Hà Nội
23°C / 22-25°C

Án tử hình cho kẻ dìm xác 2 người xuống sông

Thứ hai, 15:42 23/08/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Vì sa vào con đường cờ bạc, nợ nần, Toàn ra tay giết chết 2 người phụ nữ để cướp tài sản rồi dìm xác xuống sông.

Ngày hôm nay (23/8), TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Toàn (SN 5/7/1971, trú tại khu phố Phù Nam 2, phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) can tội giết người, cướp tài sản. Phiên tòa thu hút được sự quan tâm đặc biệt của hàng ngàn người dân địa phương.
 

Nguyễn Toàn trước vành móng ngựa. Ảnh: Đăng Khoa

Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế, khoảng từ tháng 2/2010, chị Nguyễn Thị Hiền, SN 1964, trú tại xã Tân Sơn, Thị xã Pleyku – Gia Lai, về quê chăm sóc bố là ông Nguyễn Hiến, ở khu phố Phù Nam 2, phường Thủy Châu đang bị bệnh nặng.

Trong thời gian chị Hiền về quê, do có mối quan hệ họ hàng nên Nguyễn Toàn đã thường xuyên tiếp xúc với chị Hiền. Nguyễn Toàn thấy chị Hiền có đeo một số nữ trang trên người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 18/5/2010, Toàn đã chủ động gọi điện thoại cho chị Hiền hẹn tối đi chơi, uống cà phê.

Chị Hiền cũng đã đồng ý và rủ thêm cháu Dương Thị Thúy (tức Xíu), SN 10/3/1993, cùng trú tại khu phố Phù Nam 2 đi cùng. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Toàn đã dùng xe đạp chở chị Hiền và cháu Thúy đi ra khu vực bờ sông Đại Giang.

Trên đường đi, Toàn đã đưa cho chị Hiền 20 ngàn đồng bảo mua bánh khi ra bờ sông ngồi chơi để ăn. Khi chị Hiền và cháu Thúy vào quán tạp hóa mua bánh, Toàn đứng ngoài đường tìm nhặt một cục đá to bằng nắm tay, bỏ vào túi quần dài.

Mua xong bánh, Toàn điều khiển xe đạp chở cháu Thúy ngồi giữa, chị Hiền ngồi sau đến bờ sông Đại Giang. Tại đây, cả 3 người ngồi trên bờ sông vừa ăn bánh, nói chuyện.

Đến khoảng 22 giờ, Toàn bảo cháu Thúy đi nơi khác để mình nói chuyện riêng với chị Hiền một lúc. Nghe vậy, Thúy đứng dậy đi đến chòi canh bẫy chuột của ông Lê Văn Thoại ngồi chơi và nói chuyện với ông.

Lúc này, trên bờ sông chỉ còn lại 2 người, Toàn bảo với chị Hiền “Tới đầu này cho tôi nói chuyện một tý” rồi dẫn chị Hiền đi dọc bờ sông Đại Giang ngồi tâm sự. Lợi dụng lúc chị Hiền không để ý, Toàn lấy cục đá đã thủ sẵn trong túi quần ra bất ngờ đánh mạnh vào đầu chị Hiền. Chị Hiền ngã xuống bất tỉnh. Thấy vậy, Toàn dùng cục đá đánh tiếp 3-4 cái nữa vào ngực của chị Hiền.

Sợ nạn nhân tỉnh dậy kêu cứu, Nguyễn Toàn đã cởi quần lót của mình nhét vào miệng chị Hiền. Sau đó, tiếp tục cởi lấy quần lót của nạn nhân nhét vào miệng cho chặt. Sau đó, Toàn mặc lại quần dài cho chị Hiền.
 
Sau khi giết chết chị Hiền, sợ việc làm của mình bị bại lộ, Nguyễn Toàn đã đi tìm cháu Thúy. Đến gần bẫy chuột của ông Thoại, Nguyễn Toàn gọi “Xíu ơi (tức Thúy) về”. Nghe Toàn gọi, Thúy chạy ra đi về. Toàn dẫn cháu Thúy đi dọc bờ sông Đại Giang, rồi nói với Thúy là : "Ngồi đợi chị Hiền".
 
Lúc Thúy không để ý, Toàn cởi quần mình ra, rồi bất ngờ dùng tay phải kẹp cổ cháu Thúy kéo xuống mép nước bờ sông. Sau đó, Toàn dùng hai tay dìm cổ cháu Thúy xuống bùn cho đến chết. Sau đó, kéo bèo lục bình phủ kín lại.
 

Đông đảo nhân dân đến theo dõi phiên tòa. Ảnh: Đăng Khoa

Giết cháu Thúy xong, Nguyễn Toàn mở sợi dây thép ở yên xe đạp của mình đi đến Cống nhà kho. Toàn lần mò tại khu vực cống này tìm được một cục đá nặng khoảng 20kg đem đến chỗ chị Hiền đang nằm. Toàn lột hết số nữ trang trên người chị Hiền gồm: 1 giây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 nhẫn đeo tay bằng vàng cho vào túi quần.

Sau đó, Toàn lấy hòn đá bỏ vào trước bụng trong áo chị Hiền, dùng dây thép buộc hòn đá trước bụng, kéo xác chị Hiền dìm xuống sông Đại Giang sau đó đạp xe về nhà ngủ.

Đến khoảng 6 giờ ngày 16/5, Nguyễn Toàn thuê xe ôm đem theo toàn bộ số vàng vừa cướp được đến tiệm vàng Ngọc Phước (Chợ Đông Ba, TP Huế) bán cho bà Bùi Thị Yến được 7 triệu 200 ngàn đồng. Sau đó, Toàn đem 3 triệu 500 ngàn chuộc lại xe máy của mình đang cầm tại anh Lê Dậu, trú tại khu phố Phù Nam 3, phường Thủy Châu.

Đến ngày 17/5, Toàn đến đánh bài tại nhà anh Lê Dậu. Đến chiều cùng ngày, khi nghe tin xác chị Hiền nổi trên sông Đại Giang, sợ bị phát hiện nên Toàn gởi lại xe cho anh Dậu. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Toàn trở lại nhà anh Dậu lấy xe thì bị bắt giữ.

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử phiên toà sơ thẩm TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên án tử hình đối với Nguyễn Toàn. Ngoài ra, Toàn phải bồi thường chi phí mai táng cho 2 nạn nạn nhân, cũng như cấp dưỡng cho cháu Lý Thị Thanh Diệu và Nguyễn Ngọc Sơn  (con chị Hiền) đến khi tròn 18 tuổi. Được biết, gia đình Toàn là hộ nghèo của phường Thủy Châu.

Bản án tử hình dành cho Nguyễn Toàn nhận được sự đồng thuận, tán thưởng của đông đảo nhân dân Phường Thủy Châu cũng như thị xã Hương Thủy.
 
Đăng Khoa
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top