Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thanh Hóa: Đường dân sinh biến thành “ao” giăng bẫy người dân

Thanh Hóa: Đường dân sinh biến thành “ao” giăng bẫy người dân

Xã hội

GiadinhNet – Chậm hoàn trả mặt bằng tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng, sau mỗi trận mưa lớn, đường đã biến thành ao, các phương tiện tham gia giao thông gần như không thể qua lại khiến đời sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Cuộc thi vẽ "Tổ quốc trong em" và những bức tranh tài không đợi tuổi

Cuộc thi vẽ "Tổ quốc trong em" và những bức tranh tài không đợi tuổi

Xã hội

Nếu kẻ thù thời xưa là giặc ngoại xâm, thì kẻ thù ngày nay là dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Và ở thời điểm hiện tại, có lẽ "kẻ thù" lớn nhất của chúng ta là COVID-19.

Hải Phòng: Rùng mình chân gà nổi trắng mặt sông Đa Độ

Hải Phòng: Rùng mình chân gà nổi trắng mặt sông Đa Độ

Xã hội

GiadinhNet – Trước sự việc chân gà nổi phủ trắng mặt sông Đa Độ (thôn Đại Điền, xã Tân Viên, An Lão, Hải Phòng), các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thu gom, xử lý.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu công bố công khai kết quả quan trắc môi trường vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên

UBND TP.Hà Nội yêu cầu công bố công khai kết quả quan trắc môi trường vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá sự ảnh hưởng và công khai kết quả quan trắc của vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên.

Người ở Hà Nội sẽ bị phạt nặng nếu gây ô nhiễm môi trường

Người ở Hà Nội sẽ bị phạt nặng nếu gây ô nhiễm môi trường

Xã hội

GiadinhNet – Ngày 22/7, UBND TP Hà Nội cho biết, Nghị quyết về “Chế tài xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân” đang được khẩn trương nghiên cứu và tiến tới sẽ ban hành. Trong đó đề xuất nâng mức xử phạt, áp dụng mức chế tài mạnh đủ sức răn đe.

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng

Xã hội

GiadinhNet – Suốt 8 năm thi công, dự án tư xây dựng hồ điều hòa phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) chưa hoàn thành đã bị hư hại khiến nhiều hộ dân sống quanh đây lo lắng, bất an.

Ba “núi” rác bao quanh, hàng trăm hộ dân Thủ đô “chịu trận”

Ba “núi” rác bao quanh, hàng trăm hộ dân Thủ đô “chịu trận”

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại tổ dân phố số 12, số 22 thuộc phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải ăn ngủ với mùi xú uế từ những điểm rác thải tự phát. Sự việc được nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng diện tích của những điểm rác này ngày càng mở rộng...

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội

Hàng trăm hộ dân bức xúc vì phải ăn, ngủ với mùi xú uế từ những bãi rác tự phát giữa lòng Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Người dân sinh sống tại tổ dân phố số 12 và 22 phường Định Công (Hoàng Mai) đã và đang phải “chịu trận" sự ô nhiễm từ 3 điểm rác tự phát trong và gần khu vực dân cư.

Khốn khổ vì dự án cống hóa, người dân Mỹ Đình tìm cách tự bảo vệ mình

Khốn khổ vì dự án cống hóa, người dân Mỹ Đình tìm cách tự bảo vệ mình

Xã hội

GiadinhNet – Nhiều tháng nay, cuộc sống của người dân tại làng Nhân Mỹ trong tình trạng khốn khổ bởi công trình dự án cống hóa dở dang, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho việc đi lại.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra toàn bộ hoạt động lát đá vỉa vè

Hà Nội yêu cầu kiểm tra toàn bộ hoạt động lát đá vỉa vè

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng thành lập đoàn công tác kiểm tra chặt chẽ công tác thi công, lát đá vỉa hè trên các tuyến phố.

Học sinh, người dân kêu than vì bị xưởng sản xuất cao su “bức tử”

Học sinh, người dân kêu than vì bị xưởng sản xuất cao su “bức tử”

Xã hội

GiadinhNet - Không chịu nổi khói bụi cùng tiếng ồn từ xưởng sản xuất cao su xả ra, nhiều người dân ngõ 81 An Đà (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải khóa cửa tìm nơi khác ở trọ. Hơn thế, khoảng nghìn học sinh trường Tiểu học Đằng Giang luôn rơi vào tình trạng “sống chung với ô nhiễm” rất lo ngại.

Đại biểu Quốc hội hiến kế tiêu diệt virus corona bằng cách bỏ tập quán chôn cất

Đại biểu Quốc hội hiến kế tiêu diệt virus corona bằng cách bỏ tập quán chôn cất

Xã hội

GiadinhNet - Tại hội trường chiều 18/6, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nêu lên thực trạng ô nhiễm môi trường đối với tục địa táng cho người đã khuất tại Việt Nam. Theo đại biểu, dịch COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra, không ai có thể đoán được liệu virus này sẽ còn ấp ủ trong đất, nước bao lâu nên cần phải thay đổi việc an táng đối với người đã khuất.

Thi công xưởng may 6 triệu USD bất chấp an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường

Thi công xưởng may 6 triệu USD bất chấp an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường

Xã hội

GiadinhNet - Thi công hệ thống nhà xưởng trên diện tích 6ha nhưng không hề có bất kỳ một biển cảnh báo an toàn lao động. Chỉ huy thi công không có mặt tại hiện trường, xe vận chuyển bê tông kéo bùn đất phủ kín đường nội thị hàng trăm mét gây bức xúc dư luận.

Thanh Hóa: Dân vùng biên kêu cứu vì đường tỉnh lộ bị cày nát

Thanh Hóa: Dân vùng biên kêu cứu vì đường tỉnh lộ bị cày nát

Xã hội

GiadinhNet - Tuyến tỉnh lộ 530 từ thị trấn Lang Chánh lên các xã Yên Thắng và xã Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế các xã vùng biên. Tổng chiều dài của tuyến đường hơn 43km nhưng có đến trên 13km xuống cấp trầm trọng. Con đường thì vẫn từng ngày bị cày phá bởi xe quá khổ, quá tải.

Tại sao Oncolysin lại là giải pháp hỗ trợ hiệu quả dành cho người mắc ung thư vú?

Tại sao Oncolysin lại là giải pháp hỗ trợ hiệu quả dành cho người mắc ung thư vú?

Sống khỏe

Ung thư vú là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất ở nữ giới trong các loại ung thư. Tuy nhiên, hiện nay các nhà khoa học đã nghiên cứu không ngừng và tìm ra hướng đi mới “tiếp sức” cho người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị, tiêu biểu như sản phẩm Oncolysin.

Tiếp bài “Người dân khốn khổ vì nhà máy chế biến rác thải gây ô nhiễm”: Sau 2 năm khởi công cơ sở mới vẫn là bãi đất trống

Tiếp bài “Người dân khốn khổ vì nhà máy chế biến rác thải gây ô nhiễm”: Sau 2 năm khởi công cơ sở mới vẫn là bãi đất trống

Xã hội

GiadinhNet - Dù Nhà máy chế biến rác thải đô thị Việt Trì đặt tại khu 6, xã Phượng Lâu, TP Vịệt Trì, tỉnh Phú Thọ đã quá tải nghiêm trọng so với công suất thiết kế, thế nhưng dự án Nhà máy xử lý rác thải phát điện Trạm Thản với số vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng sau 2 năm khởi công vẫn chỉ là bãi đất trống.

Top