Hà Nội
23°C / 22-25°C

6 năm không xử xong một vụ điện giật

Thứ hai, 15:12 06/10/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Vụ án đơn giản, qua 6 năm với 10 phiên toà xét xử ở các cấp nhưng cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Giang vẫn không giải quyết được...

Dư luận cho rằng vụ án bế tắc là bởi sự non kém về nghiệp vụ của CQĐT và VKSND huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Cái chết của người lái đò

Theo cáo trạng của VKSND huyện Việt Yên, vợ chồng anh Vương Văn Khoa và chị Hoàng Thị Oanh có xây dựng một nhà trần để bán than trong khu vực lòng đê sông Cầu ở thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn, Việt Yên. Sáng 1/8/2002, chị Oanh ra kiểm tra thì thấy nước tràn vào nhà. Tại đó, chị gặp anh Dũng là người thường xuyên chở đò gần nhà và nhờ đường điện từ nhà chị ra bến đò để cắm bóng đèn. Anh Dũng bảo chị về nói với Hoàng Bá Quang, là thợ điện của thôn ra cắt điện để anh cuốn dây điện từ cột về nhà và tháo bảng điện trong nhà bởi nước ngập gần đến bảng điện. Chị Oanh bảo con gái là Uyên về gọi anh Quang ra cắt điện. Sau khi gọi anh Quang, Uyên vác thang ra cột điện có hòm công tơ cho anh Quang cắt điện. Khi trèo lên cắt điện lần 1, Quang mở hộp bảo vệ công tơ, tháo hai đầu dây dẫn điện từ công tơ vào nhà bán than của chị Oanh buộc chồng lên quả sứ, đóng hộp bảo vệ công tơ lại rồi về nhà. Khoảng 8h cùng ngày, Uyên ra bến đò gặp anh Dũng đưa chìa khoá nhà cho Dũng để mở cửa nhà bán than tháo bảng điện. Còn Uyên đi tìm anh Siển là người cùng làng nhờ  tháo dây. Nhưng khi anh Siển vào nhà bán than của chị Oanh thì không thấy Dũng. Anh Siển quay ra bảo Uyên đi hỏi anh Quang xem cắt điện chưa, Quang trả lời “đã rút hai đầu dây ra khỏi công tơ”. Ngay sau đó, anh Quang đi cùng Uyên ra bờ đê thì gặp Siển, Quang đưa bút thử điện cho Siển và bảo vào nhà chị Oanh thử điện, nhưng Siển không đi mà bảo Quang rút hai dây điện trên cục sứ xuống... Sau khi anh Quang rút dây điện vứt xuống (cắt điện lần 2) thì Siển vào nhà bán than của chị Oanh thì thấy Dũng nằm chết dưới nền nhà.

Cơ quan tố tụng loay hoay

Thợ điện thôn Hoàng Bá Quang bị VKSND Việt Yên truy tố tội: “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”. Ngày 15/8/2003, TAND huyện Việt Yên đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Quang 18 tháng tù giam. Sau đó, bản án này bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên huỷ vì có quá nhiều thiếu sót của cấp sơ thẩm. Ngày 2/8/2004, TAND huyện Việt Yên mở phiên sơ thẩm lần 2, tuyên Quang không phạm tội và sau đó, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên y án sơ thẩm. Hai năm sau, ngày 16/3/2006, TAND Tối cao mở phiên giám đốc thẩm và tuyên huỷ cả hai bản án của TAND huyện Việt Yên và TAND tỉnh Bắc Giang để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Mới đây, TAND huyện Việt Yên tiếp tục đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Tại phiên toà này, các nhân chứng, chứng cứ để buộc tội Hoàng Bá Quang vẫn đầy rẫy sự mâu thuẫn và yếu. Đơn cử như các lần thực nghiệm điều tra cho cắt điện như bị cáo Quang đã làm cho thấy đường dây dẫn điện vào nhà chị Oanh đều không có điện. Vậy thì lấy đâu ra điện để giật anh Dũng nếu như anh vào tháo bảng điện sau khi bị cáo Quang đã cắt điện? Có hay không việc anh Dũng đã tự ý vào tháo bảng điện trước khi anh Quang cắt điện rồi mới bị điện giật chết? Bên cạnh đó, bị cáo Quang luôn khẳng định việc cắt điện của mình là đúng quy trình nên không thể có chuyện rò rỉ điện sau khi cắt, điều này cũng được ông Lương Hồng Thái - đại diện cho Sở Công nghiệp Bắc Giang xác nhận... Trước những chứng cứ buộc tội yếu, một lần nữa HĐXX TAND huyện Việt Yên đã tuyên trả hồ sơ điều tra lại.

Luật sư Phạm Hồng Hải - Đoàn Luật Sư TP Hà Nội

“Tôi không hiểu CQĐT và VKSND huyện Việt Yên dựa vào đâu để buộc tội Hoàng Bá Quang? Có rất nhiều sự vi phạm tố tụng nghiêm trọng của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Việt Yên. Họ đã tiến hành thực nghiệm điều tra mà không triệu tập bị can. Hơn nữa, sau khi vụ việc xảy ra, các điều tra viên xuống hiện trường nhưng không vào nhà để đo vẽ hiện trường mà chỉ đứng ngoài nhìn rồi ước lượng. Đó là nguyên nhân chính khiến vụ án kéo dài đến nay và chưa biết bao giờ mới kết thúc”.

H. Thiều - H.Đàm

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top