Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà già 70 tuổi đập đổ nhà hàng xóm?

Thứ hai, 08:59 11/08/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - 70 tuổi, lưng đã còng, chân đã chậm, nhưng cụ bà Lưu Thị Dong, ở Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội vẫn bị cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Từ Liêm cáo buộc dùng búa tạ, xà beng đánh sập một căn nhà của người khác.

Sức già... đập đổ nhà

Theo cáo trạng của VKSND huyện Từ Liêm, chị Nguyễn Thị Bưởi có xây dựng một ngôi nhà rộng 18m2 và một căn bếp rộng 5m2 ở Nhân Mỹ, Mỹ Đình. Do tranh chấp với gia đình bà Lưu Thị Dong, cuối năm 2002, chị Bưởi đã chuyển sang chỗ ở khác. Khoảng 17h ngày 19/1/2006, bà Dong đã mang búa, xà beng đến đập phá ngôi nhà cấp 4 của chị Bưởi. Chị Bưởi giằng búa không cho bà Dong đập phá, nhưng không được nên đã trình báo công an xã.

Khi ông Kiều Duy Vinh (CA xã Mỹ Đình) và ông Nguyễn Đình Khoát (Trưởng thôn Nhân Mỹ) đến thì thấy bà Dong đang dùng búa, xà beng đập phá ngôi nhà của chị Bưởi. Hai ông yêu cầu bà Dong dừng việc đập phá, thì bà Dong bỏ về nhà mình. Đến khoảng 19h cùng ngày, bà Dong tiếp tục dùng xà beng, búa đập phá nhà chị Bưởi. Trong các ngày từ 20, 21/1/2006, bà Dong đã dùng búa, xà beng đập phá ngôi nhà cấp 4 của chị Bưởi (căn nhà này được định giá là 3.600.000 đồng- PV) cho đến khi sập đổ hoàn toàn.

Từ kết quả điều tra như trên, cụ Dong bị VKSND huyện Từ Liêm truy tố về tội “Huỷ hoại tài sản”. Nhưng khi chuyển lên, TAND huyện Từ Liêm đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Phần mình, cụ Dong cho rằng mình đã bị buộc tội oan. Bởi do thấy căn nhà của chị Bưởi đã nát, đổ sập mái, đám nghiện hay chui vào chích choác cụ lo ngại, nên cầm cái búa nhỏ ra đẽo gọt gạch ngói xếp vào một đống cho quang đãng...

Tuổi “thất thập” trong vòng tố tụng

Qua tìm hiểu cho thấy, vụ án này có nhiều dấu hiệu không minh bạch. Theo cáo trạng của VKSND Từ Liêm thì người “bắt quả tang” cụ Dong phá nhà là ông Khoát, Trưởng thôn và ông Vinh, Trưởng CA xã. Nhưng khi được mời ra làm chứng tại TAND huyện Từ Liêm mới đây, cả hai ông lại khẳng định không chứng kiến hành vi đập phá của bà Dong, mà chỉ thấy bà cầm cái xà beng! Ngoài ra CQĐT cũng không làm rõ có người nào khác đã giúp bà Dong đập phá ngôi nhà hay nó đã tự đổ nát từ bao giờ; không tổ chức thực nghiệm điều tra xem cụ Dong có khả năng đập phá nhà không. Hơn nữa, căn nhà cũ của chị Bưởi được Hội đồng định giá xác định có giá trị 3,6 triệu đồng (năm 2006) là căn cứ lời khai của người cung cấp vật liệu xây dựng. Với những dấu hiệu trên, TAND Từ Liêm mới thêm lần nữa (lần thứ 4) trả hồ sơ cho CQĐT yêu cầu điều tra bổ sung. Trong đó yêu cầu lấy lời khai của các nhân chứng là hàng xóm, tổ chức đối chất giữa nhân chứng với bị can và bị hại.   

 Hà Thiều

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top