Hà Nội
23°C / 22-25°C

14 tuổi đã sẵn sàng lắc thuốc và "làm chuyện người lớn"

Thứ bảy, 09:53 12/04/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa bắt Nguyễn Duy Long về hành vi giao cấu với trẻ em. Theo thông tin ban đầu, nữ nạn nhân 14 tuổi đã "nhất trí" lắc thuốc và "làm chuyện người lớn" với bạn lắc.

Người bán thuốc lắc cho các đối tượng trên, không phải ai khác mà chính là con trai ruột của “sát thủ máu lạnh” Hải bánh đang thọ án trong trại giam.

Mới quen 1 ngày đã đi lắc

Theo lời khai của các bị can tại Cơ quan điều tra thì vào ngày 3/4, NTD (SN 1994, trú tại Đống Đa - Hà Nội) sau khi tan học đã không về nhà mà ra thẳng quán Internet. Tại đây D đã gặp bạn gần nhà là Trịnh Xuân T (SN 1992) nên hai người rủ nhau đi chơi. Hai cô gái tuổi teen cưỡi xe đạp đi lòng vòng khắp các phố phường. Trên đường đi, T nói với D là có 1 người bạn tên Nguyễn Duy Long (SN 1986, trú tại Hà Đông - Hà Tây) ở Hà Đông, nếu muốn T sẽ giới thiệu. Nghe thấy vậy D đồng ý ngay. T lập tức liên hệ với Nguyễn Hữu V (SN 1987, trú tại Đống Đa - Hà Nội) và Long để cùng đi chơi. Khi gặp mặt, Long và D cùng dẫn nhau vào công viên Gò Đống Đa tâm sự. Sau khi nói chuyện "riêng" cả 4 người gồm Long, V, T và D đã rủ nhau đi mua thuốc lắc để cùng "bay".

Sau khi mua được 3 viên ma tuý tổng hợp với giá 110.000 đồng/viên, cả nhóm bắt taxi xuống nhà nghỉ Long Vân (Thịnh Liệt - Hoàng Mai - HN). 4 người đóng chặt cửa phòng, mở nhạc, cắn thuốc lắc rồi cùng nhau lắc điên dại.

Đến gần sáng, thấy mệt, 4 người không lắc nữa mà chia ra 2 phòng để ngủ, T và V một phòng, D cùng với Long một phòng. Khi D và Long ngủ với nhau, 2 người đã có quan hệ tình dục. Ngày sau đó, D không về nhà mà đi với nhóm bạn để tiếp tục lắc. Đến trưa ngày 5/4, cả nhóm giải tán, ai về nhà nấy.

Theo các điều tra viên công an Hoàng Mai: Quá trình điều tra, các bị can đã khai nhận việc sử dụng thuốc lắc. Long khai nhận có quan hệ tình dục với D. Vì thế, bước đầu xác định Long phạm vào tội giao cấu với trẻ em, còn hành vi hiếp dâm sẽ tiếp tục phải điều tra thêm.

Bản thân Long là đối tượng không nghề nghiệp, Long từng có một tiền án về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, năm 2007 bị TAND thành phố Hà Đông - Hà Tây xử 12 tháng tù treo. Tuy trẻ tuổi và từng có hành vi phạm tội trước đó nhưng Long vẫn "chứng nào tật nấy" tiếp tục lêu lổng, chơi bời để rồi phạm pháp.

Bố mẹ đi tù, con ở ngoài phạm pháp

Sau khi bắt giữ Long, Cơ quan CSĐT công an Hoàng Mai đã truy nguồn gốc số ma tuý tổng hợp mà nhóm Long đã mua là của ai. Sau một thời gian xác minh, ngày 8/4 các trinh sát đội CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt giữ Nguyễn Hải Lâm (SN 1991), thu giữ trong người đối tượng này 10 viên ma tuý tổng hợp. Theo bản khai lý lịch gia đình thì Lâm chính là con trai ruột của “sát thủ máu lạnh” Hải bánh (liên quan đến chuyên án Năm Cam). Từ khi bố mẹ đi tù, Lâm lang thang khắp nơi, chẳng ở đâu cố định cả, em của Lâm hiện cũng đang ở trường giáo dưỡng.

Lâm khai về cuộc sống lang thang của mình: Quần áo bẩn thì vứt vào cửa hàng giặt là, nếu bí sẽ mua quần áo mới để mặc. Ngày 3/4 trong lúc đang đi lang thang, Lâm nhận được điện thoại của nhóm Long đề nghị mua thuốc lắc. Lâm hẹn gặp rồi bán cho nhóm của Long với giá 110.000 đồng /viên. Bản thân Lâm chưa có tiền án, tiền sự nhưng tỏ ra khôn ngoan và lì lợm. Khách hàng mua ma tuý tổng hợp của Lâm thường trẻ tuổi và có những mối quan hệ mà Lâm có thể "kiểm tra" được.

Hiện tại, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ 2 đối tượng là Long, Lâm về các hành vi giao cấu với trẻ em và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đây tiếp tục là tiếng chuông cảnh báo cho các gia đình về việc quản lý con cái.

Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top