Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 người nước ngoài giả người Việt Nam, "bịp" 1 phụ nữ Pháp

Chủ nhật, 09:12 07/06/2009 | Pháp luật

Một thủ đoạn lừa đảo mới, do một nhóm người nước ngoài thuộc khu vực Đông Nam Á vào Việt Nam dưới hình thức thương nhân. Nhóm người này đã giả danh người Việt Nam đi tiếp xúc với số khách du lịch nước ngoài để lừa đảo bằng hình thức cờ bạc.

Sáng 5/6, theo tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP Hà Nội, trước đó, đơn vị này đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 người nước ngoài gồm: Bautista Eduardo SR Manaloto (nam); Bautista Eduardo JR Ramirez (nam); Balleza Augustina Ero (nữ). Ba người này đều mang quốc tịch một quốc gia trong khối ASEAN, nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần với danh nghĩa thương nhân.

Sự việc được phát hiện khi ngày 1/6, Đội Điều tra trọng án - PC14 Công an TP Hà Nội nhận được đơn của bà Harris Isabelle Marie, quốc tịch Pháp tố cáo việc bị 4 người, trong đó có một cặp vợ chồng, lừa của bà một số ngoại tệ và tài sản, trị giá khoảng 250 triệu đồng Việt Nam.

Theo trình bày của bà Harris Isabelle Marie, thì trước đó, vào trưa 31/5, bà đang đi bộ tại khu vực ngã tư Quán Sứ - Tràng Thi thì gặp một đôi vợ chồng, giới thiệu là người Việt Nam, có tên là Bautista Eduardo JR Ramirez (chồng) và Balleza Augustina Ero (vợ), nói thành thạo tiếng Anh.

Người phụ nữ bắt chuyện với bà Harris và nói có người em gái đang cư trú tại Pháp; nhờ bà Harris về Pháp thì giúp đỡ. Để thể hiện mối thân tình, đôi vợ chồng này mời bà Harris về nhà chơi, bà Harris đã vui vẻ nhận lời.
 
Khi về tới nhà đôi vợ chồng này, có hai người đàn ông nữa trong nhà, một người có tên gọi là "Onit", một người có tên là Bautista Eduardo Manaloto. Onit giới thiệu là người chuyên chơi bài ăn tiền trên tàu.
 
Sau khi cơm nước xong, Onit rủ bà Harris, Augustina Ero và Manaloto chơi bài. Bộ bài gồm 52 cây. Khi chơi, người thắng thua được thanh toán bằng "phỉnh" có mầu sắc khác nhau, mỗi mầu sắc được qui ước với lượng tiền nhất định; người chơi phải đổi tiền mặt ra "phỉnh" để sử dụng "phỉnh" làm phương tiện thanh toán…
 

Ba người nước ngoài bị bắt tại Hà Nội.

Lúc đầu, bà Harris đã đổi 100 bảng Anh ra các phỉnh để chơi. Chơi được 15 phút thì Onit dạy bà Harris cách chơi bài bịp. Bằng cách này, bà Harris đã thắng được 2.000 USD của Manaloto. Giả như cay cú, Manaloto lấy 5 tập tiền đôla, nói là 50.000 USD để đổi thành các "phỉnh" chơi tiếp (nhưng thực chất không đủ 50.000 USD, vì mỗi tập chỉ có 2 tờ 100 USD ở đầu cọc, còn ruột là tờ 1 USD).

Thấy Manaloto "khát nước" đặt toàn bộ "phỉnh" trị giá 50.000 USD vào một ván chơi, Onit gọi bà Harris vào trong phòng và nói, ván bài này Onit sẽ giúp bà Harris giành phần thắng, nhưng bà phải đặt "phỉnh" tương ứng với giá trị mà Manaloto đặt. Mặc dù đã đặt lại 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh trị giá 3.000 USD nhưng vẫn không đủ tiền đặt; vì vậy ván bài đã được niêm phong để bà Harris đi chạy tiền.

Dùng thẻ tín dụng đi rút tiền khắp nơi, cộng với số tài sản đã thế chấp bà Harris cũng chỉ có được khoảng 250 triệu đồng giao hết cho Onit; Onit cũng giao lại cho bà Harris chiếc cặp có chứa "50.000 USD" của Manaloto để làm tin.

Hẹn đến trưa 1/6, khi bà Harris chạy đủ tiền sẽ mở niêm phong bài chơi tiếp. Đến hẹn, bà Harris không thấy bọn chúng quay lại nên biết mình đã bị lừa, liền làm đơn trình báo Công an Việt Nam nhờ giúp đỡ.

Nhận được đơn của bà Harris, Đội Điều tra trọng án PC14 Công an TP Hà Nội đã đưa bà Harris đi xác định địa điểm bị lừa đảo, đó là ngôi nhà trên đường Đê La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngôi nhà này Manaloto, Ramirez và Augustina Ero đang thuê trọ.

Được sự phối hợp của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội và Công an phường Giảng Võ, PC14 đã tiến hành kiểm tra hành chính và mời 3 đối tượng đang tạm trú về trụ sở Công an để làm rõ.

Manaloto, Ramirez và Augustina Ero đã thừa nhận hành vi lừa đảo bằng cờ bạc bịp với bà Harris; riêng đối tượng có tên là Onit đã bỏ trốn, cơ quan Công an đang tổ chức truy tìm để xử lý trước pháp luật.

Cờ bạc bịp là thủ đoạn không mới đối với người Việt Nam, nhưng đây là đối tượng người nước ngoài, giả danh người Việt, để lừa đảo thì lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
 
Theo Công an nhân dân
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top