Hà Nội
23°C / 22-25°C

8 năm hiến máu 30 lần để trả ơn thay người mẹ đã mất vì ung thư

Chủ nhật, 12:38 19/04/2020 | Xã hội

Thanh Việt chia sẻ với Zing, ban đầu anh chỉ nghĩ đi hiến máu để trả ân tình mẹ từng được nhận. Song thấy đây là việc ý nghĩa, anh quyết định làm đến khi sức khỏe còn cho phép.

Cách đây 10 năm, khi Nguyễn Thanh Việt (28 tuổi, sống tại TP.HCM) đang học lớp 12, mẹ anh phải điều trị ung thư dạ dày.

“Khi đó, bệnh nặng khiến mẹ xuất huyết rất nhiều. Mỗi lần như vậy, mẹ lại được truyền máu. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tất cả đều miễn phí. Mình không nhớ mẹ nhận được bao nhiêu máu, chỉ biết là rất nhiều. Mình biết ơn điều đó lắm”, Thanh Việt kể với Zing.

Cuối năm đó, mẹ anh qua đời. Thanh Việt vào TP.HCM học đại học. Trong thâm tâm anh luôn suy nghĩ khi có cơ hội sẽ trả lại những ân tình mà mẹ từng nhận được.

8 năm hiến máu 30 lần để trả ơn thay người mẹ đã mất vì ung thư - Ảnh 1.
8 năm hiến máu 30 lần để trả ơn thay người mẹ đã mất vì ung thư - Ảnh 2.

Vì vậy, từ năm đầu đại học, Thanh Việt bắt đầu đi hiến máu tình nguyện, như thay lời cảm ơn đối với những gì mẹ anh được giúp đỡ trước đây.

“Đến giờ mình đã hiến máu được 8 năm. Cứ 3 tháng một lần, đến nay đã hiến tròn 30 lần. May mắn là mình khỏe mạnh nên mỗi lần lấy 350 ml máu nhưng đều không vấn đề gì. Mỗi lần hiến máu mình lại nhớ mẹ. Không biết đã đủ số máu mẹ nhận được năm ấy chưa, nhưng dẫu sao mình vẫn sẽ tiếp tục hiến”.

Thanh Việt bày tỏ, ban đầu anh chỉ đi hiến máu để trả ơn. Thế nhưng dần dần, anh thấy đây là việc làm thực sự ý nghĩa nên quyết định sẽ tiếp tục đi hiến cho đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa mới thôi.

Sau nhiều năm đi hiến máu, Thanh Việt bắt gặp nhiều người, nhiều câu chuyện đặc biệt, ý nghĩa. Điều khiến anh ấn tượng là những người đi hiến máu giống anh đều vui vẻ. Bản thân anh cũng hạnh phúc khi có thể làm điều ý nghĩa cho xã hội, mang đến cơ hội cho người khác.

8 năm hiến máu 30 lần để trả ơn thay người mẹ đã mất vì ung thư - Ảnh 3.

Thanh Việt cho biết anh sẽ tiếp tục hiến máu đến khi nào sức khỏe còn cho phép.

Những ngày dịch Covid-19 bùng phát, Thanh Việt biết nhiều bệnh viện thiếu hụt nguồn máu vì người dân e ngại đi hiến máu, sợ lan truyền virus. Song anh không quá lo sợ, vẫn tiếp tục công việc ý nghĩa của mình.

“Mình thường đến hội chữ thập đỏ hiến máu. Mình thấy nơi đó có cách phòng tránh rất tốt khiến bản thân yên tâm hơn”.

Chia sẻ câu chuyện của bản thân lên diễn đàn, Thanh Việt nhận được sự ủng hộ lớn từ dân mạng. Bài đăng của anh nhận được gần 40.000 lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận tích cực.

Đa phần ý kiến đều khen ngợi nghĩa cử đẹp của chàng trai 28 tuổi, xem đó là cảm hứng để bản thân sống tốt và làm nhiều việc ý nghĩa hơn. Một số người còn chia sẻ câu chuyện tương tự của bản thân.

Tài khoản Thư Minh kể: “Em mình cũng bị ung thư, được truyền 2 bịch máu. Ban đầu mình chỉ nghĩ đi hiến 2 lần như cách để đền đáp lại. Nhưng mà mỗi năm hiến 2 lần, giờ năm 3 đại học, nó đã thành thói quen rồi. Và sau này mình vẫn sẽ đi hiến nữa. Dù có bị dọa sẽ béo, sẽ xấu mình cũng không sợ”.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 21 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top