Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trại hè việc làm cùng Brendon

Thứ sáu, 08:55 11/05/2012 | Gia đình

GiadinhNet - Khi năm học mới gần kết thúc, các bậc phụ huynh thường rất lo lắng cho thời gian hè của con, đặc biệt học sinh ở lứa tuổi tiểu học, làm sao để mùa hè trở nên bổ ích, các con không quên bài vở nhưng vẫn được vui chơi, thư giãn sau một năm học cam go?

Trẻ được thỏa sức vui chơi, nân cao thể chất ở trẻ
 
Việc đi học thêm các bộ môn văn hóa, nghệ thuật ở các trung tâm cũng thường vấp phải vấn đề ai sẽ là người đưa đón con giữa giờ làm việc. Khi các con ở nhà, ai sẽ là người quản lý quỹ thời gian của các con để không bị lãng phí…
 
Thấu hiểu được những khó khăn này của phụ huynh cũng như mong muốn mang lại một mùa hè thật ý nghĩa cho các con, trường Tiểu học Song ngữ Brendon đã thiết kế riêng một chương trình hè dành cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4  trong tháng 6 và tháng 7. Một ngày học thú vị bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 rưỡi chiều, bao gồm bốn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng.
 
Các bé được thỏa sức sáng tạo
 
Chương trình học mỗi tháng bao gồm hai phần riêng biệt. Tuần đầu của tháng là “Trại Hè Việc Làm”: học sinh làm quen và thực hành các nghề trong xã hội như diễn viên, đầu bếp, kinh doanh, cảnh sát giao thông, nông dân tập sự. Buổi sáng, các con sẽ được học và thực hành căn bản những công việc điển hình của các nghề trên (mỗi ngày một nghề), buổi chiều là thực hành chuyên sâu và chơi các trò chơi đang rất “hot” trên truyền hình như Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú, Hãy chọn giá đúng, Đuổi hình bắt chữ, Truy tìm báu vật. Việc “hóa thân” trực tiếp vào các nghề nghiệp mà thường ngày các con chỉ quan sát sẽ giúp các con hiểu được thực tế, khó khăn, vất vả cũng như sự cuốn hút, niềm đam mê mà lao động mang lại. Các trò chơi cũng góp phần rèn luyện tinh thần tập thể, làm việc nhóm cho học sinh.  
 
Trong ba tuần sau đó, từ tuần thứ hai đến tuần thứ tư, các con học các môn học: Tiếng Anh hàng ngày với giáo viên bản ngữ, chuyên sâu vào Văn Thể Mỹ, ôn tập Toán và Tiếng Việt. Đặc biệt, đi bơi và dã ngoại sẽ được tổ chức hàng tuần.
 
Giờ học tiếng anh của trẻ
 
Các lớp học sẽ được tổ chức theo chủ đề thay đổi hàng ngày. Ngày nào các con cũng được tiếp xúc với Tiếng Anh, không những là giờ học trực tiếp với giảng viên nước ngoài, mà còn tiếp cận qua phần mềm học tiếng Anh trên máy tính, học qua các bài hát. Các bộ môn nghệ thuật sẽ có nội dung đa dạng, phong phú và mỗi môn học sẽ có mục tiêu là 1 sản phẩm chung của cả khoá học hè (quyển album, bài hát v..v..). Sản phẩm cuối cùng của khoá học sẽ đuợc giới thiệu tới các phụ huynh và trưng bày tại trường vào Buổi tổng kết hè ”MY IDEAL SUMMER and SUCCESSFUL PRE-SCHOOL DAYS” chiều ngày 29/7.
 
 
Chương trình tiếng Anh hè tại Brendon sẽ do các giảng viên nước ngoài đảm nhiệm, giúp các con làm quen, ôn tập và phát triển thêm vốn từ vựng và khả năng giao tiếp tiếng Anh.
 
