Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bà mẹ kể chuyện “cứu net”

Thứ ba, 07:00 30/10/2012 | Gia đình

GiadinhNet - “Con là thân thể của mẹ, con đau mẹ cũng đau”, đó là cách mà chị Trịnh Thị Tâm ở xã Liêm Trung, TP Phủ Lý (Hà Nam) thường nói khi con phạm sai lầm.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thúy tại buổi giao lưu chia sẻ cách nuôi dạy con nên người. Ảnh: TG.
 
Chị Tâm là một trong nhiều bà mẹ nuôi dạy con tốt về dự buổi giao lưu “chia sẻ với các gia đình tiêu biểu nuôi dạy con tốt và giáo dục con gái vị thành niên” ngày 26/10/2012 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
 
Đã từng khóc vì con

Gặp chị Trịnh Thị Tâm tại buổi giao lưu “chia sẻ với các gia đình tiêu biểu nuôi dạy con tốt và giáo dục con gái vị thành niên”, khó ai có thể ngờ rằng, người mẹ tiêu biểu đó chỉ là một phụ nữ hết sức bình dị. Chị Tâm làm nghề nông và thêm nghề phụ chạy mối bán rau thơm ở chợ Bình Lục. Vợ chồng chị sinh được hai cháu Hoàng Thị Thu Uyên và Hoàng Hùng Dương. Chồng chị, anh Hoàng Thanh Hải là bộ đội chuyên nghiệp, đóng quân ở các tỉnh phía Bắc nên thường xuyên phải xa nhà.

Một mình chị Tâm tần tảo nuôi dạy hai con khôn lớn. Cả hai cháu Uyên và Dương đều ngoan ngoãn học giỏi. Nhưng để có được thành quả như hiện nay, chị Tâm đã từng phải trải qua những ngày tháng cực nhọc vì suýt để đứa con gái hư hỏng theo chúng bạn.

Cách đây hai năm, con gái lớn của chị bỗng nhiên sinh hư, theo bạn vào quán chơi điện tử, lơ là học tập. Cháu thường xuyên bỏ học đến nỗi nhà trường có thông báo gửi về gia đình. Điều nguy hiểm là cháu không mang thông báo về cho mẹ. Chị Tâm thì nghĩ con mình ngoan như trước nên vẫn yên tâm với việc chợ búa, đồng áng. Cho đến cuối học kỳ I năm học 2009 – 2010, đi họp phụ huynh thì chị mới biết được sự thật về con.

Chị Tâm kể: “Hôm đó tôi như chết điếng, lặng đi không biết nói gì. Giận con vô cùng, chỉ mong mau chóng kết thúc cuộc họp, trở về nhà đánh cho con một trận. Nhưng quãng đường từ trường về nhà đã giúp tôi bình tâm trở lại. Tôi suy nghĩ nhiều và quyết định sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với con về những hành vi phạm phải. Tôi không nói nhiều, chỉ nói đủ để cháu hiểu và sau đó cho cháu tự lựa chọn. Thứ nhất là nhận roi của mẹ hoặc thông báo việc này cho bố. Thứ hai là đi học nghiêm chỉnh hoặc nghỉ học ở nhà đi chợ. Cuối cùng cháu Uyên đã nhận 5 roi của mẹ và hứa không phạm lỗi.

Sau khi đánh con, con khóc, tôi cũng khóc. Tôi bảo “con là một phần thân thể của mẹ, con đau mẹ cũng đau. Nhưng mẹ không còn cách nào khác”. Từ hôm đó, tôi bớt thời gian đi chợ để ở nhà kèm cặp con. Tôi cũng sắm một chiếc máy tính và cho con được chơi vào cuối tuần, coi như là phần thưởng nếu con chăm chỉ học hành”.

Cuối năm đó cháu Uyên từ một học sinh trung bình ở học kỳ I, đã dần tiến bộ trở thành học sinh tiên tiến ở học kỳ II. Hai năm sau cháu đều là học sinh khá, giỏi. Hiện cháu Uyên đang là học sinh giỏi và là Lớp trưởng lớp 9A Trường THCS Liêm Trung.

Kéo chồng vào cuộc

Một bà mẹ tiêu biểu khác là chị Nguyễn Thị Hồng Thúy ở xã Lam Hạ,TP Phủ Lý. Chị Thúy giáo viên, chồng là anh Vũ Quang Dưỡng, làm nghề buôn bán, có cả xưởng sửa chữa ô tô.  Điều chị Thúy đã làm được lớn nhất trong việc nuôi dạy con là đã kéo chồng vào cuộc.

Cả hai vợ chồng chị chủ trương sống hòa thuận, hạnh phúc để làm gương cho con. Đồng thời, họ cùng đồng quan điểm trong giáo dục con cái, muốn hướng cho con có cái chữ, dù giàu hay nghèo thì vẫn phải có tri thức. Nhờ đó mà hiện nay cả hai cậu con trai của vợ chồng chị Thúy đều học tốt. Cháu Vũ Tiến Đạt, 19  tuổi đang là sinh viên Trường Đại học An Ninh. Cháu Vũ Thành, 15 tuổi cũng là học sinh giỏi.

Chị Tâm, chị Thúy là 2 trong số 5 triệu phụ nữ trên toàn quốc trở thành những bà mẹ nuôi dạy con tốt khi tham gia Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trên 14 tỉnh điểm trên toàn  quốc. Đây là đề án do Chính phủ  hỗ trợ, được thực hiện trong 5 năm từ năm 2010- 2015.

Chị Dương Thị Kim Lợi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam cho biết, đã tiến hành thực hiện Đề án này tại hai xã Lam Hạ và Liêm Trung. Hình thức tổ chức thông qua các CLB  với hai hoạt động chính là: Sinh hoạt chi tổ ở 2 xã 2 tháng một lần cho các bố, các mẹ có con từ 0 – 16 tuổi. Hoạt động thứ hai là sinh hoạt các CLB theo tài liệu 12 chủ đề nuôi dạy con VTN do TƯ Hội biên soạn. Thông qua các buổi sinh hoạt CLB này, các ông bố bà mẹ sẽ cùng chia sẻ, tìm hiểu các kiến thức về giới tính, tình dục, tình yêu, SKSS, dậy thì nam, dậy thì nữ, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp với con... Bằng các hoạt động trên, sau 2 năm thực hiện đề án, cho đến nay Hà Nam đã có hàng nghìn lượt các ông bố, bà mẹ trở thành những người nuôi dạy con tốt.

Khê An

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 8 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 10 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Top