Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà lão xin giảm án cho con rể sát hại vợ

Thứ năm, 19:16 17/09/2015 | Pháp luật

Đôi mắt mờ đục của cụ Lộc thỉnh thoảng lại hướng về vành móng ngựa, nơi con rể của bà đang cúi đầu lặng lẽ.

Ngày 17/9, TAND TP HCM mở phiên xử Lê Văn Lũy (54 tuổi, cựu công an viên) về tội Giết người. Căn phòng nhỏ chật kín người thân của bị cáo và bị hại. Gần 80 tuổi, sức khỏe yếu, cụ Lộc - mẹ vợ của Lũy được dìu đến tòa từ sớm. 

Theo cáo trạng, Lũy và bà Thanh (55 tuổi) có hai con chung. Họ sống cùng cụ Lộc trong căn nhà thuê tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Do nợ tiền nhiều người và bị thúc ép khi chưa kịp xoay sở, bà Thanh nảy sinh ý định tự tử.

Rạng sáng 5/1, bà Thanh ngồi khóc và lấy dao định quyên sinh. Lũy thức giấc đến khuyên ngăn và giật lấy con dao. Sau một giờ khuyên giải vợ vẫn không nguôi ngoai, Lũy nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Ông quay ra vớ dao đâm vợ nhiều nhát.

Lũy viết thư tuyệt mệnh trên cuốn tập của con, nhắn gửi gia đình rồi tự đâm mình nhiều nhát. Nghe tiếng động, cụ Lộc gọi các cháu vào kiểm tra thì phát hiện vợ chồng Lũy bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bà Thanh không qua khỏi.

nguoi-me-gia-9604-1442474010.jpg

Bị cáo Lũy được mẹ vợ xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: H. D. 

Trả lời về động cơ gây án, Lũy nói "bế tắc khi vợ nhất định đòi tự tử" nên đã có hành động thiếu suy nghĩ". Ông tỏ ra hối hận, liên tục cúi đầu trước vành móng ngựa.

Trình bày trước tòa, cụ Lộc không yêu cầu con rể bồi thường. "Tôi già rồi, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho nó sớm được về nuôi hai đứa con", giọng bà lão run run.

Giờ nghị án, đôi mắt mờ đục của cụ Lộc thỉnh thoảng lại hướng về vành móng ngựa. Bà kể đã sống cùng vợ chồng Lũy từ ngày họ kết hôn. Lúc đầu con rể bà cũng có nhà nhưng sau đó phải bán để trang trải nợ nần nên cả nhà đi ở thuê. Bà cũng không rõ con gái vay mượn tiền làm gì để mang nợ nần, có lần bị xã hội đen dọa đánh nên mới nghĩ quẩn. 

Bi kịch gia đình xảy ra, hai cháu ngoại của bà vì buồn nên học hành sa sút. Cậu con trai đầu của Lũy đã nghỉ học, xin vào làm cho xưởng may để trang trải cuộc sống.

"Lũy là đứa hiền lành tốt tính, thương vợ con. Tôi không có điều gì phải oán trách nó, chỉ buồn vì cả hai đứa đều suy nghĩ nông cạn. Phải chi bán hết tài sản trả nợ rồi làm lại từ đầu thì không ra nông nổi này", bà nói, mắt ngấn nước.

Tranh thủ ít phút trước giờ tuyên án, cụ bà dò dẫm đến gần con rể. Cảnh sát dẫn giải tỏ ra thông cảm nên để cho hai người trò chuyện. Nghe mẹ vợ động viên, ông Lũy đưa đôi tay bị còng lên ôm mặt, khóc rưng rức.

HĐXX đánh giá Lũy đã ăn năn hối hận, nhân thân tốt, đạt nhiều thành tích khi công tác trong ngành công an, được đại diện người bị hại xin giảm án... nên tuyên 7 năm tù.

Theo VnExpress

* Tên mẹ con bà lão đã thay đổi. 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 7 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Top