Hà Nội
23°C / 22-25°C

Băng cướp Hoàng 'Chó' bị bắt

Thứ hai, 21:41 18/11/2019 | Pháp luật

Hoàng "Chó" mang 5 tiền án, sau khi ra tù anh ta chiêu mộ tài xế xe ôm công nghệ cùng nhiều thanh niên đi cướp và bị cảnh sát quận Thủ Đức bắt.

Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết cơ quan này vừa triệt phá thành công chuyên án 119H, tạm giữ 2 nghi phạm trong băng gây ra hàng loạt vụ cướp giật chấn động quận Thủ Đức trong 2 tháng qua.

Theo cảnh sát, khoảng cuối tháng 10, một số tuyến đường ở quận Thủ Đức xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản gây rúng động cho người dân địa phương. Thời điểm hoạt động của băng cướp chủ yếu từ 21 đến 23h hàng ngày.

Sau thời gian tìm hiểu, cảnh sát xác định nghi phạm cầm đầu băng cướp là Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng "Chó", 41 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) có 5 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Dưới trướng Hoàng "Chó" có Nguyễn Trí Tâm (22 tuổi, ngụ Bình Dương) và một số thanh niên khác.

Băng cướp Hoàng Chó bị bắt - Ảnh 1.
Hoàng "Chó" khi vừa bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 22h ngày 12/11, Hoàng “Chó” cùng Tâm rủ nhau đi cướp. Hai nghi phạm chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường từ Bình Dương sang quận Thủ Đức (TP.HCM) để tìm "con mồi".

Đến trước nhà số 75 đường Chương Dương (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Hoàng áp sát xe cho Tâm giật điện thoại của một phụ nữ rồi phóng xe tẩu thoát.

Trinh sát đi tuần tra phát hiện và lập tức truy đuổi 2 tên cướp. Trong lúc bị truy đuổi, Tâm ngồi sau ném điện thoại vừa giật được về phía cảnh sát. Sau 5 km, 2 nghi phạm bị cảnh sát khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng "Chó" và Tâm khai nhận hành vi. Cả hai cho biết số tiền cướp được dùng việc cá nhân. Riêng Tâm khai nhận đi cướp để có tiền dẫn bạn gái đi mua sắm và làm đẹp.

Băng cướp Hoàng Chó bị bắt - Ảnh 2.
Nguyễn Trí Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài vụ cướp bị bắt quả tang trên, Tâm khai nhận cùng Hoàng "Chó" thực hiện 3 vụ cướp liên tục trong ngày 4/11.

Theo cảnh sát, Tâm hành nghề chạy xe ôm công nghệ và bị Hoàng “Chó” rủ đi cướp. Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan đến việc tiếp tay, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top