Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ dùng điện thoại di động: Nhiều "tác dụng phụ” nguy hiểm

Thứ hai, 15:03 22/03/2010 | Gia đình

Vụ nữ sinh hành hung bạn ở vườn hoa Pasteur, Hà Nội mới xảy ra được quay từ điện thoại di động (ĐTDĐ) và nhanh chóng bị phát tán trên mạng khiến xã hội bàng hoàng. Một lần nữa, câu hỏi: "Có nên cấm học sinh (HS) sử dụng ĐTDĐ" lại được đặt ra.

Con dao hai lưỡi

ĐTDĐ ngày càng phổ biến và trở nên thân thuộc với nhiều học sinh, nhất là HS ở khu vực thành phố. Lớp của cô H. - giáo viên một trường THCS Q.10, TP.HCM gần như cả lớp đều có ĐTDĐ. HS sử dụng ĐTDĐ, ngoài chức năng thông tin liên lạc còn dùng để nhắn tin trêu ghẹo, tán tỉnh nhau. "Thật khó kiểm soát việc HS có tải hình ảnh, phim sex hay không", cô H. than. Có lần nhờ "tai mắt" ban cán sự lớp, cô H. bắt quả tang các nam sinh đang chuyền tay nhau xem trên di động "chân dung tự họa" hở ngực của một nữ sinh. "HS thường có khuynh hướng bao che những việc không tốt của nhau. Em nào "đi méc" với thầy cô sẽ bị các bạn khác tẩy chay vì tội "bép xép". Do vậy, ngày càng ít tin tức từ "quần chúng HS", cô H. lo lắng. 

Băn khoăn của cô H cũng là nỗi niềm chung của nhiều bậc cha mẹ, nhà trường khi gần đây xuất hiện ngày càng nhiều các clip sex quay bằng ĐTDĐ do 9X "thủ vai". Như cảnh nóng "yêu" nhau của hai học sinh lớp 10 ở Lạng Sơn quay bằng ĐTDĐ. Clip "mây mưa" của đôi HS lớp 9 ở Quảng Bình trong một khu rừng cũng bị phát tán rộng rãi từ ĐTDĐ khiến nhiều phụ huynh phát hoảng.

Những "tác dụng phụ” của việc sử dụng ĐTDĐ dù đã rõ nhưng không phải phụ huynh nào cũng muốn cấm cản con. Chị Huỳnh Dương, Q.Bình Thạnh, TP.HCM giải thích: "Trang bị ĐTDĐ cho con để khi tan học sớm hay về muộn con có thể thông báo cho cha mẹ biết. Điện thoại giờ rẻ rề, lại đầy sim khuyến mãi, chẳng lẽ mình tiếc của với con!".

Được mẹ sắm cái ĐTDĐ, em Ngọc Hoa, Q.1 bày tỏ tình yêu với di động: "Em có thể thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng không thể thiếu điện thoại. Không có nó là em thấy trống vắng, không thể chơi games, nghe nhạc, lướt net, "tám" với bạn bè”.
 

Điều quan trọng là tạo ý thức để học sinh hiểu chức năng chính của ĐTDĐ. Ảnh minh họa.

Cấm hay... cản?

ĐTDĐ đang dần trở thành vật bất ly thân đối với học sinh, nhưng lại chưa có quy định nào về vấn đề này nên các trường ở TP.HCM làm mỗi nơi một phách, có trường cấm ngặt, có trường chỉ cấm HS sử dụng trong giờ học.

Đại diện cho khuynh hướng cấm tuyệt đối là THPT Mạc Đĩnh Chi, Q.6. Ông Trần Trung Kiên - Hiệu trưởng trường khẳng định: "học sinh xài di động lợi chỉ ba phần nhưng hại đến bảy phần, làm gián đoạn việc giảng dạy của thầy cô, xao lãng việc học. Những năm trước, khi trường chưa cấm, học sinh còn dùng di động để hẹn... đánh nhau".

Lệnh cấm xài di động ở trường Mạc Đĩnh Chi không hề thuận lợi chút nào, vì ngay cả một vài vị trong ban đại diện hội phụ huynh cũng phản đối gay gắt. Nhưng, qua nhiều lần nhà trường phân tích, cộng với những vụ việc chấn động từ di động của học sinh, quy định cấm ĐTDĐ cuối cùng cũng được thông qua. Để học sinh tiện liên lạc với gia đình, nhà trường  lắp đặt hai buồng điện thoại và cho học sinh mượn điện thoại ở phòng giám thị. Tương tự, trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 cũng "nói không" với ĐTDĐ và trang bị buồng điện thoại dành cho học sinh. Em nào mang điện thoại vào trường, dù chưa sử dụng cũng sẽ bị tịch thu, niêm phong. Nhà trường chỉ trả trực tiếp cho phụ huynh học sinh. 

Tuy nhiên, nhiều trường chỉ hạn chế  việc học sinh sử dụng trong giờ học vì cho rằng cấm là việc bất khả thi, học sinh vẫn lén xài trước cổng trường. Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Định Của, Q.3 nói: "Ở bậc tiểu học, cha mẹ có điều kiện kinh tế vẫn sắm ĐTDĐ để tiện việc đưa đón. Không thể vì chuyện học sinh dùng ĐTDĐ quay phim mà cấm các em quay lưng với các tiện ích của ĐTDĐ". Đồng quan điểm, ông Nguyễn Phùng Quốc Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú, Củ Chi cho biết: "Trước năm 2007, trường cấm học sinh xài ĐTDĐ, nhưng vì ĐTDĐ quá phổ biến, em nào cũng có nên nhà trường không thể đi ngược lại trào lưu chung. Chúng tôi chỉ yêu cầu học sinh tắt máy trong giờ học".

Theo các chuyên viên tâm lý, người lớn càng cấm sẽ càng gây tò mò cho trẻ. Điều quan trọng là tạo ý thức để học sinh hiểu chức năng chính của ĐTDĐ là thông tin liên lạc. Cô Lao Thị Thu Cúc - chuyên viên tư vấn  Trường THPT Mạc Đĩnh Chi nói: "Tôi thấy nhiều cha mẹ thương con, chiều con, sắm cho con máy đắt tiền, nhiều chức năng. Trách nhiệm của phụ huynh rất lớn trong việc hướng dẫn con trẻ sử dụng ĐTDĐ hữu ích, phù hợp. Trường học không thể kiểm soát học sinh xài ĐTDĐ ngoài nhà trường. Do vậy, cha mẹ cũng cần hướng dẫn trẻ hiểu giá trị của văn hóa giao tiếp, tạo sự đề kháng để trẻ "nói không" với những tác dụng phụ nguy hiểm của ĐTDĐ. Thỉnh thoảng phụ huynh cũng cần kiểm tra nội dung "bên trong" ĐTDĐ nhưng nên làm một cách tế nhị, thẳng thắn ngay trước mặt con, vì dù sao ĐTDĐ cũng  là một nhật ký cá nhân. Lứa tuổi thanh thiếu niên rất dễ phản ứng gay gắt nếu sự riêng tư bị xâm phạm". 
 
Theo Phụ Nữ
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 51 phút trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 4 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 6 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top