Chương trình Toán và Tiếng Việt giúp các con học sinh ôn tập và củng cố các kiến thức về từng môn thông qua các trò chơi vui vẻ và mang tính giáo dục cao. Môn toán sẽ luyện tập về số, cấu tạo số và các phép tính. Môn tiếng Việt giúp rèn kỹ năng đọc viết, mở rộng vốn từ về các chủ đề thiên nhiên, xã hội, gia đình và nhà trường cho các học sinh.
 
Kỹ năng sống sẽ giúp các con hiểu được các giá trị đích thực của cuộc sống, thông qua các bài học bằng phương pháp tiên tiến, sử dụng giáo cụ trực quan, học theo nhóm, phát triển các kỹ năng học tập và năng khiếu của các con.
 

Giờ Thư viện: Hướng dẫn các con tìm đọc những mẩu chuyện cổ tích, dân gian hay của VN và thế giới.

Bơi: Tại bể bơi cao cấp dành cho thiếu nhi tại HN.

Tiếng Anh ở phòng lab: Phần mềm học tiếng Anh thú vị cùng giảng viên.

Tiếng Anh qua các bài hát: Cùng giáo viên nước ngoài và giáo viên nhạc.

Mỹ thuật: Gồm môn Vẽ (tô màu, vẽ bút sáp, vẽ màu nước, trong nhà, ngoài trời với nhiều chủ đề), và môn Tạo hình (nặn tượng, tranh đất nặn, thiết kế thời trang).

Thể chất: Gồm môn Múa (dành cho học sinh nữ) và Võ (dành cho học sinh Nam) hoặc Aerobic

Thuyết trình: Giúp các con tự tin phát biểu trước đám đông, diễn đạt ý đúng, phát triển khả năng thuyết trình theo chủ đề.

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HÈ:  6.500.000 VND (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng)/ tháng (4 tuần)

Đóng tiền từng tháng, chi phí tính theo số tuần cụ thể con tham gia học (trường hợp con đi nghỉ mát cùng gia đình hoặc có việc riêng). Chi phíbao gồm: học phí, tiền ăn 4 bữa mỗi ngày (bữa sáng, bữa trưa và 2 bữa ăn nhẹ buổi sáng, chiều), chi phí cho các hoạt động dã ngoại.

LIÊN HỆ: Phòng Tuyển sinh, Trường Brendon, Tầng 3 – Khu T2 Trung Hòa Nhân Chính

Tel: (04) 3556 0150 - 0903 292 517 – Email: info@brendon.edu.vnwww.brendon.edu.vn
 
Thanh Thủy
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ bà trúng tiếng sét ái tình ở tuổi xưa nay hiếm

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Sống một mình suốt 33 năm kể từ khi chồng mất, ở tuổi 85 bà bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một người đàn ông.

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Vợ và bồ sinh con cùng một ngày tại cùng một bệnh viện, sốc nhất là thái độ của chồng

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Anh ta đến viện chăm nhân tình thay vì vợ mình. Bức xúc vì thái độ của chồng, người vợ đệ đơn đến tòa xin ly hôn.

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình - 15 giờ trước

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Yêu 3 năm, cô gái Cần Thơ sốc khi biết gia thế nhà chồng, ngày cưới nhận hồi môn khủng

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Suốt quãng thời gian yêu, Như Huỳnh không hề biết gia đình nhà bạn trai vô cùng giàu có. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng, “gây bão” mạng vào tháng 1 vừa qua.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GD&TĐ - Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Những người giàu nhất thế giới hầu hết sinh ra ở 2 cung hoàng đạo này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Theo Express UK, một nghiên cứu gần đây đã phân tích đặc điểm chung của những người giàu nhất thế giới. Theo đó, ở những cung hoàng đạo này có nhiều khả năng trở thành tỷ phú USD nhất...

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Cặp đôi đưa con từ Canada về giả vờ mua hàng, bà nội vỡ òa khi nhận ra cháu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng Huy Hoàng - Ngọc Bích đưa con trai 5 tháng tuổi từ Canada về thăm nhà sau hơn 2 năm. Bích bế con, đóng giả làm khách mua hàng tạp hóa để tạo bất ngờ cho bố mẹ chồng.

Top