Hà Nội
23°C / 22-25°C

9x xinh đẹp sa lưới vì ma túy

Thứ hai, 10:58 08/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng Võ Thị Hoàng Quý (SN 1994, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) sớm lao vào con đường ăn chơi và trở thành “bà trùm” chuyên cung cấp ma túy có tiếng ở Đà Nẵng.

 

Võ Thị Hoàng Quý tại cơ quan công an. 			Ảnh: Đức Hoàng
Võ Thị Hoàng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Hoàng

 

Điều khiển đường dây phân phối ma túy

Sáng 7/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt xóa thành công điểm cung cấp ma túy do Võ Thị Hoàng Quý cầm đầu gây nhức nhối xã hội thời gian qua.

Võ Thị Hoàng Quý có gương mặt xinh đẹp, cùng với giọng nói dễ thương nên được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, sinh ra trong một gia đình mẹ và anh trai đều ngồi tù vì buôn bán ma túy nên Quý không thoát khỏi vòng vây “cái chết trắng”. Để có người trợ giúp mình buôn bán ma túy, Quý thu nạp rất nhiều đệ tử và sống như vợ chồng với Ngô Thành Nhân (SN 1990, trú tại khu dân cư Nam Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Hàng ngày, mỗi khi con nghiện có nhu cầu mua ma túy, Quý liền cử Nhân và một nhóm đệ tử đi giao “hàng”.

Vào khoảng 16h ngày 1/12, Nhân cùng với Lê Hoàng Triều (SN 1996, trú tại K18/30 đường Phan Kế Bính, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đang bán ma túy cho một con nghiện ở ngã ba đường Lương Ngọc Quyến– Hải Hồ thì bị các trinh sát ập tới bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1g ma túy tổng hợp (hàng đá), 1,2 triệu đồng tiền bán ma túy, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy cùng một số giấy tờ liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, Nhân và Triều khai nhận đã rất nhiều lần đi bán ma túy cho Quý. Mọi hoạt động trong đường dây đều do Quý điều khiển, quản lý. Nhân, Triều cùng một số đối tượng khác chỉ là “quân xanh” cho Quý. Từ lời khai của Nhân và Triều, Công an quận Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Võ Thị Hoàng Quý. Khám xét nơi ở của các đối tượng, các trinh sát thu giữ thêm 1 gói ma túy đá, khích thước 3x4cm và các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng chất ma túy. Tại thời điểm khám xét nơi ở của Quý, Nhân, Triều, cơ quan công an còn tạm giữ thêm 2 đối tượng là Lê Thị Kiều Duyên (SN 1996, trú tại đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Phan Thanh Lâm (SN 1989, trú tại tổ 14, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) có liên quan đến đường dây chuyên cung cấp ma túy này.

Khi “nhà dột từ nóc”

 

Cơ quan công an khám xét nơi ở của các đối tượng. 	Ảnh: Đức Hoàng
Cơ quan công an khám xét nơi ở của các đối tượng. Ảnh: Đức Hoàng

 

Quý là con gái “rượu” của ông Võ Văn Lâm (56 tuổi) và bà Hoàng Thị Sáu (52 tuổi). Cả hai người này là những đối tượng có số má trong giới buôn bán ma túy tại Đà Nẵng. Bà Sáu đang chấp hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, còn ông Lâm bị tạm giữ để chờ thực hiện quyết định cai nghiện bắt buộc. Gia đình bố mẹ, anh trai đều buôn bán, tàng trữ ma túy nên không ai ngăn cản và dạy dỗ Quý nên người. Là cô gái xinh đẹp, được nhiều chàng trai theo đuổi nên từ năm 14-15 tuổi, Quý lao vào chơi bời với nhóm bạn bè hư hỏng và cũng nghiện ma túy lúc nào không hay. Sau những cuộc chơi thác loạn, Quý có bầu nhưng không biết chính xác cha đứa bé là ai. Năm 2012, Quý bị đưa lên Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung nhưng sau khi trở về thì Quý tiếp tục quay lại con đường sử dụng, buôn bán ma túy.

Để việc mua bán ma túy không bị lộ, Quý thuê một căn nhà ẩm thấp ở phường Thuận Phước làm tụ điểm. Căn nhà rộng khoảng 25m2 nhưng là nơi tụ tập của Quý, Nhân, Triều, Lâm và Duyên. Các đối tượng này, ngoài sử dụng ma túy, còn phân chia nhau đi bán ma túy cho các con nghiện. Đối với Nhân, Quý xem như là “chồng hờ” để thuận tiện trong việc buôn bán ma túy. Bố mẹ của Nhân cũng ly dị từ khi đối tượng này còn nhỏ. Nhân sống với mẹ, thiếu tình cảm của cha nên sớm lao vào ăn chơi, thường xuyên tụ tập tại các quán bar, vũ trường rồi lao vào ma túy. Để có tiền ăn chơi, Nhân đi trộm cắp tài sản, năm 2012 bị TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt 18 tháng tù giam. Tháng 7/2013, Nhân trở về địa phương và tiếp tục sử dụng ma túy. Trong  một lần đến tìm mua ma túy của Quý, Nhân đã lọt vào mắt xanh của nữ quái này. Thấy có thể sử dụng trong việc buôn bán ma túy nên Quý cung cấp ma túy miễn phí cho Nhân sử dụng và đi giao ma túy cho con nghiện mỗi khi có nhu cầu.

Còn Lê Hoàng Triều thì cha mẹ ly hôn từ nhỏ nên cũng sớm hư hỏng. Sau khi quen biết với Nhân và Quý, Triều bỏ nhà đi bụi và cùng rủ người yêu là Duyên về nhà của Nhân sống chung. Biết Duyên sống lang thang nên Quý cũng “thu nạp”, nuôi ăn ở. Lâm cũng thường xuyên lui tới nơi đây và cùng cả nhóm này quần tụ, ăn ở tập thể và sử dụng ma túy chung với nhau.

 Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top