Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh rể giết 2 anh em vợ "rúng động" Thừa Thiên - Huế: Án tử cho kẻ sát nhân máu lạnh

Thứ tư, 14:00 25/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Hận thù vì bị gia đình vợ ngăn cấm quan hệ tình cảm, Trần Xuân Vinh đột nhập vào nhà giết hai anh em của vợ rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành. Sáng nay, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên án tử đối với kẻ sát nhân máu lạnh này.

Sáng nay (25/11), tại hội trường B, trường Đại học Luật Huế, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Xuân Vinh (32 tuổi, ngụ tại phường Phú Hiệp, TP.Huế) về tội “Giết người” từng làm rúng động dư luận cả nước thời gian vừa qua.

Bị cáo Trần Xuân Vinh được cơ quan chức năng áp giải vào phòng xử án
Bị cáo Trần Xuân Vinh được cơ quan chức năng áp giải vào phòng xử án

Theo cáo trạng, Trần Xuân Vinh và chị Huỳnh Thị Lành (trú tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) có quan hệ tình cảm với nhau và đến ngày 8/3/2015 thì được 2 gia đình tổ chức lễ cưới nhưng không có đăng ký kết hôn.

Qua một thời gian chung sống, do Vinh thường xuyên đánh bạc, nợ nần nên giữa Vinh và chị Lành nảy sinh mâu thuẫn và bị gia đình chị Lành ngăn cản quan hệ tình cảm. Nhiều lần Vinh về thôn Hòa Duân để thăm vợ đều bị gia đình vợ ngăn cản không cho gặp chị Lành nên nảy sinh lòng thù hận.

Khoảng 14h ngày 24/6/2015, Vinh chuẩn bị 2 con dao (kích thước 3 x 5cm), 2 chai thuốc trừ sâu, 19 sợi dây rút nhựa màu trắng, 7 mảnh vải đỏ dạng khăn quàng...

Chờ đến tối, Vinh mang túi xách vải đựng những dụng cụ nói trên đi bộ đến phía sau nhà vợ ngồi đợi với mục đích khống chế những người trong gia đình chị Lành để đưa chị Lành bỏ trốn vào Nam. Còn nếu bị ai chống đối thì Vinh sẽ giết chết rồi uống thuốc sâu tự tử.

Bị cáo Trần Xuân Vinh trước vành móng ngựa sáng 25/11
Bị cáo Trần Xuân Vinh trước vành móng ngựa sáng 25/11

Đến khoảng 3h ngày 25/6/2015, Vinh đột nhập vào bên trong căn nhà của gia đình vợ bằng cửa thông gió (cửa chốt phía ngoài). Khi đến phòng ngủ của Huỳnh Nhật (em ruột của chị Lành), nhìn vào thấy Nhật đang nằm ngủ trên giường, còn Huỳnh Văn Tương (anh con bác của chị Lành) đang nằm ngủ dưới nền nhà.

Lúc này Vinh dí con dao vào cổ Tương khống chế, dùng dao dâm nhiều nhát làm Tương gục xuống tại chỗ. Nhật đang nằm ngủ trên giường vùng dậy xông vào giằng co cũng bị Vinh vung dao đâm 2 nhát. Mẹ vợ của Vinh đang ngủ ở phòng đối diện chạy qua nhưng Vinh chạy ra khỏi phòng, mở cửa bên hông nhà bỏ chạy.

Nhật đuổi theo Vinh đến hiên nhà thì gục ngã. Hậu quả cả Huỳnh Văn Tương và Huỳnh Nhật đều tử vong khi trên đường chở đến cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.


Án tử cho kẻ sát nhân máu lạnh Trần Xuân Vinh

Án tử cho kẻ sát nhân máu lạnh Trần Xuân Vinh

Sau khi gây án mạng, khoảng 10h ngày 25/6/2015, Vinh bỏ trốn ra Quảng Trị, thuê nhà nghỉ Nhật Anh bên QL1, thuộc thôn Phước Mỹ (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) đê ẩn náu. Tại đây Vinh viết thư tuyệt mệnh cho vợ, cha mẹ ruột và chủ nhà nghỉ rồi uống thuốc sâu tự tử.

Khuya cùng ngày, khi không thấy khách thuê phòng đi ra ngoài, hỏi cũng không hồi đáp, chủ nhà nghỉ báo Công an xã Triệu Giang đến phá cửa vào phòng. Mọi người hoảng hốt khi phát hiện Vinh nằm trên giường trong tình trạng thoi thóp, sùi bọt mép. Vinh nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, vụ việc được báo lên Công an huyện Triệu Phong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tình Thừa Thiên Huế phối hợp cùng công an địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác điều tra. Khi xác định được nguyên nhân, ngày 29/6 Vinh xuất viện và được di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để làm rõ về hành vi giết người.

Gia đình bị hại, bố mẹ của bị cáo cùng đông đảo người dân cũng có mặt để xem tòa xử vụ án giết người gây rúng động dư luận trong thời gian qua
Gia đình bị hại, bố mẹ của bị cáo cùng đông đảo người dân cũng có mặt để xem tòa xử vụ án giết người gây rúng động dư luận trong thời gian qua

Trước những tình tiết và chứng cứ của vụ án, xét thấy tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Trần Xuân Vinh mức án tử hình đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân Huỳnh Văn Tương 139 triệu đồng cùng với đó phải trợ cấp cháu Huỳnh Trần Nhã Uyên con của anh Tương 1triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Đông đảo người dân chứng kiến cũng đồng tình với mức án mà tòa tuyên.

Lê Chung - Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 22 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top