Hà Nội
23°C / 22-25°C

9X trộm ôtô khóc nức nở xin lỗi cha mẹ tại tòa

Thứ năm, 19:00 15/03/2018 | Pháp luật

Tại phiên xử phúc thẩm, Lê Ngọc Hải bật khóc nức nở, 9X xin lỗi cha mẹ và xin HĐXX khoan hồng để sớm được đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời.

Ngày 15/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Lê Ngọc Hải (23 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) về tội Trộm cắp tài sản. Phiên tòa mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hải.

Trước đó, ngày 29/12/2017, Hải bị TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt 6 năm tù.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Anh ta xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có thể sớm trở về với gia đình, chăm sóc cho cha mẹ già. “Cha mẹ ơi, con ngàn lần xin lỗi cha mẹ”, 9X khóc nức nở khi nói.

Có mặt tại phiên xử, người thân của Hải khuyên con cố gắng cải tại tốt để sớm hoàn lương.


Bị cáo Lê Ngọc Hải khóc nức nở sau phiên tòa. Ảnh: Kỳ Hoa.

Bị cáo Lê Ngọc Hải khóc nức nở sau phiên tòa. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo bản án sơ thẩm, do không có tiền tiêu xài, khoảng 2h ngày 4/9/2017, Hải đi xe ôm từ đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) về khu chung cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) để tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Sau đó, 9X ngồi chờ nhân viên của một khách sạn ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, ngủ say rồi đi vào quầy khách sạn lục lọi nhưng không lấy được gì. Lúc này, anh ta nhìn thấy ba chiếc chìa khóa ôtô treo trên tường nên lấy trộm rồi ra ngoài tìm xe.

Hải mở khóa được một ôtô nên liền điều khiển xe chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để tìm người tiêu thụ. Một lúc sau, nhân viên khách sạn thức dậy phát hiện mất xe liền báo cho chủ. Chủ khách sạn kiểm tra hệ thống định vị thì thấy xe đang di chuyển về hướng cửa khẩu nên gọi điện báo cho Công an Mộc Bài biết.

Trên đường đi, nam thanh niên 23 tuổi điện thoại cho một người đàn ông không rõ lai lịch nhờ cầm ôtô. Hai bên hẹn gặp nhau ở bến xe Nhất Phương (tỉnh Tây Ninh). Tại đây, Hải bị công an bắt quả tang.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm có phần nghiêm khắc với Hải khi chưa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Từ đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm 1 năm tù cho 9X.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top