Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 học sinh dùng thuốc chuột hạ độc thầy giáo

Thứ bảy, 07:28 10/10/2009 | Xã hội

Chỉ vì "tức" thầy Hiệu trưởng gọi lên viết bản kiểm điểm, ba học sinh lén bỏ thuốc diệt chuột vào ấm nước chè của thầy, rất may vụ việc được phát hiện kịp thời.

 
Thượng tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, chiều nay cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ để sớm đưa các đối tượng trong vụ trả thù thầy giáo bằng thuốc diệt chuột ra xử lý trước pháp luật.

Theo thượng tá Nguyễn Xuân Chính, vụ việc trên xảy ra vào sáng 28/9, tại THCS Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Sau giờ chào cờ, ông Nguyễn Tiến Trung, Hiệu trưởng THCS Trường Sơn, gọi ba học sinh gồm: Lê Văn Truyền (14 tuổi, học sinh lớp 9B), Đoàn Vũ Thuật (12 tuổi, học sinh lớp 7B) và Thái Ngọc Sơn (14 tuổi, học sinh lớp 9D) lên văn phòng nhà trường để viết bản tự kiểm điểm về hành vi lấy cắp xe đạp ở xã Liên Minh vào ngày 2/9, đã bị công an xã Trường Sơn bắt quả tang xử lý.

Nơi các học sinh viết bản kiểm điểm.

Đến đầu tiết 4, khoảng 9h20', khi ông Nguyễn Tiến Trung đi vào phòng rót nước chè đựng trong ấm tích ra cốc thủy tinh để uống thì phát hiện trong nước chè có màu sắc khác lạ. Lúc đó, ông Trung nghĩ rằng là do nước đã bị sưu hoặc ấm bị bẩn nên gọi bảo vệ trường là ông Nguyễn Kim Hùng lên hỏi nguyên nhân.

Lúc ông Hùng bước vào phòng ngửi mùi nước cũng tỏ ra rất nghi ngờ và cho rằng, có thể do ba học sinh bỏ đất, cát vào ấm nước, bởi trước đó trong phòng này chưa có bất kỳ ai vào phòng. Sau đó, ông Hùng xách ấm nước đi đổ vào gốc cây trước cửa phòng.

Thấy sự việc không bình thường nên ông Nguyễn Tiến Trung đã gọi Lê Văn Truyền, Đoàn Vũ Thuật, Thái Ngọc Sơn lên văn phòng để hỏi rõ vì sao ấm nước chè lại có màu lạ như vậy. Nhưng cả ba học sinh khăng khăng chối tội. Cuối cùng, ông Trung đành phải trình báo toàn bộ sự việc lên nhờ công an xã vào cuộc giải quyết. Nhưng sự việc phức tạp, vượt quá thẩm quyền nên công an xã Trường Sơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên công an Đức Thọ điều tra.

Thượng tá Nguyễn Xuân Chính cho biết, bước đầu tại cơ quan điều tra, Lê Văn Truyền đã khai nhận chỉ vì bực tức do buộc phải viết bản kiểm điểm mà, lợi dụng lúc thầy Trung đi ra ngoài, Truyền lén bỏ thuốc diệt chuột vào ấm nước chè để trả thù thầy. Gói thuốc chuột đó được Truyền lấy từ nhà mình.

Trước đó, do ở nhà Truyền ở gần sông nên lắm chuột hay vào cắn phá, mẹ Truyền đã mua hai gói về để diệt chuột, một gói đã sử dụng hết trước đó.

Rất may sự việc được phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thực là kinh hoàng...
 
Theo Báo Đất Việt
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top