Hà Nội
23°C / 22-25°C

7 luật sư bào chữa cho cặp vợ chồng bị cáo buộc giết con

Thứ tư, 08:15 28/10/2020 | Pháp luật

Lan Anh và chồng bị cáo buộc giết con gái 3 tuổi. Có 7 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 2 bị cáo, 2 luật sư bảo vệ quyền lợi cho phía bị hại.

Sáng 28/10, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi) về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

7 luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội đăng ký bào chữa cho 2 bị cáo. Hai luật sư khác bảo vệ quyền lợi cho bé N.N.M. (3 tuổi, bị hại vụ án). Nạn nhân là con gái của Lan Anh và người chồng trước.

VKSND Hà Nội truy tố Tuấn và Lan Anh về 2 tội danh, với khung hình phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

7 luật sư bào chữa cho cặp vợ chồng bị cáo buộc giết con - Ảnh 1.

Bé gái mang nhiều thương tích sau khi bị bạo hành. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ quyền lợi cho phía nạn nhân), trước khi phiên xử diễn ra, bà Vũ Thị Dự (bà ngoại của M., cũng là mẹ đẻ của Lan Anh) đã gửi đơn đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi giết hại bé gái 3 tuổi.

Là đại diện hợp pháp của bị hại, bà Dự cho rằng việc làm của những kẻ bạo hành, sát hại cháu bé 3 tuổi gây phẫn nộ dư luận. Theo như cáo buộc của VKS, bà đánh giá hành vi của Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh "không còn nhân tính".

Theo bà, nguồn cơn của tội ác xuất phát từ việc 2 bị can đã cùng sử dụng ma túy tại nhà trọ trước khi bạo hành bé M. Bà nhìn nhận ngoài hành vi giết người, việc các bị can sử dụng ma túy thể hiện thái độ coi thường luật pháp.

Đối với Lan Anh, bà Dự cho rằng đáng lẽ ra nữ bị can phải là một người mẹ thương con, tìm cách bù đắp cho sự thiệt thòi của M. sau khi bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên, Lan Anh lại có vai trò đồng phạm cùng chồng gây ra cái chết của con gái.

Bản thân là mẹ đẻ của Lan Anh, nhưng bà Dự mong muốn HĐXX xem xét đưa ra phán quyết "nghiêm minh, thậm chí mức án kịch khung" đối với 2 bị cáo để đủ sức răn đe, giáo dục trong xã hội.

7 luật sư bào chữa cho cặp vợ chồng bị cáo buộc giết con - Ảnh 2.

Tuấn và Lan Anh khi bị bắt. Ảnh: Công an Hà Nội.


Theo cáo trạng, ngày 5/3, Lan Anh xin mẹ đẻ đón bé N.N.M. sang chơi tại nhà trọ ở quận Đống Đa (nơi cô sống cùng Tuấn). Trong các ngày 29-30/3, Lan Anh và Tuấn cùng sử dụng ma túy. Sau đó, 2 bị can 6 lần bạo hành, đánh đập bé gái.

Trong đó, Tuấn dùng cán chổi bằng kim loại đánh M., còn Lan Anh lấy kim khâu quần áo đâm vào bắp tay, đùi con gái. Rạng sáng 30/3, M. đòi uống nước thì bị Tuấn đánh liên tiếp vào đầu.

Sáng cùng ngày, Lan Anh thấy con gái khó thở nên đưa bé M. đi cấp cứu. Trưa hôm đó, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Chiều 30/3, cơ quan điều tra bắt 2 bị can.

Khi khám nghiệm nhà trọ của Tuấn, công an phát hiện ma túy đá và nhiều đồ vật liên quan vụ giết người như búa, kéo, kim nhọn, ống kim loại.

Theo Hoàng Lam

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top