Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà nội đầu độc cháu bị bại não đối diện hình phạt nào?

Thứ tư, 13:58 05/08/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - "Việc cháu bé may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời nhưng đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng..", luật sư nhận định.

Như đã thông tin, Công an TP Thái Bình đang tạm giữ đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình) để điều tra hành vi "Giết người". Nghi phạm này bị cáo buộc có hành vi dùng thuốc diệt chuột để đầu độc cháu nội của mình.

Trước đó, ngày 13/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân Lê Trần Dương M (sinh ngày 16/9/2019, cháu nội đối tượng Lệ) do gia đình chuyển đến trong tình trạng nguy kịch. Trước tình trạng cháu M ngày càng diễn biến phức tạp nên bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương chữa trị.

Tại đây, bác sĩ phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân M có chất độc nên thông báo cho Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đến để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa xác định bà nội của cháu M có hành vi bơm thuốc độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu uống. Tuy nhiên, do vụ án bước xảy ra ở TP Thái Bình nên Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an TP. Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bà nội đầu độc cháu bị bại não đối diện hình phạt nào? - Ảnh 2.

Đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ, nghi phạm trong vụ đầu độc cháu ruột tại Thái Bình

Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà đối tượng khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé. 

Được biết, trước khi bị bắt, bà Lệ là bác sĩ chuyên khoa Sản, công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình). Đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư thông tin, sau khi bà Lệ bị tạm giữ điều tra liên quan đến cái chết của cháu nội, ngày 3/8, đơn vị đã gửi báo cáo về Sở Y tế tỉnh Thái Bình, lãnh đạo huyện Vũ Thư. Đồng thời, đơn vị đã quyết định đình chỉ công tác đối với bà Lệ để phục vụ công tác điều tra và bố trí bác sĩ thay thế nhiệm vụ chuyên môn.

Bình luận về vụ việc đau lòng này, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được sống đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

"Cháu bé sinh ra đã bị thiệt thòi khi không hoàn thiện về thể chất và tinh thần. Rõ ràng cháu bé không có lỗi trong vụ việc nhưng lại phải gánh chịu hậu quả rất thương tâm. Đáng lẽ ra, là bà nội của cháu bé thì đối tượng phải cảm thông, thương yêu, chăm sóc và chữa trị cho cháu nội. Tuy nhiên, chỉ vì thói ích kỷ, đối tượng lại đang tâm sát hại cháu nội để gia đình thoát khỏi gánh nặng phải chăm nạn nhân. Hành vi của Lệ đáng lên án và phải xử lý thật nghiệm minh để răn đe", luật sư Long nói.

Cũng theo luật sư Long, dù là nguyên nhân gì thì hành vi đầu độc cháu bé là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Là người lớn tuổi, bà Lệ phải biết rõ đây là loại thuốc độc nhưng vẫn cố tình cho cháu bé uống mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả cháu bé tử vong xảy ra nên đây là hành vi giết người. 

"Việc cháu bé may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời nhưng đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Giết người dưới 16 tuổi. Theo đó, hình phạt cho tội danh này từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, dù mức án thế nào thì những vết thương trong cơ thể cháu bé cũng khó có thể lành lặn như trước đây", luật sư Long phân tích.

Nhìn nhận ở góc độ khác, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, theo quy định của Luật trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình thì cha mẹ, ông bà có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái mình đến khi trưởng thành. Nếu đã không bảo vệ, chăm sóc mà còn đánh đập, sát hại nạn nhân thì đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn.

"Dù chế tài của pháp luật như thế nào chăng nữa thì trước tiên việc bà nội sát hại cháu ruột của mình sẽ bị cả cộng đồng lên án mạnh mẽ và sắp tới sẽ phải đối mặt với mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Bên cạnh chịu sự phán xét của pháp luật, một bản án lương tâm sẽ theo người bà nội ấy suốt quãng đời còn lại", luật sư Anh chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

b) Giết người dưới 16 tuổi;

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top