Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cơ trẻ chết đuối ngay trong nhà

Thứ bảy, 08:59 21/02/2009 | Gia đình

Những vật dụng chứa nước sử dụng như chậu, thùng, xô đựng nước nếu không cẩn thận đều có thể gây tai nạn ngạt nước đối với trẻ em nhỏ.

Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TP HCM thường xuyên tiếp nhận những trẻ bị ngạt nước trong tình trạng ngưng thở. Đáng lưu ý, tai nạn do nước xảy ra không chỉ ở những nơi nước sâu như sông, suối, kênh rạch mà cũng có thể xảy ra ở ngay trong nhà, tại các nơi trông giữ trẻ nhỏ.

Xô nước cũng có thể gây chết đuối

Gần đây nhất là trường hợp bé N.T.K.N, 2 tuổi, nhà ở quận 8-TPHCM, được đưa đến BV Nhi Đồng 1 vì trước đó khoảng 30 phút bé bị té vào chậu nước. Người nhà đi ra sân để bé chơi một mình trong nhà, đến khi trở vào nhà thì không thấy bé đâu. Đi tìm, phát hiện bé đang đâm đầu trong chậu nước nhưng không thấy cử động. Khi bồng lên thấy bé tím ngắt không thở, người nhà nhanh chóng sơ cứu bằng cách thổi ngạt, ấn tim đến khi thấy bé thở lại thì đưa ngay đến BV Nhi Đồng 1. Các bác sĩ tiếp tục hồi sức trong 2 ngày, sau đó điều trị tiếp tình trạng viêm phổi 7 ngày nữa bé mới khỏe hẳn và được xuất viện, không có biến chứng gì.
 
Một bệnh nhi bị ngạt nước được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.

Các bác sĩ ở Khoa Hồi sức cấp cứu BV Nhi Đồng 1 cho biết những vật dụng chứa nước sử dụng như chậu, thùng, xô đựng nước nếu không cẩn thận đều có thể gây tai nạn ngạt nước đối với trẻ em nhỏ, đặc biệt đối với những trẻ dưới 3 tuổi thích đùa nghịch nước trong thời tiết oi bức. Ghi nhận tại BV Nhi Đồng 1 cho thấy ngoài nguyên nhân ngạt nước do trẻ té xuống ao, hồ hay ngạt nước khi đi biển, tắm sông thì có đến 18% trẻ bị ngạt nước do chúi đầu vào xô, chậu đang chứa nước. Trong khi, đây là những tình huống phần nào có thể dự đoán trước và phòng ngừa được. Ngạt do vật dụng chứa nước chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi, xảy ra ở bé gái nhiều hơn bé trai. Các bác sĩ khuyến cáo trong gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi, cần lưu ý những dụng cụ chứa nước trong nhà như thau chậu, thùng xô cũng cần phải có nắp đậy kín hoặc để ở khu vực trẻ không thể nghịch chơi được. Không để trẻ nhỏ một mình ở nhà. Khi trông giữ trẻ, nhất là trẻ mới chập chững biết đi, không làm việc khác mà phải thường xuyên theo sát trẻ.

Xốc nước không đúng dễ thiếu ôxy não
 
Bác sĩ Bùi Quốc Thắng, bộ môn nhi – Đại học Y Dược TPHCM, cho biết khảo sát trong số 85% bệnh nhi bị ngạt nước được hồi sức tại hiện trường trước khi đưa đi cấp cứu, chỉ có 8% trường hợp được hồi sức đúng cách. Có đến 75% trẻ có suy hô hấp lúc nhập viện, 64% trẻ có rối loạn tri giác, 4% hạ thân nhiệt và 3% nạn nhân có chấn thương đi kèm. Những xử trí sai không những không giúp ích gì cho trẻ mà còn làm nặng hơn đồng thời làm mất thời gian quý giá để hồi sức cho trẻ.

Có một trường hợp cha là điều dưỡng vẫn thường tiến hành xốc nước cho trẻ, một số nhân viên cứu hộ của hồ bơi cũng xốc nước cho nạn nhân rồi mới hà hơi thổi ngạt. Các chuyên gia cấp cứu cảnh báo các bậc phụ huynh cũng như nhân viên cứu hộ, khi xảy ra tai nạn ngạt nước, điều cần thiết là phải tiến hành cấp cứu cơ bản ngưng thở, ngưng tim tại hiện trường ngay. Thời gian xốc nước nạn nhân có thể gây thiếu ôxy não trầm trọng thêm. Ngoài ra, do tập quán sai lầm trong sơ cứu ngạt nước như hơ lửa, lăn lu, ép bụng... càng làm tình trạng thêm nặng. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã tiếp nhận một trường hợp phỏng do lăn lu, điều này lại một lần nữa cho thấy những tập quán sai lầm trong sơ cứu ngạt nước không những không giúp nạn nhân cải thiện mà còn gây thương tổn nhiều hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo trẻ bị ngạt nước nếu được người lớn phát hiện sớm và sơ cứu đúng cách tại chỗ thì khi đến BV các bác sĩ mới có thể hồi sức cứu sống trẻ mà không để lại những di chứng sau này. Không nên mất nhiều thời gian vào việc xốc nước vì làm chậm thời gian sơ cứu nạn nhân sẽ dẫn đến tổn thương não, nguy hiểm đến tính mạng.
 

Hơn 10% trẻ tử vong do ngạt nước

Tại VN, nghiên cứu gần đây nhất của bác sĩ Phạm Thị Ngọc Lan tiến hành tại BV Nhi Đồng 2 cho biết tỉ lệ tử vong của trẻ ngạt nước là hơn 10%. Ghi nhận tại BV Nhi Đồng 1, trẻ nhỏ nhất nhập viện vì ngạt nước là 3 tháng tuổi. Nhóm tuổi thường gặp nhất là khoảng 3 tuổi, chiếm 49%. Còn trẻ trên 3 tuổi đến 5 tuổi chiếm 14%, trẻ trên 5 tuổi đến 10 tuổi chiếm 21%, trẻ trên 10 tuổi chiếm 16%. Thời điểm trong ngày thường xảy ra tai nạn là 14 đến 17 giờ. Đặc biệt, có 43% tai nạn ngạt nước xảy ra vào tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, do đây là thời gian trẻ được nghỉ hè và tham gia các hoạt động dã ngoại như đến hồ bơi, đi chơi biển...

 
Theo Người Lao động
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Mẹ chồng gánh hậu quả khi làm khó con dâu

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Rạn nứt giữa bố mẹ chồng và con dâu là lý do phổ biến nhất gây đổ vỡ cho gia đình lớn.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 1 ngày trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 1 ngày trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 1 ngày trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

Top