Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm gì khi trẻ biếng ăn?

Thứ năm, 07:15 23/07/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Rối loạn tiêu hóa là nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn dẫn đến tình trang suy dinh dưỡng. Để cải thiện điều đó, ngoài việc tăng cường các thức ăn tươi ngon, sự hỗ trợ của các chế phẩm vi sinh cũng rất cần thiết cho việc tạo nên môi trường đường ruột thuận lợi, giúp chức năng tiêu hoá hoạt động tốt để cơ thể hấp thu được tối đa dưỡng chất.

 
Cậu bé Hoàng Văn Sơn (ở Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội) sắp vào lớp 1 mà “bé như cái kẹo”, chỉ cao hơn cậu bé 3 tuổi một chút. Cả mẹ và cô giáo ở lớp mẫu giáo lớn của Sơn đều “lắc đầu, bó tay” trước tình trạng biếng ăn của bé. Mẹ Sơn lo lắng: “Không biết là nó sống bằng cái gì?”. Cả ngày Sơn gần như không ăn gì, chỉ uống sữa và nước lọc. Thậm chí, có ngày đến ngay cả sữa Sơn cũng không chịu uống. Cả nhà cố gắng ép ăn cũng chỉ ăn được 1 - 2 thìa cơm mỗi bữa. Chứng rối loạn tiêu hoá khiến cậu bé càng ngày càng gầy gò, ốm yếu, không muốn chạy nhảy hay chơi đùa cùng chúng bạn.
 

Làm thế nào để trẻ có thể hấp thụ được tối đa dưỡng chất?

 
Vì điều kiện công tác, chị N.T.Hạnh (Đội Cấn, Ba Đình, HN) phải để cậu con trai 3 tuổi ở nhà để ra nước ngoài làm việc trong 1 năm. Ngày về nước, chị hoảng hồn khi thấy đứa con trai 5 tuổi của mình chẳng lớn hơn ngày chị đi là mấy. Cậu bé rất lười ăn, lười vận động và bị suy dinh dưỡng nặng. Quá xót con, chị đã dành ra hẳn vài tháng chỉ để chăm sóc, “tẩm bổ” cho con. Nhưng bao nhiêu “sơn hào hải vị” cũng không cải thiện được tình trạng cân nặng và sức khoẻ của bé.

Những trường hợp như của Sơn, của con trai chị Hạnh không phải là hiếm gặp. Ngày nay, nhiều gia đình có điều kiện về kinh tế, có khả năng chăm lo tới sức khoẻ của con cái mình nhưng tình trạng suy dinh dưỡng vẫn còn phổ biến: cả nước có khoảng 2 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng, trong đó có khoảng 40% trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (con số thống kê của viện dinh dưỡng năm 2008).

Khám bệnh cho Sơn, bác sĩ kết luận cậu bé bị rối loạn tiêu hoá kéo dài, sinh ra biếng ăn vì ăn không thấy ngon miệng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng (Viện dinh dưỡng) cho biết: “Ở độ tuổi ăn dặm từ 6 tháng đến 5 tuổi, trẻ hay bị chứng rối loạn tiêu hoá do hệ tiêu hóa, có thể dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng. Vì vậy, để giải quyết tận gốc chứng rối loạn tiêu hoá ở trẻ, cần phải giải quyết 3 vấn đề:

1. Loại trừ các triệu chứng rối loạn tiêu hoá: Bằng cách bổ sung ngay cho trẻ hàng triệu men vi sinh có ích cho đường tiêu hóa để ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

2. Khôi phục vị giác cho trẻ: Cung cấp cho hệ tiêu hoá trẻ một số khoáng chất quan trọng như Kẽm và acid folic... để kích thích vị giác của trẻ, giúp bé có được cảm giác thèm ăn và ăn ngon miệng hơn),

3. Gia tăng khả năng hấp thu của cơ thể: với sự hỗ trợ của các Vitamin và Acid amin thiết yếu như nhóm B... tạo nên môi trường đường ruột thuận lợi, giúp chức năng tiêu hoá hoạt động tốt để cơ thể hấp thu được tối đa dưỡng chất.
 

Cốm vi sinh Bio - acimin đang được nhiều bà mẹ áp dụng vào thực đơn hàng ngày cho trẻ.

Ngoài các thức ăn tươi, các bậc phụ huynh có thể bổ sung thêm các chế phẩm vi sinh như cốm vi sinh Bio-acimin... vào thực đơn hàng ngày cho trẻ. Những loại thực phẩm chức năng này không những bổ sung các vi sinh có ích cho đường tiêu hóa, những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển mà còn giúp trẻ tiêu hoá tốt, kích thích ăn ngon và ngăn ngừa bệnh tật do có sự phối hợp đa dạng chủng men vi sinh với các Vitamin, Acid amin và khoáng chất nên có tác dụng hiệp đồng trong trường hợp trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hoá, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Thảo Nguyên

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 52 phút trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 11 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 12 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 13 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

5 cung hoàng đạo nữ phú quý hơn người, không chỉ hôn nhân hạnh phúc mà tiềm lực kinh tế cũng 'không phải dạng vừa'

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Có một số cung hoàng đạo sinh ra đã được phúc báo, dường như được định sẵn để họ không phải lo cơm ăn áo mặc và luôn được yêu thương trong cuộc đời này.

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới: Bạch Dương có thể nhận được tiền thưởng, Cự Giải có nhiều cơ hội kiếm tiền

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Hãy xem tuần mới của 12 cung hoàng đạo có gì đáng quan tâm nhé.

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

7 cách hàn gắn rạn nứt gia đình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là công cụ hiệu quả nhất để bạn vượt qua rạn nứt và củng cố mối quan hệ gia đình.

Top