Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bản án thích đáng cho gã chồng máu lạnh tẩm xăng đốt vợ

Thứ sáu, 11:02 13/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Bị vợ thẳng thừng từ chối, vừa mất mặt với mọi người, lại nghĩ vợ khinh mình, Hiếu đã lập một kế hoạch trả thù hèn hạ…

Bản án thích đáng cho gã chồng máu lạnh tẩm xăng đốt vợ 1

Bị cáo Lê Văn Hiếu cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình trước tòa. Ảnh: TG.

Chạnh lòng thấy gia đình hàng xóm vui vầy đón Tết, bản thân cũng muốn có bàn tay phụ nữ sắm sửa lo toan nên ngày 28 Tết Quý Tỵ (8/2/2013), Lê Văn Hiếu (SN 1986, trú tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã “hạ mình” sang nhà ngoại xin đón vợ về. Bị vợ thẳng thừng từ chối, vừa mất mặt với mọi người, lại nghĩ vợ khinh mình, Hiếu đã lập một kế hoạch trả thù hèn hạ…

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Văn Hiếu 13 năm tù về tội "giết người". Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, tháng 9/2011, Lê Văn Hiếu và chị Dương Thị H (SN 1993, người cùng xã) kết hôn với nhau. Tuy nhiên, lấy nhau chẳng được bao lâu thì cuộc sống vợ chồng của Hiếu triền miên xảy ra mâu thuẫn. Tính của Hiếu thì nóng nảy, thô lỗ, chị H lại trẻ con nên chẳng mấy khi mâu thuẫn vợ chồng được giải quyết gãy gọn. Hầu như lần nào bố mẹ của cả hai cũng phải đứng ra can thiệp nhưng cũng chỉ dăm bữa nửa tháng, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Đỉnh điểm mâu thuẫn là trong một lần đi chơi về muộn vào tháng 6/2012, bị vợ cằn nhằn, Hiếu đã nổi khùng đuổi vợ ra khỏi nhà. Trước hoàn cảnh đó, chị H bỏ về nhà anh trai ở cùng thôn để sinh sống, cả hai ly thân với nhau. Vào đợt Tết năm 2013, chứng kiến cảnh gia đình khác vui vầy đón Tết, Hiếu cũng ít nhiều chạnh lòng và muốn được nối lại tình cảm với người vợ trẻ.
 
Bản án thích đáng cho gã chồng máu lạnh tẩm xăng đốt vợ 2

Vết sẹo trên cổ chị H do chính người chồng tàn nhẫn gây ra.

Nghĩ sao làm vậy, ngày 8/2/2013 (tức 28 Tết âm lịch), Hiếu đi xe máy sang nhà anh trai, chị dâu của Hiếu ở Văn Môn, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chơi. Tại đây, chị Huệ (chị dâu của Hiếu) có nhờ Hiếu đi mua giúp ít xăng về để đổ vào xe máy. Hiếu đã lấy chai nhựa loại 350ml (màu vàng) đi mua 12.000 đồng tiền xăng cho chị Huệ. Sau khi mua được xăng, trên đường quay lại nhà chị Huệ, biết vợ đang ở nhà bố mẹ đẻ nên Hiếu rẽ vào nhà ông Dương Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Thực (là bố mẹ vợ) để lễ Tết và nói lời xin lỗi. Hiếu xin ông Mạnh, bà Thực được đón vợ về nhà mình ăn Tết. Thế nhưng, trái với mong muốn của chồng, chị H đã không những không đồng ý mà còn không ra tiếp chồng, bỏ đi ra ngoài.

Thái độ của chị H như xô nước lạnh hắt vào khát vọng được hàn gắn của Hiếu khiến hắn bỏ về trong uất ức. Trên đường về, nghĩ rằng cô vợ trẻ tuổi dám khinh mình, Hiếu nung nấu kế hoạch trả thù.

Hắn quay lại tìm vợ, ngỏ lời xin tha thứ nhưng chị H kiên quyết không chấp nhận. Ngay lập tức, Hiếu liền hắt ca xăng lên mặt, lên người chị H rồi chạy xộc tới dùng bật lửa gas châm đốt. Chị H bị lửa cháy nên đã chạy ra cửa sau rồi nhảy xuống ruộng bùn ngay cạnh để dập lửa cháy. Sau đó, H được gia đình đưa đi cứu chữa tại Viện Bỏng Quốc gia với tỷ lệ thương tật tới 62%. Sau khi đốt vợ, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 13/2/2013, Hiếu đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội “giết người”.

Tại phiên tòa, Hiếu đã khai nhận toàn bộ tội lỗi gây ra và được chị H cùng luật sư bào chữa đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét hành động của bị cáo có tính chất côn đồ, nguy hiểm, Chủ toạ phiên tòa đã quyết định xét xử Lê Văn Hiếu 13 năm tù giam, cao hơn so với mức đề nghị của VKSND tỉnh.
 
Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top