Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ ít tiếp xúc với bố mẹ có chỉ số IQ thấp

Thứ năm, 11:44 26/03/2009 | Gia đình

Trong cuộc sống hiện đại, cùng với việc bố mẹ phải đi làm cũng như đi giao tế xã hội, khiến cho thời gian của các ông bố bà mẹ dành cho con không nhiều.

Đã có rất nhiều báo cáo về việc trẻ bị trầm uất, chậm nói do thời gian tiếp xúc của trẻ với bố mẹ quá ít ỏi.

Cũng có thể do số đông trong chúng ta có suy nghĩ: "Con mình còn nhỏ, chúng nó có biết gì đâu". Thường mọi người có xu hướng đi làm kiếm tiền để lo cho con cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất hơn là dành ra cho con mình những khoảnh khắc trò chuyện để phát triển tâm lý của trẻ.

Hướng suy nghĩ hơi "lệch pha" như chị T.T khá phổ biến. "Tôi nghĩ cháu còn nhỏ chưa biết nhiều, chưa suy nghĩ nhiều, khóc đòi mẹ thì đứa nhỏ nào mà chả vậy. Vợ chồng tôi không còn trẻ nên phải tích cực kiếm tiền để còn lo cho cháu được bằng người. Đến lớn cháu biết suy nghĩ rồi thì lúc ấy mình gần con cũng đâu có muộn màng gì".
 

Khi trẻ muốn tâm sự, giãi bày, xin ý kiến về một điều gì đó, bố mẹ cần lắng nghe một cách nghiêm túc (Ảnh minh họa).

Hiểu thấu con yêu 

Theo các nghiên cứu tâm lý trẻ em thì khi các bé được 18 tháng tuổi thì các bé đã có cảm giác, nhận xét của riêng mình đối với sự vật, sự việc xảy ra xung quanh. Bé có thể thích hoặc ghét một chiếc áo hoặc một món đồ chơi nào đó cũng như không muốn gần gũi một đối tượng cụ thể nào đó, cũng như bé sẽ nhận biết được những vật thể xung quanh mình cũng có cảm giác riêng của chúng. Những ông bố bà mẹ có thể tìm cơ hội để tìm hiểu con mình cũng như tạo điều kiện để con mình bộc lộ được cảm giác của các bé. Việc này tạo cho bé thái độ cởi mở tâm sự với bố mẹ, tạo tiền lệ tốt cho những năm tháng sau này, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì.

Chị Hạnh (Thảo Điền, Q.2) chia sẻ: "Con gái tôi đến nay 9 tuổi và cháu thường tâm sự với mẹ về mọi thứ. Tôi nghĩ đó là kết quả mà tôi tạo được từ khi cháu còn nhỏ. Những ngày còn bé, có thể cháu chưa có năng khiếu bộc lộ được cảm giác của mình nhưng tôi biết cháu có cảm nhận và có thái độ với mọi điều xung quanh.

Tôi chỉ cần thể hiện sự quan tâm của mình bằng những câu hỏi vu vơ như là: Con gái mẹ hôm nay không thích chơi nhỉ! Sao chiều nay con trốn vào phòng thế? Con không thích điều gì đó, đúng không? Kể cho mẹ nghe lúc ấy con cảm thấy thế nào nào?... Có thể đó là những câu hỏi mà nhiều người cho là ngớ ngẩn nhưng tôi biết là tôi đã làm đúng khi càng ngày cháu càng có những biểu hiện tin cậy, gần gũi với tôi nhiều hơn".

Giúp bé bộc lộ cảm giác

Bố mẹ có thể giúp bé xác định được những tình cảm, trạng thái cảm giác đang có. Giải thích và giúp bé hiểu rõ về những trạng thái cảm giác vui/ buồn/ giận dữ/ cô đơn/ bị rời bỏ/ được yêu thương/ nghi ngờ… bố mẹ cần chú ý quan sát trẻ và hướng trẻ đến việc bộc lộ cảm giác. Ví dụ: Trông con buồn thế? Con có điều gì không ổn sao? Con đau ở đâu à? Hoặc hôm nay có chuyện gì vui đấy, kể cho mẹ nghe nào? Bố mẹ cần cố gắng quan sát và đưa ra những câu hỏi có tính khơi gợi để bé có thể nói lên được cảm giác của mình.

Nếu bạn đi làm và trẻ đi mẫu giáo cả ngày thì lúc gặp nhau, bạn có thể hỏi bé về những chuyện ở trường, gợi cho bé kể cho bạn nghe những điều bé làm trong ngày… Điều này thực sự có ý nghĩa khi trẻ lớn lên. Thường những trẻ từ nhỏ không giao tiếp tốt với bố mẹ thì đến tuổi thanh niên hay phát sinh chứng tự kỷ, trầm uất hoặc có xu hướng tự quyết định mọi việc hơn là tham khảo ý kiến của người thân.

Và khi trẻ muốn tâm sự, giãi bày, xin ý kiến về một điều gì đó, bố mẹ cần lắng nghe một cách nghiêm túc. Có rất nhiều bố mẹ do quá bận hoặc do căng thẳng công việc kiếm sống hàng ngày nên đến khi trẻ có nhu cầu được nói chuyện thì bố mẹ chỉ có thể lắng nghe được 5 phút đầu tiên sau đó là… cáu nhặng lên. Nào là "con nói nhiều quá", nào là "sao cái gì cũng hỏi thế, mẹ/ bố không biết đâu, mệt lắm"…

Ở tuổi này, việc thể hiện cảm xúc qua ngôn ngữ của trẻ còn non nớt, dễ trùng lắp, lộn xộn nên bố mẹ cần lắng nghe và phản hồi với con để con có cách thể hiện tốt hơn. Nếu bạn quát mắng hay tỏ thái độ chán nản bực bội thì trẻ sẽ dần không muốn bày tỏ gì với bạn nữa. Khi bạn cảm thấy không vui hay giận dữ vì một chuyện gì đó, bạn cần nói cho trẻ biết. Có thể trẻ chưa hiểu hết được những điều này song quan trọng là bạn đã nói ra được, và bạn sẽ không cảm thấy ức chế để xảy ra việc "giận cá chém thớt" mà quát mắng bé hoặc la lối làm bé sợ hãi.
 
Theo Tạp chí Tiêu dùng
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 1 ngày trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Top