Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày càng nhiều trẻ cô đơn ngay trong chính nhà mình

Thứ ba, 11:38 24/02/2009 | Xã hội

“Chưa bao giờ tình trạng sức khỏe tinh thần của trẻ lại ở mức đáng báo động như một, hai năm trở lại đây”, Thạc sĩ nghiên cứu cộng đồng Nguyễn Thị Oanh nhận xét.

Điều đáng nói là hầu hết nguyên nhân rối loạn tâm lý trẻ đều xuất phát từ gia đình.

Theo thống kê của khoa Tâm lý - Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2, mỗi ngày khoa phải lên lịch khám từ 65-70 em có vấn đề về tâm lý và con số này đang gia tăng...

Ngày càng nhiều trẻ rối loạn tâm lý

Theo thống kê của BV Nhi Đồng 2, số lượng trẻ rối loạn tâm lý (RLTL) tăng một cách chóng mặt. Nếu như năm 2006, tổng số trẻ đến khám tại khoa Tâm lý của BV là 6.612 ca, thì đến năm 2008, con số này đã lên đến gần 10.000 ca. Hầu hết những trường hợp được đưa đến bệnh viện này đều đã có những triệu chứng khá nặng về RLTL: trẻ không có cảm giác muốn ăn uống, rối loạn ngôn ngữ, khả năng tính toán không còn, ăn cắp, nói dối hoặc tự kỷ, có trạng thái thu mình…
 

Hành động của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách cũng như sức khỏe của trẻ (Ảnh minh họa).

Tại BV Nhi Đồng 1, từ 1/1/2007 đến 31/12/2008 đã có 43 trẻ vị thành niên tự tử đến cấp cứu tại BV mà nguyên nhân chính là do cảm thấy ức chế vì bị bố mẹ mắng oan, bố mẹ không hiểu mình… Còn tại BV Sức khỏe tâm thần TP HCM, theo bác sĩ Phạm Quỳnh Diệp – Trưởng khoa khám tâm thần trẻ em cho biết thì mỗi tuần, con số trẻ trong độ tuổi đi học đến khám do có những biểu hiện rối nhiễu tâm lý là từ 400 đến 500 ca.

“Chưa bao giờ tình trạng sức khỏe tinh thần của trẻ lại ở mức đáng báo động như một, hai năm trở lại đây”, Thạc sĩ nghiên cứu cộng đồng Nguyễn Thị Oanh nhận xét. Cũng theo bà, con số trẻ em tự tử tăng cao đến mức báo động trong xã hội trong thời gian qua cũng là do trẻ bị rối nhiễu tâm lý. Bên cạnh việc tự tử, một biểu hiện nguy hiểm của tình trạng RLTL ở trẻ nữa là trẻ không hề có cảm giác về sự nguy hiểm nên dù không có ý định tự tử, trẻ cũng có nhiều hành vi làm tổn thương cơ thể.

Trẻ cô đơn trong gia đình

Điều đáng nói là nhận thức của cha mẹ trước tình trạng RLTL trẻ rất mơ hồ. Theo Khoa Tâm lý - bệnh viện Nhi Đồng 1, thường thì chỉ có 50% ca được chỉ định khám tâm lý được thực hiện, vì các bậc bố mẹ luôn cho đó là “không cần thiết”. “Nhiều bậc cha mẹ dắt con đến bệnh viện vì nghĩ rằng trong người con có bệnh nêm mới thế, chứ không nghĩ rằng đó là vấn đề của tâm lý”, bác sĩ Phạm Quỳnh Trang – Khoa Tâm lý (BV Nhi Đồng 1) cho biết.

Trong khi đó, theo một cuộc nghiên cứu của khoa, 90% trẻ tự tử cho rằng cha mẹ không hề hiểu. Bên cạnh việc trẻ bị bỏ rơi, không được chăm sóc do bố mẹ bận rộn thì kỳ vọng ở trẻ một cách quá khả năng chính là áp lực đầu tiên và gần như hầu hết trong mọi trường hợp trẻ bị RLTL. “Ngày nay, áp lực xã hội đè nặng lên trẻ rất lớn, nhất là việc học hành. Thế nhưng hầu hết cha mẹ đều không có cái nhìn đúng đắn để giúp trẻ giải quyết áp lực đó, trái lại còn khiến áp lực đó trở nên nặng nề thêm”, TS Nguyễn Hữu Nguyên (Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM) nhìn nhận. Điều đó khiến trẻ có cảm giác không được thấu hiểu, và không có cơ hội giãi bày hoặc không biết tâm sự với ai, dẫn đến trầm cảm, gây rối loạn tâm lý và có những hành vi tiêu cực.

Trong hầu hết các buổi truyền thông về giáo dục con cái được Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh tổ chức, các bậc cha mẹ đều thừa nhận không hề hay biết hành động của mình có tác động thế nào đến trẻ. “Trẻ em ngày nay gần như cô đơn trong gia đình của mình”, bà nhận xét.

Điều trị tâm lý trẻ em – bắt đầu từ gia đình

Rối nhiễu tâm lý trẻ em là dạng bệnh lý tâm thần khó nhận biết, nên hầu như chỉ được can thiệp khi bệnh đã ở cấp độ nặng. “Điều trị RLTL trẻ em phải bắt đầu từ gia đình”, ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó ban nghiên cứu Trẻ em (Viện nghiên cứu phát triển TP HCM) cho biết. Theo đó, phải làm thế nào để các bậc cha mẹ nhận thức được rằng hành động của chính mình ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách cũng như sức khỏe của trẻ. Không chỉ nhận thức hành vi của chính mình mà còn phải nhận biết được dấu hiệu thay đổi trong hành vi của con trẻ như chống đối, bạo lực bất thường… để can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó, gia đình cũng phải là chỗ dựa cho trẻ trước áp lực cuộc sống.

“Ở các nước khác, trước khi kết hôn hay sinh con, các gia đình đều bắt buộc phải trải qua một lớp truyền thông, điều đó khiến những người làm cha mẹ có cái nhìn đúng đắn hơn về cách giáo dục trẻ thông qua hành vi của chính mình”, ThS Nguyễn Thị Oanh chia sẻ. Theo bà, đây là một cách làm hiệu quả và thiết thực cần học hỏi và áp dụng.
 
Theo Zing
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top