản 1 (Điều 146, BLHS 2015). Cũng như phiên sơ thẩm, phiên phúc thẩm cũng được xét xử kín theo yêu cầu của gia đình bị hại.

Theo cáo buộc, khoảng 21h ngày 1/4, Nguyễn Hữu Linh đi vào thang máy tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4). Lúc này có 1 bé gái đang sinh sống tại chung cư cũng đi vào thang máy để lên nhà và nhờ bảo vệ bấm thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Linh đã giở trò với bé gái. Toàn bộ sự việc được camera an ninh chung cư ghi lại và đoạn clip phát tán trên mạng gây phẫn nộ dư luận. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Hữu Linh. Ngày 3/4, Linh đến trình diện tại Công an quận 4 và khai nhận toàn bộ hành vi. Đối tượng này khai nhận, trước khi xảy ra sự việc có uống rượu bia nên đã ôm hôn cháu bé vì dễ thương chứ không có mục đích xấu.

Bao giờ Nguyễn Hữu Linh phải thi hành án phạt tù? - Ảnh 2.

Bị cáo Linh trong "vòng vây" của báo giới


Cáo trạng nhận định, hành vi của Nguyễn Hữu Linh nguy hiểm cho xã hội. Việc đối tượng ôm hôn cháu bé 8 tuổi đã xâm hại đến lợi ích, nhân phẩm, danh dự của bị hại. Đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận 4. 

Bản thân bị can Linh là người từng đảm nhiệm chức vụ cao trong ngành tư pháp nhưng hành động tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến cơ quan tư pháp nên VKS cho rằng cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Ngày 23/8, TAND quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù giam về tội danh trên. Ngay sau khi có phán quyết của tòa sơ thẩm, bị cáo Linh đã kháng cáo kêu oan. 

Ngày 6/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm và bác đơn kháng cáo kêu oan của Nguyễn Hữu Linh, tuyên y án sơ thẩm. Như vậy, bị cáo Linh sẽ phải chấp hành hình phạt 18 tháng tù giam mà tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó.

Bao giờ Nguyễn Hữu Linh phải thi hành án phạt tù? - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh dời tòa trong sự hộ tống của Cảnh sát

Vậy bao giờ bị cáo Linh sẽ phải chấp hành hình phạt tù? Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) thì bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày sau khi tuyên án thì Tòa án cấp phúc thẩm mới phát hành bản án. Khi đó, bản án cấp phúc thẩm sẽ được tống đạt cho bị cáo, tòa án cấp sơ thẩm và cơ quan thi hành án hình sự. 

Sau khi nhận được bản án phúc thẩm thì tòa án cấp sơ thẩm sẽ ra Quyết định thi hành án. Khi có quyết định thi hành án thì cơ quan thi hành án hình sự sẽ tổ chức thi hành và sẽ ban hành lệnh bắt để thi hành án đối với Nguyễn hữu Linh.

Cụ thể, căn cứ khoản 2 và 3 (Điều 364, Bộ luật Tố tụng hình sự) quy định về Thẩm quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án: Thời hạn ra quyết định thi hành án là 07 ngày kể từ ngày bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác thi hành của Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm thì Chánh án Tòa án được ủy thác phải ra quyết định thi hành án.

Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại thì quyết định thi hành án phạt tù phải ghi rõ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người đó phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thi hành án.

Mặt khác, căn cứ khoản 4 (Điều 22, Luật Thi hành án Hình sự 2010) quy định: "Trường hợp người bị kết án phạt tù đang tại ngoại thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, người chấp hành án phải có mặt tại trụ sở cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu được chỉ định trong quyết định thi hành án. Quá thời hạn trên mà người đó không có mặt, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc Cảnh vệ tư pháp thực hiện áp giải thi hành án".

"Điều này có nghĩa là sau khi TAND TP HCM gửi bản án phúc thẩm về TAND quận 4, cơ quan này phải ra quyết định thi hành án đối với bị cáo Linh", luật sư Cường khẳng định.

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top